Người đẹp Brazil đăng quang Miss Grand International 2022



Người đẹp Brazil đã vượt qua 67 thí sinh khác để giành vương miện Miss Grand International 2022 trong chung kết diễn ra tại thủ đô Jakarta, Indonesia, tối 25/10.

Á hậu 2 là Indonesia, á hậu 3 là Venezuela, á hậu 4 trao cho Cộng hòa Czech và á hậu 5 thuộc về người đẹp Campuchia.

Top 5 bước vào phần thi ứng xử, cùng trả lời câu hỏi về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Sau phần thi hùng biện và trình diễn trang phục dạ hội, 5 thí sinh được xướng tên đi tiếp gồm Brazil, Indonesia, Thái Lan, Cộng hòa Czech và Venezuela. Top 5 ứng viên nổi bật nhất năm nay không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia sắc đẹp trước đêm chung kết.

nguoi-dep-brazil-dang-quang-miss-grand-international-2022

Top 5 Miss Grand International 2022.

nguoi-dep-brazil-dang-quang-miss-grand-international-2022

Màn công bố Top 5

Đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên rơi nước mắt cảm ơn hành trình một năm tuyệt vời khi đảm nhiệm sứ mệnh, cảm ơn những người đã mang đến cho cô cơ hội để giúp đỡ, truyền cảm hứng đến mọi người trên khắp thế giới. Người đẹp Việt Nam xúc động khi sải những bước catwalk cuối cùng trên sân khấu trong cương vị hoa hậu trước thời khắc trao lại vương miện cho người kế nhiệm trong những phút tới.

nguoi-dep-brazil-dang-quang-miss-grand-international-2022

Thùy Tiên chia tay nhiệm kỳ hoa hậu.

nguoi-dep-brazil-dang-quang-miss-grand-international-2022

Thùy Tiên chia tay nhiệm kỳ hoa hậu

Trước đó, Top 10 trình diễn trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa Indonesia trên nền nhạc ca khúc Heal The World của Michael Jackson. Sau đó, từng thí sinh có màn thuyết trình ngắn về chủ đề của cuộc thi là "chấm dứt chiến tranh và bạo lực", cùng truyền tải thông điệp hòa bình.

nguoi-dep-brazil-dang-quang-miss-grand-international-2022

Người đẹp Thái Lan trong phần thi thuyết trình.

Top 10 gồm: Mauritius, Cộng hòa Czech, Puerto Rico, Thái Lan, Tây Ban Nha, Indonesia, Brazil, Colombia, Venezuela, Campuchia. Trong đó người đẹp Mauritius được đặc cách vào Top 10 nhờ phiếu bình chọn của khán giả.

nguoi-dep-brazil-dang-quang-miss-grand-international-2022
nguoi-dep-brazil-dang-quang-miss-grand-international-2022

Top 10 Miss Grand International 2022.

Thiên Ân dừng chân ở Top 20 sau phần thi Trang phục thể thao. Cô đã hoàn thành tốt màn trình diễn với những bước catwalk, điệu hất tóc và thần thái quyến rũ, tuy nhiên may mắn chưa mỉm cười với người đẹp Việt Nam.

Các thí sinh thuộc Top 20 mặc trang phục thể thao trình diễn thay vì áo tắm như những năm trước. Trang phục màu hồng được thiết kế sexy và năng động, kết hợp corset với quần legging cut-out.

nguoi-dep-brazil-dang-quang-miss-grand-international-2022
nguoi-dep-brazil-dang-quang-miss-grand-international-2022

Thiên Ân trình diễn trang phục thể thao khi vào Top 20

Đoàn Thiên Ân giành giải Country's Power of the year, vượt qua đối thủ Thái Lan và giành vé vào thẳng Top 20. Cô được xướng tên đầu tiên trong danh sách các thí sinh đi tiếp đêm chung kết. Top 20 gồm các thí sinh: Việt Nam, Honduras, Indonesia, Nigeria, Đan Mạch, Campuchia, Anh, Philippines, Thái Lan, Tây Ban Nha, Cộng hòa Czech, Cộng hòa Dominica, Mexico, Paraguay, Colombia, Peru, Curacao, Puerto Rico, Venezuela và Brazil

nguoi-dep-brazil-dang-quang-miss-grand-international-2022

Đoàn Thiên Ân khi vào Top 20.

nguoi-dep-brazil-dang-quang-miss-grand-international-2022

Khoảnh khắc Thiên Ân vào Top 20

Người đẹp Việt Nam cũng được xướng tên ở giải thưởng "Trang phục dân tộc đẹp nhất" cùng các thí sinh Thái Lan, Peru và Anh. Quốc phục "Trúc chỉ" Thiên Ân mang đến cuộc thi nhận được nhiều phiếu bầu chọn nhất của khán giả bên cạnh trang phục của người đẹp Thái Lan. Trong khi đó, ban giám khảo lựa chọn hai bộ trang phục của thí sinh Peru và Anh.

nguoi-dep-brazil-dang-quang-miss-grand-international-2022

Thiên Ân là một trong bốn thí sinh giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất.

nguoi-dep-brazil-dang-quang-miss-grand-international-2022

Công bố giải Trang phục dân tộc đẹp nhất

Đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - người đẹp Việt Nam Nguyễn Thúc Thùy Tiên - gây ấn tượng khi xuất hiện trên ngai vàng trong bộ đầm vàng rực rỡ. Cô cùng 68 thí sinh có màn nhảy nóng bỏng trên sân khấu.

nguoi-dep-brazil-dang-quang-miss-grand-international-2022

Thùy Tiên đội mũ miện và diện đầm vàng trong chung kết.

