Tin 24/11: Sẽ có cabin điện tử học lái xe trong tháng 11; công an thông tin vụ ô tô lao thẳng vào 2 cô gái ở cây xăng

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông vận tải các địa phương hướng dẫn các đơn vị liên quan hoàn thành thủ tục để có thể trang bị cabin học lái xe ô tô ngay khi hoàn thiện sản phẩm; Liên quan vụ tài xế ô tô tông vào 2 phụ nữ tại cây xăng khiến một người tử vong và nạn nhân khác bị thương, Công an tỉnh Tuyên Quang đã thông tin bước đầu về sự việc.

TP.HCM đề xuất lắp camera giám sát người tiểu bậy, xả rác

UBND TP.HCM vừa có văn bản kiến nghị gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về một số nội dung mới dự kiến sẽ đưa vào Nghị quyết thay thế cho Nghị quyết 54 trong lĩnh vực môi trường.

Theo đó, TP.HCM đề xuất cho phép chính quyền các cấp được sử dụng các thiết bị có sẵn như camera, camera giao thông, camera giám sát an ninh trật tự tại các địa phương để phát hiện các hành vi xả rác, tiểu tiện sai nơi quy định.

Đồng thời, cơ quan chức năng được sử dụng những hình ảnh vi phạm vệ sinh nơi công cộng từ camera để làm căn cứ xử phạt.

TP.HCM cũng đề xuất được thí điểm áp dụng ngắt điện, cắt nước công đoạn sản xuất trong quá trình cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính, thi hành biện pháp khắc phục hậu quả về bảo vệ môi trường.

Theo Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM, lĩnh vực vệ sinh nơi công cộng, các hành vi xả rác, tiểu tiện không đúng nơi quy định có đặc thù xảy ra nhanh, khó bị phát hiện. Trong khi đó, lực lượng chức năng kiểm tra tại địa phương còn hạn chế.

Toàn thành phố hiện nay đã lắp hơn 42.300 camera an ninh kết hợp theo dõi, giám sát chất lượng vệ sinh môi trường. Do đó, Sở TNMT đánh giá việc sử dụng hệ thống camera để phát hiện vi phạm và làm cơ sở phạt nguội là rất cần thiết và phù hợp.

Một thanh niên bồi thường 1,8 tỉ đồng cho Công ty Cổ phần Bách Hoá Xanh

tin-2411-se-co-cabin-dien-tu-hoc-lai-xe-trong-thang-11-cong-an-thong-tin-vu-o-to-lao-thang-vao-2-co-gai-o-cay-xang

Bị cáo Châu tại phiên xét xử.

Ngày 23-11, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm Sơn Minh Châu (SN 2000, ngụ quận 4) về tội "Trộm cắp tài sản" và "Huỷ hoại tài sản".

Hồ sơ vụ án thể hiện Châu vốn là công nhân Công ty cổ phần INK Tiến Thắng nằm tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TP HCM. Ngày 10-6-2021, Châu nghỉ việc thì tới đêm đột nhập vào công ty trộm 1 máy tính xách tay trị giá 4,3 triệu đồng.

Sau đó, Châu đi đến kho vải gần cửa bên hông công ty đốt tấm vải đang che phủ trên bàn rồi bỏ về phòng trọ.

Khoảng 1 giờ sau, Công an quận 12 nhận được thông tin báo cháy, lửa từ Công ty cổ phần INK Tiến Thắng lan sang cửa hàng của Công ty cổ phần Bách Hóa Xanh và một quán ăn gần đó.

Tổng trị giá tài sản thiệt hại sau vụ cháy là hơn 4,3 tỉ đồng. Trong đó, quán ăn và Công ty cổ phần INK Chiến Thắng không yêu cầu bồi thường.

Châu không thừa nhận việc đốt kho ở công ty cũ để trả thù, cũng không nhằm mục đích che dấu hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận việc đốt tấm vải là hành vi nguy hiểm sẽ gây ra cháy kho nhưng vẫn thực hiện và bỏ mặc hậu quả.

Bị cáo đồng ý bồi thường cho Công ty Cổ phần Bách Hoá Xanh số tiền mà cơ quan chức năng đã định giá tài sản thiệt hại là 1,8 tỉ đồng. Công ty này yêu cầu bồi thường thêm 900 triệu đồng nhưng không cung cấp được chứng cứ xác định thêm thiệt hại.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt Sơn Minh Châu 12 năm tù về tội "Huỷ hoại tài sản", 1 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản". Về phần dân sự, toà buộc Châu bồi thường 1,8 tỉ đồng cho Công ty Cổ phần Bách Hoá Xanh.

Công an thông tin vụ ô tô lao thẳng vào 2 cô gái ở cây xăng

tin-2411-se-co-cabin-dien-tu-hoc-lai-xe-trong-thang-11-cong-an-thong-tin-vu-o-to-lao-thang-vao-2-co-gai-o-cay-xang

Nguyễn Hải Đăng và phương tiện tông 2 người phụ nữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Liên quan vụ tài xế ôtô tông vào 2 phụ nữ tại cây xăng khiến một người tử vong và nạn nhân khác bị thương, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin bước đầu về sự việc.

Theo công an, khoảng 1h ngày 22/11, Vũ Quốc Toản (24 tuổi, ở thị trấn Thác Bà, Yên Bái) và Đặng Tiến Sơn (22 tuổi, trú tại huyện Yên Bình, Yên Bái) thuê Nguyễn Hải Đăng lái ôtô biển kiểm soát 21A-115.64 đi từ huyện Yên Bình (Yên Bái) đến xã Quang Sơn (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) để đón bạn của Toản.

