88.000 tấn thịt gà giá 22.300 đồng/kg đã về Việt Nam

Lượng thịt gà nhập về Việt Nam trong nửa đầu năm 2018 đã bằng 72% cả năm 2017.

88.000 tấn thịt gà giá 22.300 đồng/kg đã về Việt Nam

Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết nửa đầu năm nay, cả nước nhập khẩu gần 88.000 tấn thịt gà (bao gồm cánh, đùi, gà nguyên con, gà loại khác) trị giá khoảng 84 triệu USD, tương đương với mỗi tháng có khoảng gần 15.000 đồng/tấn thịt gà về Việt Nam với giá trị chỉ khoảng 22.300 đồng/kg.

Trong đó, Mỹ, Brazil và Hàn Quốc là 3 thị trường cung cấp thịt gà chủ yếu cho Việt Nam. Mỹ là thị trường lớn nhất với tổng trong số lượng nhập khẩu lên đến 47.718 tấn, chiếm đến 54% tổng sản lượng nhập khẩu của cả nước. Mỗi ký đùi gà có giá trước thuế khoảng 0,9 USD/kg (tương đương 23.000 đồng/kg), rẻ hơn rất nhiều so với giá gà trong nước.

Năm 2017, cả nước nhập khẩu hơn 122.000 tấn thịt gà, tổng trị giá đạt khoảng 111,6 triệu USD. Do đó, lượng thịt gà nhập về trong nửa đầu năm nay bằng 72% cả năm ngoái.

Năm 2016 các doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu 140.000 tấn thịt gà các loại (gà nguyên con, đùi gà, cánh gà, thịt gà khác) với tổng trị giá 107,8 triệu USD, tính ra giá bình quân nhập khẩu trước thuế là 0,77 USD/kg (17.500 đồng/kg).

Năm 2014, lượng nhập khẩu thịt gà các loại đạt hơn 100.000 tấn, trị giá 103,1 triệu USD, tương đương với mức giá bình quân nhập khẩu trước thuế khoảng 1 USD/kg (hơn 22.700 đồng/kg).

Năm 2015, Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ đã từng xúc tiến khởi kiện gà Mỹ bán phá giá với mức rẻ bèo. Bởi vì giá gà nguyên con tại bang California (Mỹ) theo khảo sát của hiệp hội là gần 9 USD/kg, tương đương 200.000 đồng. Riêng sản phẩm đùi và cánh gà 3,5 - 4,5 USD/kg (70.000 - 80.000 đồng).

Trên website Bộ Thống kê Lao động Mỹ cũng cho thấy giá đùi gà (còn xương) trung bình tại các thành phố của Mỹ ở khoảng 3,57 USD một kg (75.000 đồng). Với sự chênh lệch quá lớn về giá, hiệp hội này cho rằng cần xem lại chất lượng của thịt gà Mỹ nhập khẩu.

Trong khi đó, gà nguyên con chủ yếu được nhập khẩu từ Hàn Quốc hết tháng 6 là 7.472 tấn, chiếm 66,5% tổng sản lượng thịt gà nhập khẩu từ Hàn Quốc. Đáng chú ý, Hàn Quốc gần như là thị trường duy nhất cung cấp gà nguyên con cho Việt Nam trong những tháng vừa qua.

Theo Motthegioi