Lịch trình di chuyển dày đặc ca bệnh mắc COVID-19 mới nhất ở Hải Dương

Trong lịch trình di chuyển của mình, bệnh nhân 2561 có đi làm tại công ty, đến nhà bạn ăn cơm, tặng quà chốt kiểm soát, về nhà bố mẹ đẻ và mua bánh ở quán...

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, cách đây ít phút Bộ Y tế phát đi thông báo về 2 bệnh nhân mắc COVID-19 tại tỉnh Hải Dương. Gồm: Anh N.Đ.Q (SN 1982, BN2561), trú tại phố Nguyễn Thị Định, phường Hải Tân (TP. Hải Dương), là F1 của BN2528 và chị P.T.V.A (SN 2000, BN2567), trú tại khu dân cư Bến Tắm, phường Hoàng Tân (TP. Chí Linh), là trường hợp F1 của BN2552. Hiện những bệnh nhân này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.

Trong số 2 bệnh nhân nói trên, anh N.Đ.Q (BN2561, có vợ là F0), là nhân viên bộ phận thiết bị công ty Kuroda Kagaku Việt Nam (huyện Cẩm Giàng) có lịch trình di chuyển cụ thể như sau:

Ngày 03/02, anh Q. đi làm tại công ty bằng xe riêng, đến khoảng 17h30 chiều, nam nhân viên đến cửa hàng H.Y (phố Thống Nhất) lấy bánh sinh nhật sau đó về nhà.

Tiếp đó, nam nhân viên đi ô tô riêng về xã Thượng Vũ (huyện Kim Thành) ăn cơm cùng bố. Khi ăn xong anh Q. về TP. Hải Dương và sau đó có ra nhà bạn ở phố Trần Liễu.

lich-trinh-di-chuyen-day-dac-ca-benh-mac-covid-19-moi-nhat-o-hai-duong

Khu vực sinh sống của bệnh nhân 2561 - N.Đ.Q tại phố Nguyễn Thị Định đã được lập hàng rào chắn phong tỏa gồm 5 hộ gia đình. Ảnh: Đ.Tùy

Từ 4/02 đến 6/02, anh Q. đến cơ quan sau đó về nhà. Vào khoảng 17h chiều 6/02, nam nhân viên đi ô tô riêng về nhà ở xã Thượng Vũ (huyện Kim Thành) ăn cơm cùng bố mẹ, em trai và bác N.Đ.X. Khi ăn xong anh Q. về TP. Hải Dương.

Vào khoảng 9h sáng 7/02, anh Q. đi mua bánh khảo, bánh đậu xanh N.H. Đến 11h cùng ngày, nam nhân viên đến phố Phan Đình Phùng đón bạn P.A. xuống nhà bạn T. ở Bến Mạc ăn cơm. Ngày hôm sau, anh Q. đi làm tại công ty, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính.

Vào khoảng 20h05 tối 9/02, anh Q. ra Vinmart trên đường Nguyễn Thị Định sau đó mang đồ cho mọi người ở công ty Kuroda Kagaku. Lúc này nam nhân viên đứng ở cổng không vào. Từ 10/02 đến 17/02, anh Q. ở nhà không đi đâu.

Đến 12h trưa 18/02, nam nhân viên ra Trạm y tế phường Hải Tân lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính và ngày hôm sau anh Q. ở nhà. Vào khoảng 23h30 đêm 20/02, anh Q. tiếp tục đến UBND phường Hải Tân lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính. Trong 6 ngày tiếp theo, nam nhân viên ở nhà không đi đâu.

lich-trinh-di-chuyen-day-dac-ca-benh-mac-covid-19-moi-nhat-o-hai-duong

Một hộ gia đình tự cách ly ở nhà trong khu phong tỏa phố Nguyễn Thị Định, phường Hải Tân. Ảnh: Đ.Tùy

Ngày 27/02, anh Q. đến công ty trả khuôn cho khách hàng, có xin phép Ban quản lý Khu Công Nghiệp Phúc Điền (2 người Nhật, 3 người Việt Nam có mặc bảo hộ vào công ty không tiếp xúc trực tiếp). Khi về dùng xe ô tô riêng chở 2 người Nhật về cách ly ở Khách sạn Nam Cường. Từ 28/02 đến 02/3, nam nhân viên ở nhà không đi đâu.

Trưa hôm sau, anh Q. đến công ty trả khuôn cho khách hàng sau đó về nhà. Sáng 04/3, anh Q. ở nhà và khoảng 14h cùng ngày, nam nhân viên sang huyện Nam Sách cắt tóc nhà H. (phố Nguyễn Đức Sáu, thị trấn Nam Sách). Đến 05/3, anh ở nhà.

Vào sáng 06/3, anh Q. tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Lấy mẫu xong anh về nhà bạn ở xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành), sau đó cùng P.A. đi trao quà tại chốt xã Kim Liên (xã Kim Lương cũ, huyện Kim Thành).

Tiếp đó, nam nhân viên đến nhà cô giáo V. nghỉ hưu. Đến trưa, anh Q, về xã Thượng Vũ (huyện Kim Thành) để mang đồ cho bố. Chiều cùng ngày, nam nhân viên có gặp một số người bạn ở phố Trần Liễu.

lich-trinh-di-chuyen-day-dac-ca-benh-mac-covid-19-moi-nhat-o-hai-duong

Bệnh nhân 2561 có vợ là F0 được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 vào tối 10/3. Ảnh: Đ.Tùy

Trong 07/3, nam nhân viên đến nhà bạn P.A. (phố Phan Đình Phùng, phường Cẩm Thượng), sau đó cùng một số người bạn (Tr.V.Q, M.T.M, N.Đ.Tr) đóng hàng tạp hóa. Đến sáng hôm sau, anh Q. đi xe ô tô của công ty đi làm, khi đi đến khách sạn Nam Cường được vợ (N.T.T.T là BN2528) gọi điện thoại báo có kết quả nghi nhiễm COVID-19. Lúc này anh Q. xuống xe bắt taxi BKS: 34A132.96 về nhà.

Đến tối cùng ngày, gia đình anh Q. được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương lấy mẫu làm xét nghiệm. Tiếp đó, ngày 16/3, 5 người trong gia đình nam nhân viên được cán bộ y tế phường Hải Tân lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Đến hôm nay (17/3), anh Q. cùng con N.Đ.M.P (SN 2013) có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cũng theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, tính đến 17h chiều nay (17/3), địa phương này có 722 ca mắc COVID-19 đã được đánh số và 1.120 trường hợp F1 đang thực hiện cách ly tập trung.

Đức Tùy

Theo GiaDinh