Hơn 2.000 tấn thịt bò Mỹ, Úc về Việt Nam từ đầu năm

Trong 2 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 2.297 tấn thịt bò từ Mỹ, Úc.

hon-2-000-tan-thit-bo-my-uc-ve-viet-nam-tu-dau-nam

Tổng cục Hải quan cho biết trong 2 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã nhập khẩu 1.349 tấn thịt bò từ Mỹ, trị giá 8,9 triệu USD (khoảng 181 tỉ đồng); nhập từ Úc 948 tấn thịt bò, tương đương 6,6 triệu USD (khoảng 143 tỉ đồng).

Riêng thị trường Úc, Việt Nam nhập tới 930 tấn thịt bò lọc không xương, 18 tấn thịt sườn bò. Từ thị trường Mỹ, Việt Nam nhập 834 tấn thịt bò lọc không xương và 65 tấn thịt sườn. Tổng giá trị nhập khẩu hơn 300 tỉ đồng.

hon-2-000-tan-thit-bo-my-uc-ve-viet-nam-tu-dau-nam
Ba chỉ bò Úc nhập khẩu về Việt Nam

Năm 2017, Việt Nam đã nhập khẩu 210 tấn thịt sườn bò, 3.901 tấn thịt bò lọc không xương, 6.085 tấn từ Úc và 6.085 tấn thịt bò không xương, 353 tấn thịt sườn bò từ Mỹ.

Thời gian gần đây, thịt bò nhập khẩu từ Mỹ và Úc được nhập về Việt Nam với số lượng rất lớn. Đáng chú ý, có thông tin trên mạng xã hội cho rằng thịt bò nhập khẩu Mỹ, Úc có giá vô cùng rẻ, chỉ vài chục nghìn mỗi ký do đã hết hạn sử dụng, đáng lẽ được mang đi tiêu hủy nhưng lại được tuồn vào Việt Nam.

Theo lý giải của một chủ cửa hàng thì giá thịt bò Úc, Mỹ rẻ là do doanh nghiệp chế biến thịt gia súc đã nhập bò về "vỗ béo" trước khi giết thịt. Thịt bò Úc trước đây chỉ chủ yếu được nhập dưới dạng dưới dạng đã sơ chế (bò móc hàm) nên giá rất cao. Khi đưa về Việt Nam làm thịt, khí hậu cũng như công nghệ giết mổ, sơ chế không được cao cấp như Úc nên chất lượng thịt và mức độ an toàn của sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng.

"Nhiều lúc không bán được, tồn kho nên phải bán với giá rẻ. Trước đây, tôi nhập bán do bên Úc sơ chế nên giá cả cao lắm vì thêm nhiều loại phụ phí. Nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, doanh nghiệp sơ chế của Việt Nam nhập cả bò Úc về vỗ béo, sau đó mới làm thịt nên giá rẻ hơn rất nhiều", chủ cửa hàng này cho hay.

Trước thông tin này, đại diện Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết các lô hàng thịt bò khi về tới cửa khẩu, cảng biển Việt Nam đều phải lưu giữ lại để lấy mẫu kiểm tra 100%, không phải hậu kiểm.

Doanh nghiệp phải có nhãn mác ghi đầy đủ khối lượng, nguồn gốc, chủng loại, ngày và hạn sử dụng... khi đưa ra bán trên thị trường. Về thông tin thịt bò Mỹ, Úc về Việt Nam với giá rẻ do hết hạn, qua kiểm tra tại các cửa khẩu chưa có lô thịt bò nào cận hạn sử dụng hoặc đã hết hạn. Nếu có sẽ tái xuất hoặc tiêu hủy ngay.

Đại diện Cục Thú y cũng lý giải thêm giá thịt ngoại về Việt Nam với giá rẻ là vì có những loại thịt trên thị trường Việt Nam ưa chuộng nhưng thị trường nước ngoài không chuộng như gầu bò, nạm bò, ba chỉ bò, giống như thịt gà, các nước chỉ ăn thịt trắng, còn đùi, cánh…xuất khẩu với giá rẻ.

hon-2-000-tan-thit-bo-my-uc-ve-viet-nam-tu-dau-nam
Ba chỉ bò Mỹ nhập

Khảo sát trên thị trường bán lẻ từ siêu thị đến các cửa hàng thực phẩm, thịt ba chỉ bò Mỹ thường có giá 150.000 - 185.000 đồng/kg; bắp bò Úc có giá dao động từ 220.000 - 240.000 đồng/kg; gầu bò Mỹ có giá 25.000 - 280.000 đồng/kg; lõi rùa bò Mỹ có giá 300.000 đồng/kg; nạc vai bò Mỹ 270.000 - 290.000 đồng/kg; dẻ sườn bò Mỹ có giá từ 300.000 - 325.000 đồng/kg...

Trong khi đó, giá bán buôn tại nhiều cơ sở có giá rẻ hơn nhiều. Cụ thể, bắp bò theo thùng 20kg có giá 60.000 đồng/kg; nguyên thùng nạc vai bò nhập giá 70.000 đồng/kg, ba chỉ Mỹ 120.000 đồng/kg, đuôi bò 90.000 đồng/kg...

Bài và ảnh: Tuyết Nhung

Theo Motthegioi