Quốc gia đầu tiên tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 2 tuổi

Cuba ngày 6-9 trở thành nước đầu tiên trên thế giới tiêm ngừa vắc-xin Covid-19 cho trẻ em từ 2 tuổi, sử dụng vắc-xin tự phát triển của nước này.

Quốc gia với 11,2 triệu dân này đang đẩy nhanh tiêm chủng cho trẻ em để có thể sớm mở cửa lại trường học một cách an toàn. Trường học ở Cuba bị đóng cửa phần lớn kể từ tháng 3-2020, từng mở cửa trong vài tuần vào cuối năm ngoái trước khi đóng cửa trở lại vào tháng 1 năm nay.

Năm học mới ở Cuba đã bắt đầu vào ngày 6-9 qua các chương trình truyền hình, vì hầu hết các gia đình ở Cuba không có kết nối Internet. Chính phủ Cuba thông báo các trường học sẽ mở cửa lại dần dần vào tháng 10 và tháng 11 nhưng chỉ sau khi tất cả trẻ em được tiêm chủng.

quoc-gia-dau-tien-tiem-vac-xin-covid-19-cho-tre-tu-2-tuoi

Cuba trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cho trẻ em từ 2 đến 11 tuổi. Ảnh: Prensa Latina

Hôm 6-9, Cuba bắt đầu tiêm chủng Covid-19 cho trẻ em từ 2-11 tuổi ở tỉnh Cienfuegos, miền Trung nước này.

Trước đó, Cuba bắt đầu chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên từ ngày 3-9, sau khi hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng trên trẻ vị thành niên với vắc-xin nội địa là Abdala và Soberana.

Quan chức Bộ Y tế Ileana Morales Suarez nói với Associates Times rằng chiến dịch nêu trên cũng giống như tiêm chủng trẻ em hằng năm, diễn ra tại hàng ngàn phòng khám và dịch vụ y tế gia đình trên cả nước. Viện Finlay cho biết thử nghiệm ở trẻ em cho thấy vắc xin tự phát triển của Cuba là an toàn và còn tạo khả năng miễn dịch cao hơn so với người lớn.

Cuba đã chứng kiến ​​sự bùng nổ số ca mắc Covid-19 trong những tháng gần đây, gây áp lực lên hệ thống y tế. Trong số khoảng 5.700 trường hợp tử vong được ghi nhận kể từ đầu dịch, gần 50% được ghi nhận chỉ trong tháng trước.

Tuần trước, trung bình mỗi ngày Cuba báo cáo trên 7.000 trường hợp mắc mới và 80 ca tử vong.

 

Ngày 5-9, Cuba ghi nhận hơn 7.000 ca mắc mới, trong đó tỉnh Pinar del Río có nhiều trường hợp mắc Covid-19 nhất với 1.531 trường hợp, tiếp theo là tỉnh Holguín (1172), Sancti Spíritus (905) và Las Tunas (748). Số ca tử vong trong ngày 5-9 là 85.

Tuy các số liệu giảm đáng kể so với vài tuần trước, Cuba vẫn là một trong những quốc gia có tỉ lệ mắc bệnh bình quân trên 100.000 người cao. Tính đến nay, theo trang thống kê worldometers, Cuba ghi nhận gần 670.000 ca nhiễm, 5.788 người tử vong do Covid-19.

Tính đến ngày 3-9, có trên 50% trong số trên 11,2 triệu người dân Cuba đã được tiêm ít nhất một liều vắc-xin, với hơn 4 triệu người được tiêm chủng đầy đủ. Nước này đang nỗ lực tiêm chủng cho hơn 90% dân số vào tháng 12.

Cũng trong ngày 6-9, Chile phê duyệt vắc-xin Sinovac của Trung Quốc cho trẻ em từ 6-12 tuổi. Theo dự kiến, cơ quan y tế sẽ triển khai chương trình tiêm chủng cho trẻ em ngay tại các trường học.

Chile là một trong những quốc gia đi đầu ở Mỹ Latin trong việctiêm phòng Covid-19 diện rộng cho người dân. Từ khi khởi động kế hoạch tiêm vắc-xin vào đầu tháng 2 năm nay, đến nay Chile đã có hơn 13 triệu dân từ 12 tuổi trở lên hoàn tất 2 mũi tiêm theo quy định, tương đương với 86% dân số.

Ngoài ra, có khoảng 1,8 triệu người Chile tiêm đủ 2 mũi Sinovac đã được tiêm bổ sung mũi thứ 3 của AstraZeneca.

Chile hiện ghi nhận khoảng 1,6 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có 37.108 trường hợp tử vong. Số ca mắc mới liên tục giảm mạnh trong 2 tháng trở lại đây. Ngày 6-9, quốc gia Nam Mỹ này chỉ ghi nhận 435 ca bệnh mới và 18 trường hợp tử vong.

Một số nước khác như Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Venezuela cũng đã thông báo kế hoạch tiêm chủng cho trẻ dưới 12 tuổi.

Theo NLD