Có rất nhiều tiền nhưng vị đại gia này hơn nửa thế kỷ không đổi nhà, trung thành với ngôi nhà cũ của mình

Với đại gia này, chất lượng cuộc sống của ông không bị ảnh hưởng bởi số tiền ông có.

Warren Buffett là một nhà đầu tư, một tỷ phú công nghệ nổi tiếng thế giới. Tổng tài sản của ông chủ 90 tuổi có hai đời vợ này lên tới 75,6 tỷ USD.

co-rat-nhieu-tien-nhung-vi-dai-gia-nay-hon-nua-the-ky-khong-doi-nha-trung-thanh-voi-ngoi-nha-cu-cua-minh

Dù giàu có, huyền thoại đầu tư Warren Buffett không đổi nhà, văn phòng suốt hàng chục năm.

Buffett được coi là một trong những tỷ phú thông minh và tiết kiệm nhất. Đa số những người giàu có thường sống trong những biệt thự xa hoa, đủ tiện nghi và hay thay đổi nơi ở. Tuy nhiên, Buffett không như vậy. Hơn 50 năm qua, ông sống trong một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố Omaha (bang Nebraska, Mỹ), thứ được ông khẳng định là món đầu tư hiệu quả thứ ba sau hai chiếc nhẫn cưới.

Năm 1958, ông mua nhà giá 31.500 USD, diện tích khu đất là 610 m2. Giá nhà hiện tại ước tính vào khoảng 600.000 USD. Đây là một ngôi nhà vừa phải với người dân Mỹ nhưng lại quá khiêm tốn, chiếm chưa đầy 1/100.000 tổng tài sản của Buffett.

co-rat-nhieu-tien-nhung-vi-dai-gia-nay-hon-nua-the-ky-khong-doi-nha-trung-thanh-voi-ngoi-nha-cu-cua-minh

Không giống với hầu hết các tỷ phú thế giới, Warren Buffett hiện vẫn sống trong căn nhà rộng hơn 600 m2 mà ông mua với giá 31.500 USD tại quê nhà Omaha.

"Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở đây. Tôi thấy ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào ngày hè, điều này là quá tiện ích cho tôi. Tôi sẽ chuyển nếu tôi nghĩ mình thấy hạnh phúc hơn ở nơi khác. Tôi không thể tưởng tượng có một căn nhà tốt hơn", Buffett chia sẻ.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Buffett cho biết ông không có ý định bán căn nhà này và sẽ "không bao giờ đổi nó lấy bất cứ thứ gì".

co-rat-nhieu-tien-nhung-vi-dai-gia-nay-hon-nua-the-ky-khong-doi-nha-trung-thanh-voi-ngoi-nha-cu-cua-minh

Ngôi nhà ở ngoại ô của tỷ phú Warren Buffett chiếm chưa đầy 1/100.000 trị giá tài sản của ông.

Lời khuyên của huyền thoại đầu tư này là hãy mua căn nhà dưới khả năng chi trả của bạn. Thay vì trả quá nhiều tiền cho khoản vay thế chấp, bạn có thể dành được nhiều tiền hơn để tiết kiệm, nghỉ hưu hoặc đi du lịch.

"Nếu như buộc phải vay tiền, thì hãy đề nghị một khoản vay thế chấp kỳ hạn 30 năm. Đó là công cụ tốt nhất thế giới", Buffett nói với CNBC.

Trên thực tế, vào năm 1971, Buffett từng vay thế chấp trong 30 năm để mua căn nhà nghỉ dưỡng tại Laguna Beach, California.

co-rat-nhieu-tien-nhung-vi-dai-gia-nay-hon-nua-the-ky-khong-doi-nha-trung-thanh-voi-ngoi-nha-cu-cua-minh

Buffett không mang điện thoại, không có máy tính ở bàn làm việc. Khi người bạn thân thiết - Bill Gates - đến thành phố của ông, ông tự mình lái xe đi đón bạn.

Khẩu vị của ông không hề tốn tiền. Nhiều người cho rằng các tỷ phú thường dùng bữa sáng kết hợp bữa trưa tại những nhà hàng xa xỉ bậc nhất với những món ăn thượng hạng. Hoặc họ thậm chí thuê đầu bếp riêng để yêu cầu bất kỳ món ăn nào họ muốn vào bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không đúng với trường hợp của Buffett.

co-rat-nhieu-tien-nhung-vi-dai-gia-nay-hon-nua-the-ky-khong-doi-nha-trung-thanh-voi-ngoi-nha-cu-cua-minh

Cuộc sống hàng ngày của ông không có khái niệm tiêu tiền vào những món ăn đắt đỏ. Nhà đầu tư huyền thoại thường tiết kiệm tiền bằng cách mang theo bữa sáng trên đường đi làm. Theo CNBC, ông thường bắt đầu một ngày mới với một suất ăn tại cửa hàng ăn nhanh McDonald's trên đường tới công sở.

Với những hôm thị trường tăng điểm, ông sẽ chi 3,89 USD cho một chiếc sandwich phô mai trứng kèm thịt xông khói. Còn những hôm thị trường ảm đạm, ông sẽ chỉ mua sandwich trứng phô mai kèm sốt với giá 3,19 USD. Vào những ngày thực sự tồi tệ, tỷ phú này chỉ mua hai chiếc xúc xích với giá 2,38 USD và uống cùng Coca-Cola.

co-rat-nhieu-tien-nhung-vi-dai-gia-nay-hon-nua-the-ky-khong-doi-nha-trung-thanh-voi-ngoi-nha-cu-cua-minh

Trong cuộc họp cổ đông thường niên, Buffett giải thích rằng chất lượng cuộc sống của ông không bị ảnh hưởng bởi số tiền ông có: "Cuộc sống của tôi không thể hạnh phúc hơn. Thực tế sẽ tệ hơn nếu tôi có sáu hoặc tám căn nhà. Tôi đã có mọi thứ tôi cần, và tôi không cần thêm gì nữa bởi vì nó không tạo ra sự khác biệt".

Theo GiaDinh