Gia đình đau xót nhận th.i th.ể hai nữ sinh rơi lầu ở quận 12, TP HCM

 Sau khi nghe tin hai cô gái trẻ rơi lầu ở quận 12 (TP HCM), phụ huynh đã nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng và đau xót khi nhận dạng đó là con mình.

Tối 21-3, một nguồn tin xác nhận Công an quận 12 đã có báo cáo ban đầu gửi các cơ quan chức năng về vụ hai cô gái trẻ rơi lầu ở chung cư Topaz Home, đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12 (TP HCM).

Một nguồn tin khác xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, hai cô gái trẻ trong vụ việc đau lòng là L.N.T.K (16 tuổi, ngụ quận 12) và N.T.T.H (16 tuổi,ngụ quận 4) và cả hai đang là học sinh cấp 3 tại một trường THPT ở quận 3. 

gia-dinh-dau-xot-nhan-th-i-th-e-hai-nu-sinh-roi-lau-o-quan-12-tp-hcm

Hiện trường vụ việc

Sau khi sự việc xảy ra, phụ huynh của hai nữ sinh đã đến khu vực xảy ra vụ việc nhận là con mình. Theo đó, hai nữ sinh có quan hệ tình cảm và bỏ nhà đi đâu không rõ cách đây một tuần. Phụ huynh của 2 em tìm thấy một số tin nhắn cả hai có ý định tự tử.

Các cơ quan chức năng đã trích xuất camera của một số chung cư trong khu vực và ghi nhận khoảng 1 giờ 30 phút ngày 21-3, hai nữ sinh đi bộ trên đường Phan Văn Hớn, hướng từ đường Trường Chinh đến Quốc lộ 1, khi đến trước chung cư Topaz Home thì một nữ sinh lấy ván trượt đứng phía trước chung cư.

Sau đó cả 2 đi bộ hướng vào bãi xe chung cư, qua hồ bơi rồi đi cầu thang bộ lên tầng 3 tòa nhà A1 chung cư Topaz Home, rồi đi thang máy lên tầng 20 cũng là tầng thượng của chung cư.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an phát hiện tại tầng thượng chung cư tòa nhà A1 có 2 ba lô và một ván trượt, không có giấy tờ tùy thân và điện thoại. 

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, lúc 2 giờ 30 ngày 21-3, bảo vệ chung cư Topaz Home nghe tiếng động mạnh ở khu vực bãi xe nên đến kiểm tra. Bảo vệ phát hiện hai người tử vong nên đã gọi điện báo công an. 

Nhận được tin báo, Công an TP HCM đã nhanh chóng phối hợp với Công an quận 12 và VKSND TP HCM khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai những nhân chứng đầu tiên nhìn thấy vụ việc. Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục thông tin.

Theo NLD