Nam thanh niên châm lửa đốt xe máy vì không được bỏ qua lỗi vi phạm

Điều khiển xe máy chạy quá tốc độ và vi phạm nồng độ cồn, đối tượng xin tổ công tác bỏ qua các lỗi vi phạm nhưng không được đồng ý nên đã dùng lửa đốt xe.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tú (SN 1990, trú tại phường Tràng Dài, TP Biên Hòa, Đông Nai) về tội "Chống người thi hành công vụ".

nam-thanh-nien-cham-lua-dot-xe-may-vi-khong-duoc-bo-qua-loi-vi-pham

Hình ảnh chiếc xe máy bị đốt cháy.

Khoảng 16h40 ngày 09/12, tại Km 12+800 đường Quốc lộ 15B (thôn Trung Tiến, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Thạch Hà đang làm nhiệm vụ, phát hiện xe mô tô do Nguyễn Văn Tú điều khiển, có hành vi vi phạm chạy quá tốc độ cho phép. 

Tổ công tác đã dừng xe, yêu cầu Nguyễn Văn Tú xuất trình giấy tờ, kiểm tra nồng độ cồn.

Tuy nhiên, Tú không hợp tác mà có thái độ thách thức tổ công tác. Sau nhiều lần yêu cầu, Tú mới chấp hành việc đo nồng độ cồn, kết quả nồng độ cồn trong khí thở là 0,439mg/lít.

Tổ công tác đã yêu cầu Tú đến bàn làm việc, giải thích và lập biên bản vi phạm hành chính đối với Tú về lỗi vi phạm. Tuy nhiên Tú không chấp hành mà nhiều lần xin tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp thuận. Bức xúc nên sau đó Tú đã tự mở khóa xăng châm lửa đốt xe rồi bỏ đi khỏi hiện trường.

nam-thanh-nien-cham-lua-dot-xe-may-vi-khong-duoc-bo-qua-loi-vi-pham

Cơ quan Công an huyện Thạch Hà làm việc với Nguyễn Văn Tú.

Phát hiện sự việc, tổ công tác đã cùng với người dân kịp thời dập lửa, tại hiện trường chiếc xe máy bị cháy phần nhựa gần lốc máy phía bên trái.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tú để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo GiaDinh