Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam thông tin đến phóng viên GĐ&XH đến thời điểm hiện tại URC chưa bồi thường cho người...
Dù liên tục được điểm tên nhưng đã hơn một năm trôi qua từ ngày vụ C2, Rồng đỏ nhiễm chì của Công ty TNHH URC Hà Nội gây sốc dư luận, đến nay vụ việc vẫn chưa có hồi kết và có nguy cơ...
Việc thu hồi C2, Rồng đỏ nhiễm chì không toàn diện là vì số sản phẩm này đã được bán hay tiêu thụ từ lúc sản xuất đến lúc thu hồi cách nhau 2 - 6 tháng.
Ngày 30/6, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT, Bộ Công thương) ra quyết định buộc công ty TNHH URC Hà Nội thu hồi các lô C2 hương Trà xanh và nước tăng lực Rồng đỏ có hàm lượng chì vượt tiêu chuẩn...
Sau khi bị xử phạt, URC vẫn chưa thu hồi được bất kỳ sản phẩm nước Rồng đỏ nhiễm chì nào, cùng với 22.016 thùng C2 nhiễm chì đã bán ra. Ông Cao Xuân Quảng, Cục quản lý cạnh tranh cho biết.
Ngày 30/6, Phòng Bảo vệ người tiêu dùng - Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã phát thông báo về việc thu hồi một số sản phẩm Trà xanh C2 và nước tăng lực Rồng đỏ có hàm lượng chì...
Ngày 14/6, ông Jai Gamboa, Tổng giám đốc URC Việt Nam có công văn gửi tới báo Phụ Nữ, thông báo với người tiêu dùng về phương án xử lý hai lô hàng của URC có hàm lượng chì vượt mức cho phép.
Ngoài các lô sản phẩm C2, Rồng đỏ nhiễm chì đã bị thu hồi và tiêu hủy, có thể còn ít nhất 2 lô sản phẩm nhiễm chì nữa chưa được thu hồi và đang trôi nổi ngoài thị trường.
Dù URC đã bị phạt gần 6 tỷ đồng, tuy nhiên vấn đề nhức nhối không phải là URC bị phạt bao nhiêu, thu hồi bao nhiêu hay tiêu hủy bao nhiêu. Mà quan trọng sản phẩm đã đến tay người tiêu dùng,...
Trước sự chứng kiến của đoàn thanh tra Bộ Y tế, Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an), hơn 10 tấn hàng C2, Rồng đỏ của Công ty URC Hà Nội đã bị tiêu hủy.
Theo LS Phạm Công Út, nếu người dùng đã lỡ uống C2, Rồng Đỏ nhiễm chì, họ đành phải tự cứu mình trước khi trời cứu bằng cách đi khám sức khỏe tổng quát.