Mở đầu đêm thi, các thí sinh có màn nhảy đồng diễn sôi động. Sau đó, từng thí sinh giới thiệu bản thân, hô vang, ngân cao đầy tự hào tên quốc gia và vùng lãnh thổ của mình đúng phong cách Miss Grand. Các người đẹp diện váy ngắn, catwalk trên sân khấu lộng lẫy. Đoàn Thiên Ân của Việt Nam xuất hiện cuối cùng với màn giới thiệu và trình diễn tự tin, tràn đầy năng lượng.

nguoi-dep-brazil-dang-quang-miss-grand-international-2022

Đoàn Thiên Ân trong màn giới thiệu bản thân.

nguoi-dep-brazil-dang-quang-miss-grand-international-2022

Màn giới thiệu của Thiên Ân

nguoi-dep-brazil-dang-quang-miss-grand-international-2022
nguoi-dep-brazil-dang-quang-miss-grand-international-2022

Màn giới thiệu của các thí sinh.

68 thí sinh, trong đó có Đoàn Thiên Ân của Việt Nam, đang tranh tài trên sân khấu tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Sentul ở Jakarta. Ban giám khảo gọi tên Top 20 thông qua điểm số từ đêm bán kết và các phần thi phụ diễn ra gần ba tuần qua. Sau đó, các thí sinh trình diễn và thi hùng biện để chọn ra Top 10, Top 5, cuối cùng là các danh hiệu cao nhất.

Năm nay, cuộc thi tổ chức tại Indonesia - quốc gia Hồi giáo nên phần trình diễn áo tắm lần đầu tiên bị loại bỏ trong chung kết. Thay vào đó, các thí sinh trình diễn trang phục thể thao với những thiết kế tôn hình thể khỏe khoắn.

nguoi-dep-brazil-dang-quang-miss-grand-international-2022

Người đẹp Philippines trong trang phục thể thao đêm thi bán kết.

Những thí sinh được dự đoán có khả năng cao giành vương miện bao gồm người đẹp Brazil, Cộng hòa Czech, Peurto Rico, Tây Ban Nha, Venezuela hay thí sinh nước chủ nhà Indonesia. Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Đoàn Thiên Ân, cũng được chuyên trang sắc đẹp Sash Factor chấm vào Top 10 và Global Beauties đánh giá ở Top 20.

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, quê Long An, là sinh viên Đại học Công nghiệp TP HCM. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng 88,5-66-98 cm. Không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, Thiên Ân còn thể hiện là một cô gái thông minh, cá tính và giàu bản lĩnh. Năm Thiên Ân học lớp 11, mẹ qua đời vì ung thư, cô sống cùng ba trong căn phòng trọ 20 m2 ở TP HCM, bán mắt kính thuê, làm MC, người mẫu để trang trải học phí, lo cho cha.

Sau khi đăng quang Miss Grand Việt Nam ngày 1/10, Thiên Ân chỉ có ba ngày chuẩn bị trước khi lên đường sang Indonesia tranh tài cùng các thí sinh quốc tế. Tuy nhiên cô thể hiện được sự chỉn chu, chuyên nghiệp trong từng hoạt động và ngày càng bứt phá, được khán giả yêu mến, ủng hộ. Người đẹp vào Top 10 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất, Top 4 thí sinh có trang phục dân tộc đẹp nhất do khán giả bình chọn. Trải qua nhiều vòng thi, Thiên Ân cũng cạnh tranh với người đẹp Thái Lan ở giải thưởng "Country's Power of the year". Nếu thắng ở phần thi này, cô sẽ có tấm vé vào thẳng Top 20 chung kết.

nguoi-dep-brazil-dang-quang-miss-grand-international-2022

Đoàn Thiên Ân trình diễn tự tin, tràn đầy năng lượng trong đêm bán kết.

Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) tổ chức lần đầu năm 2013 và nhanh chóng trở thành một trong sáu cuộc thi nhan sắc uy tín hàng đầu thế giới. Cuộc thi hướng tới thông điệp 'Chấm dứt chiến tranh và bạo lực'. Người đẹp Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên - từng đăng quang Miss Grand International 2021 và đã có một nhiệm kỳ hoạt động chăm chỉ, truyền cảm hứng.

nguoi-dep-brazil-dang-quang-miss-grand-international-2022

Thùy Tiên sẽ trao lại vương miện danh giá cho cô gái nổi bật nhất trong chung kết tối nay.

nguoi-dep-brazil-dang-quang-miss-grand-international-2022

Hoa hậu Hòa bình các năm hội ngộ trong chung kết tối 25/10, đúng dịp kỷ niệm 10 năm thành lập cuộc thi Miss Grand International.

Theo Vnexpress