Thương tâm: Cổng trường đổ sập đè chết một học sinh lớp 4

Một nhóm 3 học sinh rủ nhau chơi đu lên một cánh cổng tại trường. Tuy nhiên đến lượt đu thứ 3 thì cổng đổ sập đè lên người một học sinh lớp 4.

Tối 30/12, công an huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) xác nhận, cơ quan điều tra đang kiểm tra hiện trường, làm rõ vụ học sinh bị cổng trường đè thiệt mạng.

thuong-tam-cong-truong-do-sap-de-chet-mot-hoc-sinh-lop-4

Hiện trường xảy ra vụ việc

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, giờ tan học trong lúc chờ phụ huynh đến đón, một nhóm 3 học sinh rủ nhau chơi đu lên một cánh cổng tại trường Tiểu học Lê Hữu Trác (thôn 3, xã Đắk Sin, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông). Tuy nhiên, đến lượt đu thứ 3 thì cổng đổ sập đè một học sinh lớp 4 tên T.

thuong-tam-cong-truong-do-sap-de-chet-mot-hoc-sinh-lop-4
 

Trụ cổng trường được xây bằng gạch, không có cốt sắt

Ngay sau đó, người dân lập tức đưa học sinh bị nạn đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Đến tối nay, thi thể học sinh bị nạn đã được gia đình đưa về lo hậu sự.

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Đắk R'Lấp cho biết vừa nhận được tin báo từ nhà trường và đã chỉ đạo các đơn vị cùng gia đình tổ chức hậu sự.

Theo Đức Minh/Người đưa tin/GiaDinh