Bị bạn trai sống như vợ chồng đá vào người sau cuộc nhậu, cô gái sinh năm 2002 cầm dao "xử" ngay tại chỗ

Bùi Ngọc Trà Mi (20 tuổi) cùng bạn trai tổ chức nhậu tại phòng trọ, sau đó dẫn đến cự cãi và gây án mạng.

Ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Ngọc Trà Mi (SN 2002, ngụ thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) điều tra về hành vi "Giết người".

bi-ban-trai-song-nhu-vo-chong-da-vao-nguoi-sau-cuoc-nhau-co-gai-sinh-nam-2002-cam-dao-xu-ngay-tai-cho

Bùi Ngọc Trà Mi tại cơ quan điều tra - Ảnh: CAND

 

Theo điều tra, Mi thuê nhà trọ sống như vợ chồng với Nguyễn Thanh Tâm (SN 1999, ngụ xã Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) ở xã Tân Thành (huyện Lai Vung).

Ngày 4/7, Tâm và Mi cùng nhậu với bạn tổ chức nhậu ở phòng trọ. Sau đó cả nhóm rủ nhau đi ăn. Tâm kêu bạn gái đi ăn không được, nên dùng chân đá và đánh vào người.

Lúc đó Mi ra sau bếp lấy dao và bất ngờ đâm vào ngực của bạn trai. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo GiaDinh