Theo dõi chặt áp thấp nhiệt đới, sẵn sàng lực lượng cứu hộ cứu nạn

Các địa phương ven biển phải theo dõi chặt chẽ và thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền hoạt động trên biển biết diễn biến, hướng di chuyển của cơn áp thấp nhiệt đới.

Ông Phạm Đức Luận - Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai (PCTT) vừa ký Công điện gửi Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Công điện đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh nói trên theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

Các địa phương cần kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, các địa phương cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

theo-doi-chat-ap-thap-nhiet-doi-san-sang-luc-luong-cuu-ho-cuu-nan

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1h sáng nay 6/5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc, 118 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 430km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới vẫn giữ nguyên hướng di chuyển Tây Tây Bắc, với tốc độ dao động 5-10km/h.

Đến 1h ngày 8/5, áp thấp nhiệt đới sẽ cách đảo Song Tử Tây của Quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) khoảng 100km về phía Bắc, cường độ cấp 6, giật cấp 8. Lúc này, phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông được cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ ít thay đổi.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động và có sóng biển cao từ 2-3m.

Theo GiaDinh