NÓNG: Lật thuyền khi qua sông, 4 học sinh mất tích thương tâm

8 em học sinh đi thuyền sang bên kia sông để giúp gia đình nhà bạn gặt lúa, khi trở về thì gặp nạn khiến 4 em mất tích.

Trên đường về quê tránh dịch Covid-19, chiếc xe máy của anh Chìa va chạm với xe của bạn đồng hành đi phía trước rồi ngã xuống. Anh bị xe tải đâm tử vong.

Trưa nay (6/10), thông tin từ Công an huyện Bắc Mê (Hà Giang) cho biết, vào khoảng 22h20 ngày 5/10, tại khu vực thôn Bó Củng (thị trấn Yên Phú, Bắc Mê) đã xảy ra một vụ lật thuyền làm 4 em học sinh bị mất tích.

https://giadinh.net.vn/nong-lat-thuyen-khi-qua-song-4-hoc-sinh-mat-tich-thuong-tam-17221100611394168.htm

Đoạn sông nơi xảy ra vụ việc

Được biết các em học sinh đi thuyền sang bên kia sông để giúp gia đình nhà bạn gặt lúa, khi trở về thì gặp nạn. Trên thuyền lúc đó có 8 em học sinh độ tuổi từ 15-18 tuổi. Sau khi xảy ra lật thuyền, 4 em tự bơi được vào bờ còn 4 em mất tích.

Ngay sau khi sự việc xảy ra Công an huyện Bắc Mê đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền thị trấn Yên Phú, người dân dọc 2 bờ sông Gâm tiến hành tìm kiếm, đến ngày 6/10 vẫn chưa tìm thấy.

Danh tính 4 em mất tích là: Nguyễn Thị T., Hà Ngọc L., Hoàng Ánh D. và Tăng Như Th. Các em đều là học sinh của Trường THPT Bắc Mê.

Hiện nay các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.

Theo GiaDinh