Một phó chủ tịch xã bị tạm đình chỉ vì lơ là chống COVID-19

Ông Viên Đình Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) bị tạm đình chỉ công tác vì lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đầu giờ chiều 6-8, UBND TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Viên Đình Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hùng, TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) do lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

1-pho-chu-tich-xa-bi-tam-dinh-chi-vi-lo-la-chong-covid-19

Thành phố Sầm Sơn phong tỏa phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn vì nghi có ca nhiễm COVID-19. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Cụ thể, trong đêm 5-8, UBND TP. Sầm Sơn tiếp nhận thông tin bà ĐTH (54 tuổi), trú tại khu phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh (Sầm Sơn), đi từ Đà Nẵng về Thanh Hóa, trên chuyến xe của nhà xe Kim Chi có chở bệnh nhân số 620 ở Hà Nam nghi nhiễm COVID-19.

Qua rà soát có 13 người tiếp xúc gần (F1) với trường hợp nghi nhiễm COVID-19 là bà H. trong đó có 11 người ở khu phố Nam Bắc và hai trường hợp ở xã Quảng Hùng nên đã chỉ đạo ngành y tế xuống địa phương thực hiện rà soát, cách ly những trường hợp này.

Ngay sau đó, lãnh đạo TP Sầm Sơn điện thoại cho ông Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hùng triển khai ngay công tác phòng dịch. Tuy nhiên ông Nam nêu lý do trời mưa nên không cùng đoàn tới gia đình có người tiếp xúc gần với trường hợp nghi nghiễm này.

Ngay sau đó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Sầm Sơn đã báo cáo Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn và đến sáng ngày 6-8, ông Viên Đình Nam bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày.

Trước đó, như PLO đưa tin, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thanh Hóa thông tin ngày 27-7, bà ĐTH bắt xe khách từ Đà Nẵng về Thanh Hóa.

Sáng hôm sau bà H. xuống xe tạị khu vực Lưu Vệ, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương và tự đi xe máy về nhà ở phường Quảng Vinh (Sầm Sơn). Sau khi bà H. về địa phương thì đến ngày 3-8, bà H. đã đến trạm y tế xã để kiểm tra. 

1-pho-chu-tich-xa-bi-tam-dinh-chi-vi-lo-la-chong-covid-19

Khu phố Nam Bắc (Quảng Vinh, TP Sầm Sơn ) nơi nữ bệnh nhân Đ.T.H xét nghiệm dương tính lần 1 (sàng lọc, chưa khẳng định) được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trong quá trình kiểm tra, bà H. biểu hiện ho sốt và ngay sau đó, bà được chuyển đến Bệnh viên Đa khoa TP  Sầm Sơn và đến nay bà H. đã được cách ly, theo dõi tại bệnh viện này 3 ngày. 

Sáng ngày 6-8, trao đổi với PLO, Giám đốc Sở Y tỉnh Thanh Hóa ông Trịnh Hữu Hùng cho hay, hiện Thanh Hóa vừa phát hiện một nữ bệnh nhân dương tính với COVID-19 lần 1 sau khi lấy xét nghiệm.

Theo ông Hùng, đây mới chỉ là ca nghi nhiễm, hiện mẫu xét nghiệm đang được viện vệ sinh dịch tễ Trung ương để làm xét nghiệm, chưa khẳng định ca nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Đặng Trung

Theo PLO

----

Xem thêm:

Thanh Hóa phong tỏa khu phố có bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19

UBND phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) vừa phong tỏa một khu phố vì có bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 từ Đà Nẵng về Thanh Hóa.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP HCM, Giám đốc Sở Y tỉnh Thanh Hóa ông Trịnh Hữu Hùng cho hay, hiện Thanh Hóa vừa phát hiện một nữ bệnh nhân dương tính với COVID-19 lần 1 sau khi lấy xét nghiệm.

Theo ông Hùng, đây mới chỉ là ca nghi nhiễm, hiện mẫu xét nghiệm đang được viện vệ sinh dịch tễ Trung ương để làm xét nghiệm khẳng định ca nữ bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19.

Trưa nay (6-8), ông Trần Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy phường Quảng Vinh (Sầm Sơn, Thanh Hóa) cho biết, từ đêm ngày (5-8), chính quyền địa phương đã tiến hành phong tỏa cụm dân cư nơi có bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 từ Đà Nẵng về.

Theo ông Hưng, hiện nay 4 người thân trong gia đình nữ bệnh nhân đã được cách ly, giám sát theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

1-pho-chu-tich-xa-bi-tam-dinh-chi-vi-lo-la-chong-covid-19

Phố Nam Bắc bị phong tỏa sau khi phát hiện nữ bệnh nhân nghi nhiễm. Ảnh: DT

Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa ngày 5-8, ghi nhận bệnh nhân Đ.T.H. (54 tuổi), ở khu phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh (Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Theo đó, trưa ngày 27-7, bệnh nhân bắt xe từ Đà Nẵng về Thanh Hóa trên chuyến xe Kim Chi biển số 43B-03126. Đến sáng ngày 28-7, bệnh nhân xuống xe tại Lưu Vệ, huyện Quảng Xương và tự đi xe máy về.  Thông tin lịch sử đi lại của ca nghi nhiễm sẽ được thông báo sau và đang lấy lại mẫu xét nghiệm. 

Cũng trong hôm nay (6-8), Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn, ông Lương Tất Thắng thông tin thêm bệnh nhân từ Đà Nẵng về đi cùng xe với bệnh nhân 620 ở tỉnh Hà Nam. Sau khi về địa phương, các cơ quan chức năng tiến hành truy vết, rà soát, phát hiện nên đã được cách ly tại nhà, bệnh nhân khỏe mạnh.

Hiện đã có kết quả xét nghiệp PCR-RT dương tính lần 1. Theo đó, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo bộ phận thường trực xuống địa bàn phối hợp với UBND thành phố Sầm Sơn chỉ đạo cách ly nghiêm ngặt khu vực có các trường hợp F1.

Và hiện đang lấy 10 mẫu tiếp xúc gần với bệnh nhân, khoanh vùng và xử lý triệt để. Đồng thời vận chuyển mẫu bệnh nhân ra Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương để làm xét nghiệm khẳng định. 

ĐẶNG TRUNG

Theo PLO

Xem thêm:

+Công an canh gác Bệnh viện Đà Nẵng bị nhiễm nCoV

+Qua một đêm, hơn 50.000 người phải cách ly y tế, dịch có tốc độ lây lan nhanh

----