Cho trẻ đeo kính râm giá rẻ: Cẩn thận kẻo 'tiền mất tật mang'

Việc sử dụng kính râm cho con đeo mỗi khi ra đường là lựa chọn tốt của nhiều bậc phụ huynh.Tuy nhiên, nếu không cẩn trọng sẽ dẫn đến những hệ lụy khôn lường.

Đeo kính râm là cách bảo vệ đôi mắt trong những ngày hè. Tuy nhiên, cho con đeo kính râm mùa hè có thể làm hỏng mắt trẻ nếu các bậc phụ huynh chọn không đúng loại kính.

Trước đó, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ từng thu hồi của một số thương hiệu kính mát giá rẻ dành cho trẻ em với bề mặt kính sơn có chứa hàm lượng chì vượt ngưỡng cho phép. Và các khung, gọng, giá đỡ trên kính mắt giá rẻ thường không bền. Chì rất độc hại với cơ thể con người và có thể gây ra một số bệnh kinh niên, mãn tính như bệnh thận hay bệnh thần kinh. Tùy theo mức độ nhiễm độc có thể gây ra những tai biến. Đối với trẻ em có mức hấp thụ chì cao gấp 3-4 lần người lớn.

Tại Bệnh viện Mắt Trung ương, qua tìm hiểu có không ít trẻ nhỏ đến khám mắt mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc đeo kính vỉa hè kém chất lượng.

Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, theo BS Hoàng Cương (BV Mắt TƯ), đối với kính, mắt kính là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến mắt. Kính rẻ tiền không đạt chất lượng, mắt kính có cấu tạo lồi lõm hơn so với yêu cầu chuẩn sẽ gây biến dạng hình ảnh. Khi đeo thường xuyên, mắt sẽ phải tự điều tiết để thích nghi với sự biến dạng hình ảnh do kính gây ra dẫn tới các bệnh lý về mắt như giảm thị lực, rối loạn thị giác. Trẻ mà có tật khúc xạ ở mắt như: loạn thị, viễn thị đeo kính râm không đảm bảo chất lượng bệnh càng tăng nặng.

cho-tre-deo-kinh-ram-gia-re-can-than-keo-tien-mat-tat-mang

Tại Bệnh viện Mắt Trung ương có nhiều trẻ nhỏ đến khám mắt mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc đeo kính vỉa hè kém chất lượng. Ảnh minh họa

Các bác sỹ chuyên khoa mắt cảnh báo, việc cha mẹ thường xuyên đeo kính râm rẻ tiền, không đạt chuẩn cho con khi đi ra đường, để ránh khói bụi và chói lóa mắt do ánh nắng mặt trời, cũng có người thích làm điệu cho con mình một chút vô tình các bậc phụ huynh đã làm tổn thương đến mắt của con mình, bởi trẻ con, đôi mắt chưa hoàn thiện, những loại kính như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp và hậu quả cực nghiêm trọng đối với đôi mắt của trẻ.

Các mắt kính từ những loại kính râm rẻ tiền sẽ dẫn đến sự giãn nở của đồng tử, lần lượt cho phép nhiều ánh sáng và tia UVA tiếp xúc với đôi mắt, gây hại cho võng mạc hoặc thủy tinh thể. Tia cực tím B (UVB) mang nguy cơ cháy nắng cho da và làm tổn hại phần bên ngoài đôi mắt bao gồm giác mạc, mí mắt và kết mạc. Trong khi đó tia cực tím A (UVA) là có hại nhất cho đôi mắt, gây nên tình trạng thoái hóa võng mạc có thể dẫn đến mù lòa.

Để đảm bảo an toàn cho mắt trẻ, các chuyên gia nhãn khoa khuyên cách lựa chọn kính râm cho con như sau:

Nên chọn mua kính ở các hiệu kính uy tín. Với bé bị bệnh về mắt, bố mẹ nên đưa con đến bệnh viện mắt để khám và đo loại kính phù hợp với thị lực.

Kính mua nên chọn loại vừa vặn với khuôn mặt bé, gọng kính thoải mái. Nếu trẻ có hoạt động thể thao, nên chọn tròng kính chất liệu Polycarbonate là phù hợp nhất. Chất liệu này cũng khiến mắt kính sáng và an toàn hơn thuỷ tinh.

Chọn cho con loại kính mắt có lớp phủ chống tia cực tím từ ánh nắng mặt trời, trên nhãn có ghi rõ đặc điểm có thể ngăn chặn 99 - 100% tia UV.

Về mầu sắc, thời tiết nắng nóng không nên đeo cho bé cặp kính màu vàng vì sẽ làm hại võng mạc mắt của bé. Màu vàng chỉ thích hợp đeo trong buổi tối. Ra nắng, tốt nhất nên chọn cho bé màu mắt kính nâu hoặc màu hổ phách sẽ giúp giảm tia chói trong ánh sáng mặt trời.

Khi bé đeo kính, cần hỏi cảm giác của bé như vậy sẽ biết kính có làm bé khó nhìn, khó chịu hay không. Sau mỗi lần bé đeo kính đi chơi, bố mẹ cần lau chùi kính sạch sẽ bằng dung dịch lau mắt kính.

Theo VietQ