Tại xã Quang Sơn, nhóm của Toản bị một nhóm điều khiển hai ôtô biển kiểm soát 88A-26975 (trên xe có 5 người) và 30F-82152 (trên xe có 4 người) chặn đường. Sợ bị đánh, Đăng quay xe bỏ chạy theo hướng Vĩnh Phúc - Tuyên Quang. Đến cây xăng xã Sơn Nam (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang), Đăng dừng lại mua xăng.

Hai ôtô đuổi kịp, nhóm người trên hai xe xuống chặn ôtô của Đăng. Lúc này, Đoàn Thanh Thùy (17 tuổi, trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) và Phạm Thị Ngọc Anh (16 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) nhảy lên nắp capo. Đăng lùi xe và tăng ga tiến về phía trước để bỏ chạy. Hai phụ nữ trên bị chèn qua người. Hậu quả, Phạm Thị Ngọc Anh bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện. Chị Đoàn Thanh Thùy bị thương.

Đến 8h cùng ngày, Công an Tuyên Quang đã vận động Nguyễn Hải Đăng và 2 người đi cùng xe đến Phòng Cảnh sát hình sự để làm việc.

Làm việc với công an, Đăng khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã triệu tập 7 người trên 2 ôtô đuổi chặn xe của Đăng đến để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.

Thiếu niên 17 tuổi bị cây đâm xuyên ngực, thấu gan

tin-2411-se-co-cabin-dien-tu-hoc-lai-xe-trong-thang-11-cong-an-thong-tin-vu-o-to-lao-thang-vao-2-co-gai-o-cay-xang

Cây gỗ đâm thấu ngực bệnh nhân được lấy ra ngoài.

Ngày 22/11, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, vừa phẫu thuật thành công lấy thanh gỗ dài 30cm đâm xuyên phổi, qua cơ hoành, thấu gan cho thiếu niên 17 tuổi.

Trong lúc đi xe máy, T.T.S (quê Kiên Giang) bất ngờ gặp con chó lao ra đường. S. ngã xuống sông bị cây đâm thấu ngực, được người dân đưa đến y tế địa phương cấp cứu sau đó chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Lúc này, bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, mạch nhanh, dị vật thành trước ngực phải là thanh gỗ nhọn, kích thước 5x30cm hướng từ trên xuống…

Bác sĩ xử trí cấp cứu, truyền dịch, giảm đau, truyền máu cho bệnh nhân. Cây gỗ đâm thấu ngực bệnh nhân được lấy ra ngoài.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính, bệnh nhân bị dị vật đâm xuyên từ ngực phải xuyên qua phổi xuống ổ bụng thấu gan, gãy cung xương sườn trước, dập phổi thùy giữa.

Sau hơn 4 giờ phẫu thuật, bác sĩ đã lấy được dị vật, kiểm soát chảy máu, khâu mô phổi, cơ hoành và gan. Trong quá trình mổ, bệnh nhân được truyền 9 đơn vị máu và chế phẩm của máu.

Hiện bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn định, đang được theo dõi và điều trị tại Khoa Ngoại Lồng ngực Mạch máu.

Bác sĩ Liêu Vĩnh Đạt, Phó Khoa Ngoại Lồng ngực, Mạch máu cho biết, với bệnh nhân có vết thương thấu ngực, bụng còn dị vật dính trên lồng ngực, việc sơ cứu và điều trị với sự phối hợp nhiều chuyên khoa rất quan trọng.

"Khi sơ cấp cứu, tuyệt đối không lấy dị vật ra khỏi vết thương. Lúc này, dị vật đóng vai trò trong việc ngăn chảy máu. Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu, băng ép vết thương xung quanh và cố định dị vật rồi chuyển đến bệnh viện tuyến chuyên khoa nhanh nhất để được xử trí kịp thời", bác sĩ Đạt khuyến cáo.

Tìm được tỷ phú Vietlott thứ tám trong tháng 11

Tối 22/11, Vietlott tiếp tìm được tỷ phú Vietlott thứ tám cho tháng 11 khi có một chiếc vé may mắn trúng Jackpot 2, trị giá gần 3,4 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Vietlott tối 22/11 cho thấy, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 805 loại hình xổ số Power 6/55, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm được một chiếc vé trúng Jackpot 2 trị giá 3.395.057.800 đồng. Hội đồng mở thưởng xác định dãy số trúng Jackpot là 03 - 09 - 21 - 22 - 26 - 35 và số đặc biệt 15. Theo Vietlott, chiếc vé trúng Jackpot gần 3,4 tỷ đồng này thuộc về chủ nhân một thuê bao di động mua qua tin nhắn SMS. Với việc trúng Jackpot 2, người chơi may mắn này đã trở thành tỷ phú Vietlott thứ tám của tháng 11 này.

Sẽ có cabin điện tử học lái xe trong tháng 11

tin-2411-se-co-cabin-dien-tu-hoc-lai-xe-trong-thang-11-cong-an-thong-tin-vu-o-to-lao-thang-vao-2-co-gai-o-cay-xang

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông vận tải các địa phương hướng dẫn các đơn vị liên quan hoàn thành thủ tục để có thể trang bị cabin học lái xe ô-tô ngay khi hoàn thiện sản phẩm.

Đồng thời, đơn vị này cũng chỉ đạo các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe lập kế hoạch đào tạo, thực hành lái xe trên cabin điện tử, kịp thời đáp ứng nhu cầu học, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của người dân.

Không để xảy ra tăng giá vé máy bay trái quy định dịp Tết

Đây là một trong những yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải với Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị trực thuộc.

Bộ chỉ đạo Cục Hàng không thành lập đoàn kiểm tra hoạt động vận tải, phục vụ hành khách trong dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023 tại các cảng hàng không, sân bay; đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất; kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có).

Các hãng hàng không cũng cần xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến.

Theo GiaDinh