Diễn biến mới nhất vụ chi 20 tỉ để "đẩy" Giám đốc Công an An Giang đi nơi khác

 Nhóm lừa đảo bày mưu "đẩy" Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đại tá Đinh Văn Nơi, đi nơi khác để cho các đối tượng buôn lậu dễ bề làm ăn.

Ngày 15-3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Văn Quý (SN 1991; ngụ quận 3, TP HCM), Hoàng Thị Tâm (SN 1967; ngụ TP Hà Nội), Đào Ngọc Cảnh (SN 1947) và Ngô Văn Trọng (SN 1973; cùng ngụ TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

dien-bien-moi-nhat-vu-chi-20-ti-de-day-giam-doc-cong-an-an-giang-di-noi-khac

Nhóm lừa đảo hứa "đẩy" Giám đốc Công an An Giang với giá 20 tỉ đồng đã bị bắt tạm giam. Ảnh: Hòa Trang

Như Báo Người Lao Động thông tin, vào ngày 5-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam Trần Trí Mãnh (SN 1980; ngụ TP Châu Đốc), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh, để điều tra về hành vi "Sản xuất - kinh doanh hàng giả" là phụ tùng xe máy và nhớt giả những thương hiệu nổi tiếng.
dien-bien-moi-nhat-vu-chi-20-ti-de-day-giam-doc-cong-an-an-giang-di-noi-khac

Kho hàng của Mãnh tại thời điểm lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra. Ảnh: Hòa Trang

Trong quá trình điều tra, Mãnh khai nhận trước đó được nhiều đối tượng buôn lậu trên địa bàn giao nhiệm vụ tìm người có thể dùng tiền tác động đến cấp có thẩm quyền với mục đích điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đi địa phương khác để dễ bề làm ăn bất chính.

Bước đầu, Mãnh liên hệ với Cảnh để nhờ thực hiện âm mưu này. Sau đó, Cảnh liên hệ với Trọng, Quý và Tâm để bàn việc thực hiện theo yêu cầu của Mãnh, trong đó Quý đóng vai trò chủ mưu có nhiều mối quan hệ.

Đến giữa tháng 1 vừa qua, cả 4 đối tượng này đến An Giang gặp Mãnh ra giá 20 tỉ đồng thực hiện âm mưu điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh đi địa phương khác. Tin lời, Mãnh chuyển trước vào tài khoản của Tâm 10 tỉ đồng và được nhóm này cam kết sau 3 ngày sẽ có quyết định điều chuyển, nếu không thực hiện được sẽ trả lại tiền cho Mãnh.

dien-bien-moi-nhat-vu-chi-20-ti-de-day-giam-doc-cong-an-an-giang-di-noi-khac

Lực lượng chức năng kiểm tra thùng hàng chứa nhớt nghi làm giả. Ảnh: Hòa Trang

Sau đó, Quý không thực hiện được âm mưu nêu trên nên Quý, Tâm và Trọng đã bàn bạc chỉ chuyển lại cho Mãnh 7,4 tỉ đồng. Số tiền còn lại, bọn chúng nói đã chi cho việc chạy chọt, lo lót vụ điều chuyển nhưng thực chất đã được chia nhau tiêu xài cá nhân. Trong đó, Tâm được 100 triệu đồng, Trọng 400 triệu đồng. Số tiền 2,1 tỉ đồng thì Quý giữ lại để tiêu xài cá nhân.

Theo NLD