Giá lúa gạo đồng loạt tăng mạnh

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại các thị trường xuất khẩu gạo trong tuần này, giá gạo đồng loạt tăng mạnh do nhu cầu tăng của thị trường.

Mới đây, Indonesia vừa hoàn tất hợp đồng 500.000 tấn gạo, trong đó 300.000 tấn của Việt Nam và 200.000 tấn của Thái Lan. Chính vì thế, giá gạo ở cả hai thị trường đều khởi sắc và tăng cao.

Giá lúa gạo đồng loạt tăng mạnh

Giá lúa gạo đồng loạt tăng mạnh

Theo đó, gạo 5% tấm của Thái Lan giá tăng lên 430 – 448 USD/tấn, từ mức 415 – 435 USD/tấn một tuần trước đó.

Tại Thái Lan, một số nhà xuất khẩu bắt đầu mua gạo để dự trữ, nhưng nhiều người khác vẫn có thái độ chờ đợi. Reuters dẫn lời một nhà xuất khẩu Thái Lan cho biết: “Họ có thể đã nhận được một số đơn hàng mới, và dự báo rằng giá sẽ tăng hơn nữa”, và thêm rằng: “Còn với công ty tôi, toàn bộ khách hàng vẫn đang chờ và quan sát (chứ chưa mua), vì giá quá cao”.

Còn tại Việt Nam, giá tăng tuần thứ 2 liên tiếp do ký được hợp đồng bán cho Indonesia, và dự báo sắp ký được hợp đồng với Philippines.

Gạo 5% tấm giá tăng lên 425 – 430 USD/tấn, từ mức 410 – 428 USD/tấn một tuần trước đây.

“Chúng tôi nghe tin Philippines sắp mở thầu nhập khẩu khoảng 250.000 tấn gạo, có thể cuối tuần này hoặc tuần tới”, Reuters dẫn lời một thương gia ở TP HCM cho biết, và thê rằng: “Tôi nghĩ giá sẽ vẫn cao do nhu cầu tăng, mặc dù đã giữa vụ thu hoạch Đông – Xuân”.

Tương tự, tại Ấn Độ, gạo 5% tấm giá tăng 2 USD/tấn lên 427 – 431 USD/tấn do nhu cầu vẫn cao trong khi nguồn cung hạn hẹp.

“Nhu cầu từ các khách hàng châu Phi đã được cải thiện”, Reuters dẫn lời một nhà xuất khẩu ở Kakinada thuộc bang miền Nam - Andhra Pradesh- cho biết.

Trong khi đó, nhập khẩu từ nước láng giềng Bangladesh dự báo sẽ chậm lại trong những tháng tới, giám đốc cơ quan lương thực Bangladesh, ông Badrul Hasan, cho biết.

“Chúng tôi đã có đủ gạo dự trữ và đang bán gạo trợ cấp để kéo giá trong nước giảm xuống”, ông Hasan cho biết.

Dự trữ gạo của Chính phủ nước này hiện đạt gần 1 triệu tấn, sau khi đã nhập khẩu trên 3,5 triệu tấn trong vòng 9 tháng tính tới hết tháng 3/2018, theo số liệu của Bộ Lương thực Bangladesh.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), khối lượng gạo xuất khẩu tháng 3 năm 2018 ước đạt 524.000 tấn, giá trị đạt 261 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm 2018 ước đạt 1,36 triệu tấn và 669 triệu USD, tăng 9,4% về khối lượng nhưng tăng tới 24% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Giá gạo xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm đạt 491 USD/tấn, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2017. 

Theo ông Trần Quốc Tuấn, Chánh văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đáng mừng hơn, giá xuất khẩu gạo có xu hướng tăng nhờ chất lượng gạo Việt Nam đang tăng lên (năm 2017, trong cơ cấu gạo xuất khẩu 81% là gạo chất lượng cao).

Bên cạnh đó, hết quý I sản lượng lúa cả nước ước đạt khoảng 11,18 triệu tấn, tăng 571.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 5,4%).

“Giá gạo của Việt Nam cao hơn Thái Lan. Nếu như giá gạo xuất khẩu bình quân trong năm 2016 chỉ đạt 435 USD/tấn, thì năm 2017 là 450 USD/tấn. Giá gạo bình quân 2 tháng đầu năm 2018 đạt mức 491 USD/tấn. tăng 15,3% so với năm 2017”, ông Trần Quốc Tuấn, Chánh văn phòng Bộ NN&PTNT cho biết.

Bên cạnh đó, theo ông Tuấn, trong những năm gần đây, chất lượng gạo Việt Nam có nhiều cải tiến, điều này cũng giúp gạo xuất khẩu tăng sức cạnh tranh. Trong việc đấu giá gạo hiện nay, doanh nghiệp (DN) các nước cùng tham gia đấu giá công khai với DN Việt Nam.

Theo TieuDung24h