Diễn biến mới vụ nữ Chủ tịch Hội Phụ nữ "không mảnh vải che thân" với Chủ tịch xã tại công sở

Một nữ cán bộ xã Thành Mỹ (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) đã bị kỷ luật cách chức sau khi bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng, do cơ quan chức năng xác định có quan hệ bất chính với Chủ tịch UBND xã này ngay tại công sở.

Sáng 25/6, tin từ Đảng ủy xã Thành Mỹ (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) cho biết trên Người lao động, bà Trương Thị H- Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thành Mỹ đã bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức do có quan hệ bất chính với ông Trương Văn Gương, Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ bị bắt quả tang ngay tại công sở.

dien-bien-moi-vu-nu-chu-tich-hoi-phu-nu-khong-manh-vai-che-than-voi-chu-tich-xa-tai-cong-so

Trụ sở UBND xã Thành Mỹ, nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, đầu giờ chiều 12/6, nhiều người thân của bà H phát hiện, bắt quả tang bà này cùng ông Gương đang có quan hệ bất chính tại trụ sở UBND xã Thành Mỹ nên làm đơn gửi cơ quan chức năng xử lý cán bộ vi phạm. Thời điểm bị bắt quả tang, ông Gương và bà H đang ở trong một phòng, trên người "không mảnh vải che thân".

dien-bien-moi-vu-nu-chu-tich-hoi-phu-nu-khong-manh-vai-che-than-voi-chu-tich-xa-tai-cong-so

Hình ảnh ông Gương và bà Hà bị bắt quả tang trong cùng phòng ở trụ sở UBND xã Thành Mỹ. Ảnh cắt từ clip

Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng xác định ông Gương và bà H là thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên, tiêu chuẩn đảng viên; vi phạm quy chế văn hóa cơ sở.

Ông Gương sau đó bị cách chức Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ.

Theo GiaDinh