Đồng Nai vừa bắt 7 học viên đánh ch.ế.t ng.ười trong cơ sở cai nghiện

Trong giai đoạn cắt cơn, giải độc nên anh Phong thường xuyên la hét gây ồn ào, 7 học viên trong phòng đã đánh vào đầu, mặt, ngực anh Phong nhiều lần khiến anh tử vong.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 1-7 cho biết vừa bắt giam 7 học viên của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi "Giết người".

7 bị can bị khởi tố bắt tạm giam gồm: Nguyễn Quốc Phi (29 tuổi), Nguyễn Văn Phúc (23 tuổi), Lê Hoàng Sinh (30 tuổi), Hoàng Ngọc Long (34 tuổi), Trần Thanh Phú (24 tuổi); Trương Hoàng Thanh (35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) và Lê Văn Giàu (28 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). 

Các đối tượng trên là học viên của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai, tại ấp Bầu Sình, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc.

dong-nai-vua-bat-7-hoc-vien-danh-ch-e-t-ng-uoi-trong-co-so-cai-nghien

7 học viên cai nghiện bị bắt giam

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 12-12-2020, anh Nguyễn Tiên Phong được đưa vào Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai và bố trí ở phòng số 13, tại khu cắt cơn, giải độc cùng với 7 học viên trên.
 
Do trong giai đoạn cắt cơn, giải độc nên anh Phong thường xuyên la hét, gây ồn ào khiến các học viên trong phòng bực tức giận.Lúc này, Phi là tổ trưởng phòng 13 và các học viên đã đánh đập, tra tấn Phong. Việc đánh đập này kéo dài trong hai ngày liền.

Nạn nhân Phong được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào chiều 14-12-2020.

Cơ quan CSĐT cho biết ngoài 7 đối tượng trực tiếp đánh anh Phong tử vong, hiện đang tiếp tục làm rõ hành vi của 6 đối tượng khác cũng tham gia vào vụ việc. Lực lượng chức năng đồng thời cũng đang làm rõ vai trò trách nhiệm của một số cán bộ, nhân viên liên quan.

Theo NLD