Bài chòi Phú Yên là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Sáng nay (21-11), tỉnh Phú Yên tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghệ thuật bài chòi tỉnh Phú Yên”.

Theo ông Hồ Văn Tiến, Giám đốc Sở VH-TT&DL Phú Yên, nghệ thuật bài chòi là hình thức diễn xướng dân gian độc đáo, xuất hiện ở Phú Yên hơn ba thế kỷ qua.


bai_choi

Một cảnh trong bài chòi cổ Thoại Khanh- Châu Tuấn. Ảnh: CTV

Nghệ thuật bài chòi tỉnh Phú Yên tích hợp các yếu tố thơ, nói vè, hát, hô, nhạc, ứng tác, diễn trò; khả năng trình diễn hồn nhiên, sinh động tạo nên nét hấp dẫn đặc trưng của loại hình nghệ thuật này. Vì thế bài chòi đã đi sâu vào tâm thức của nhiều thế hệ, con người Phú Yên thông qua các lễ hội truyền thống và lưu truyền cho đến ngày hôm nay.

Trong các lễ hội tuyền thống, tết cổ truyền, bài chòi được xem là món ăn tinh thần không thể thiếu của người Phú Yên suốt mấy trăm năm qua.

Cũng theo ông Tiến, Phú Yên là một trong 9 tỉnh, thành phố tham gia lập hồ sơ “Nghệ thuật Bài chòi miền Trung Việt Nam” đề nghị UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

T.LỘC (PLO)