Sau tiếng nổ lớn, phát hiện 4 cháu bé thương vong trong căn nhà

Bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ một căn nhà, người dân chạy tới thì phát hiện 4 cháu nhỏ thương vong.

Tối 25/12, thông tin từ VKSND huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa cử Kiểm sát viên phối hợp với cơ quan điều tra để khám nghiệm hiện trường nhằm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ khiến 1 cháu nhỏ tử vong, 3 cháu khác bị thương.

sau-tieng-no-lon-phat-hien-4-chau-be-thuong-vong-trong-can-nha

Khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h chiều cùng ngày, người dân bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn phát ra tại gia đình bà N.T.TH. (trú tại thôn Quỳnh Tân 3, thị trấn Buôn Trấp). 

Ngay sau đó, nhiều người chạy tới thì phát hiện 4 cháu nhỏ tuổi từ 9-12 tuổi bị thương, nằm bất động dưới đất. Đồng thời, phần mái che trước nhà bà N. cũng bị hư hỏng. 

Ngay lập tức, mọi người nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện để cấp cứu. Thế nhưng, một cháu 11 tuổi không may tử vong, 3 nạn nhân còn lại bị thương hiện được điều trị tại bệnh viện.

Lãnh đạo UBND thị trấn Buôn Trấp cho rằng, hiện chưa có cơ sở để xác định vụ nổ do các cháu độ chế pháo.

Theo GiaDinh