Hai phụ nữ Hải Dương sập "bẫy tình" lừa đảo của gã trai đất Cảng giả danh công an

Do cần tiền trả nợ, Thiều đã giả danh công an để lừa tình, lừa tiền 2 cô gái ở Hải Dương và đối tượng này vừa bị Tòa án nhân dân huyện Nam Sách tuyên phạt mức án 7 năm 6 tháng tù giam.

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vào tháng 9/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Thiều (SN 1990, trú tại Khu dân cư số 1, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân,TP. Hải Phòng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý trong vụ án này, đối tượng Thiều giả danh là cán bộ công an thực hiện lừa tình, lừa tiền 2 cô gái nhẹ dạ cả tin trên địa bàn tỉnh Hải Dương với số tiền hơn 259 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng nay (6/2), Tòa án nhân dân huyện Nam Sách đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Minh Thiều về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua theo dõi các trang mạng xã hội, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Nam Sách phát hiện tài khoản Facebook "Trần Minh Anh", tài khoản Zalo "Nam Anh" thường xuyên đăng tải hình ảnh một nam thanh niên mặc trang phục Cảnh sát nhân dân. Trong số tài khoản Facebook, Zalo thường xuyên tương tác với các tài khoản trên có công dân của huyện Nam Sách.

hai-phu-nu-hai-duong-sap-bay-tinh-lua-dao-cua-ga-trai-dat-cang-gia-danh-cong-an

Đối tượng Trần Minh Thiều tại cơ quan công an thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Cơ quan Công an

Nghi vấn đối tượng có hành vi lừa đảo, hành vi vi phạm pháp luật, Công an huyện Nam Sách đã tiến hành điều tra, xác minh; đồng thời nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 10/2020, do cần tiền trả nợ 3 tỷ đồng và tiêu xài cá nhân, Thiều nảy sinh ý định giả mạo cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Ngay sau đó đối tượng lên mạng xã hội đặt mua một bộ trang phục của lực lượng Cảnh sát nhân dân gồm: mũ kê pi, giày đen, áo sơ mi cộc tay, cà vạt, tất ngành. Tiếp đó, Thiều mặc trang phục để chụp ảnh làm ảnh đại diện cho tài khoản Facebook của mình.

Đối tượng cho rằng, dùng hình ảnh đại diện này dễ tạo được niềm tin với bị hại, nhất là đối với phụ nữ. Do đó, Thiều thường xuyên lên mạng xã hội làm quen, tán tỉnh yêu đương và khi tạo được tình cảm, lòng tin với nạn nhân, đối tượng sẽ hỏi vay tiền.

Với thủ đoạn trên, Thiều làm quen được với chị P.T.V. (SN 2002, trú tại xã Nam Hưng) và chị H.T.P. (SN 1986, ở xã Hợp Tiến, cùng huyện Nam Sách). Khi nói chuyện với các nạn nhân, đối tượng giới thiệu tên là Trần Minh Anh - cán bộ Đội Điều tra tổng hợp Công an TP. Hải Phòng và chưa kết hôn.

Để các nạn nhân tin tưởng hơn, Thiều chụp ảnh chân dung của mình rồi ghép trang phục Cảnh sát nhân dân, đeo quân hàm trung úy, đội mũ kê pi rồi gửi cho 2 người này.

Thậm chí, đối tượng còn nhiều lần mặc trang phục Cảnh sát nhân dân về nhà chị V. chơi. Khi đã có lòng tin của chị V., chị P., Thiều đưa ra nhiều lý do gian dối hỏi vay tiền rồi chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.

Cũng theo cáo trạng, từ tháng 3/2021 đến tháng 2/2022, Trần Minh Thiều đã nhiều lần dùng lời nói gian dối để chị P.T.V tin tưởng, giao tiền và chiếm đoạt của nạn nhân tổng số tiền 156 triệu 300 nghìn đồng. Từ tháng 8/2021 đến tháng 12/2021, đối tượng này nhiều lần dùng lời nói gian dối để chị H.T.P tin tưởng, giao tiền và chiếm đoạt của nạn nhân tổng số tiền 102 triệu 800 nghìn đồng. Tổng số tiền mà Trần Minh Thiều chiếm đoạt của 2 nạn nhân là 259 triệu 100 nghìn đồng.

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 174 của Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Minh Thiều chịu mức án 7 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo GiaDinh