Bán lá sắn, khoai lang... thu về 6 triệu USD

Ít ai có thể ngờ, lá sắn, khoai lang, lá chuối, lá tre,... vô cùng quen thuộc ở làng quê Việt, thậm chí bị vứt bỏ, nay xuất khẩu thu về ngay 6 triệu USD.

Thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu rau quả của Việt Nam tháng 9/2022 đạt 250 triệu USD, tăng 8,1% so với tháng 9/2021. Tính chung 9 tháng năm nay, xuất khẩu nhóm hàng này thu về 2,45 tỷ USD, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong cơ cấu chủng loại hàng rau quả xuất khẩu 8 tháng năm 2022, chủng loại quả dẫn đầu về trị giá xuất khẩu đạt 1,36 tỷ USD, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2021. Tiếp sau là sản phẩm quả chế biến đạt 660,9 triệu USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu mặt hàng rau củ 8 tháng năm nay giảm 6,8%, đạt 173 triệu USD. Còn mặt hàng hoa tươi ghi nhận mức tăng trưởng 7,4% so với cùng kỳ, đem về gần 44,7 triệu USD.

Riêng xuất khẩu các loại lá sắn, lá tre, khoai lang, lá chuối,… thu về hơn 6 triệu USD chỉ trong vòng 8 tháng năm 2022, tăng 4,4 % so với cùng kỳ.

Trong đó, xuất khẩu lá khoai lang thu về 0,52 triệu USD; lá sắn 1,6 triệu USD; các loại lá tre, lá chuối, lá diễn lần lượt đạt 1,1 triệu USD, 0,84 triệu USD và 0,35 triệu USD; các loại lá khác xuất khẩu đạt 1,66 triệu USD.

Trong tháng 8 năm 2022, xuất khẩu lá sắn và khoai lang ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, lần lượt là 101,3% và 115,4%. Các loại lá tre, chuối, lá khác đều tăng trưởng ở mức hai con số, chỉ có lá diễn ghi nhận mức giảm 25% so với cùng kỳ.

Con số đó khiến không ít người bất ngờ, bởi các loại lá này xuất hiện nhiều ở vùng quê nước ta. Người nông dân thường tận dụng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, hoặc ủ làm phân hữu cơ, đem đốt bỏ,...

ban-la-san-khoai-lang-thu-ve-6-trieu-usd

Combo 5 chiếc lá chuối giá 1.168.000 đồng gây choáng váng

Một loại lá chuyên dùng để gói bánh ở Việt Nam lại được bán với giá cắt cổ ở nước ngoài gây xôn xao dư luận.

Theo Vietnamnet