Tin sáng 15/7: Nam nhân viên văn phòng ở Bình Định nhận độc đắc gần 67 tỷ đồng; truy tìm kẻ bịt mặt sàm sỡ nhiều phụ nữ trẻ trên đường vắng

Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) chi nhánh Khánh Hòa vừa trao thưởng 66,8 tỷ đồng cho một nam nhân viên văn phòng ngụ tỉnh Bình Định; quan sát thấy nhiều phụ nữ trẻ đi bộ hoặc xe máy qua đoạn đường vắng, một nam thanh niên bịt mặt, khoảng ngoài 20 tuổi ở Thanh Hóa đã áp sát dùng tay sàm sỡ các vùng nhạy cảm.

Truy tìm kẻ bịt mặt sàm sỡ nhiều phụ nữ trẻ trên đường vắng

tin-sang-15-7-nam-nhan-vien-van-phong-o-binh-dinh-nhan-doc-dac-gan-67-ty-dong-truy-tim-ke-bit-mat-sam-so-nhieu-phu-nu-tre-tren-duong-vang

Tuyến đường dẫn xuống Khu kinh tế Nghi Sơn đoạn qua phường Mai Lâm

Ngày 14/7, tin từ UBND phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tiếp nhận thông tin nhiều nữ công dân khi đi qua địa bàn bị một nam thanh niên biến thái có hành động sàm sỡ vùng nhạy cảm và đang giao cho công an xác minh, truy tìm.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin một số tuyến đường trên địa bàn phường Mai Lâm dẫn xuống Khu kinh tế Nghi Sơn xảy ra sự việc nhiều chị em phụ nữ bị kẻ biến thái sàm sỡ.

Thủ đoạn của kẻ biến thái khi thấy chị em phụ nữ trẻ tuổi đi bộ hoặc đi xe máy tại các đoạn đường vắng người qua lại sẽ áp sát xe, dùng tay sàm sỡ vùng ngực hoặc bộ phận nhạy cảm rồi bỏ chạy.

Đến nay, có khoảng 7 nạn nhân là phụ nữ bị thanh niên này sàm sỡ. Một số người do tâm lý e ngại, xấu hổ nên không tổ giác với chính quyền và cơ quan công an.

Theo miêu tả, kẻ biến thái khoảng hơn 20 tuổi, dong dỏng cao, đi xe máy không biển số, bịt mặt.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đang thu thập tài liệu, trích xuất camera an ninh của hộ dân ven đường có biện pháp xử lý, đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân.

Hai nữ sinh tố cáo bị quản lý cửa hàng lợi dụng sàm sỡ

tin-sang-15-7-nam-nhan-vien-van-phong-o-binh-dinh-nhan-doc-dac-gan-67-ty-dong-truy-tim-ke-bit-mat-sam-so-nhieu-phu-nu-tre-tren-duong-vang

Ông Đ.V.T bước đầu thừa nhận đã có hành vi sàm sỡ như tố cáo

Ngày 14-7, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đã triệu tập ông Đ.V.T (40 tuổi, quê Hải Dương) để điều tra về việc có hai nữ sinh tố cáo ông này về hành vi sàm sỡ.

Theo tố cáo, ông T. là quản lý cửa hàng chuyên kinh doanh thiết bị y tế ở Đà Nẵng. Người này đăng tuyển nữ nhân viên làm việc sau đó có hành vi sàm sỡ.

Một nữ sinh tố cáo, ngày 9-7, khi đi làm ở chi nhánh trên đường Hùng Vương thì ông T. gọi lên tầng 4 có việc. Tại đây người đàn ông này giở trò sàm sỡ khiến nữ sinh hoảng sợ và bỏ việc sau đó.

"May mắn em đã chạy thoát được và ra về ngay sau đó. Bên đó có nhắn tin xin lỗi, nhưng em không chấp nhận được. Nếu sinh viên nữ nào cũng bị vậy và chấp nhận lời xin lỗi thì quá có lợi cho kẻ xấu. Ông ấy còn là chủ của 4 chi nhánh thiết bị y tế… Em mong qua đây các bạn sinh viên nữ cảnh giác khi đi làm thêm và né chỗ này ra", sinh viên này phản ánh trên mạng xã hội.

Một nữ sinh khác cũng tố cáo sau khi tan ca thì được ông T. gọi điện, yêu cầu đi giao hàng cùng. Tuy nhiên, ông này không chở đi giao hàng mà chở thẳng vào quán karaoke, yêu cầu hát cùng và sàm sỡ.

Theo trung tá Phan Minh Viên, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (quận Hải Châu), ông T. đã thừa nhận có hành vi sàm sỡ như các nữ sinh tố cáo.

Công an sẽ lấy lời khai thêm và củng cố hồ sơ để có hình thức răn đe nghiêm khắc nhất theo đúng pháp luật.

2 người phụ nữ đi xe máy bị sét đánh tử vong

tin-sang-15-7-nam-nhan-vien-van-phong-o-binh-dinh-nhan-doc-dac-gan-67-ty-dong-truy-tim-ke-bit-mat-sam-so-nhieu-phu-nu-tre-tren-duong-vang

Chỉ mới 2 ngày đã có 4 người phụ nữ bị sét đánh tử vong khi đi trong mưa giông - Ảnh minh họa

Chiều 14-7, tin từ UBND xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) xác nhận trong sáng cùng ngày, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 người phụ nữ bị sét đánh tử vong khi đi qua cánh đồng trong thời tiết mưa dông.

Theo đó, vào khoảng 7 giờ 15 phút sáng nay 14-7, 2 người phụ nữ (chưa rõ danh tính, ngụ xã Thạch Bình, huyện Nho Quan) đi trên xe máy đi làm qua khu vực cánh đồng (thôn 6, xã Phú Sơn) giáp ranh với xã Thạch Bình.

Thời điểm này, trên địa bàn huyện Nho Quan đang xảy ra mưa dông, tia sét bất ngờ đánh trúng 2 người phụ nữ đi xe máy khiến cả 2 tử vong tại chỗ.

Công an truy tìm cô gái mất liên lạc khi sang Campuchia làm việc

tin-sang-15-7-nam-nhan-vien-van-phong-o-binh-dinh-nhan-doc-dac-gan-67-ty-dong-truy-tim-ke-bit-mat-sam-so-nhieu-phu-nu-tre-tren-duong-vang

Chị Hoàng Thị Trí (ở giữa) đã không liên lạc với gia đình từ 21/3.

Ngày 14/7, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã ra quyết định truy tìm chị Hoàng Thị Trí (18 tuổi, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình).

Trước đó, Công an huyện Thăng Bình tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Lan (mẹ của Trí).

Ngày 21/3, chị Trí sang Campuchia làm việc nhưng đến nay vẫn không hồi âm về cho gia đình.

Công an huyện Thăng Bình đã đề nghị Cục nghiệp vụ, Cục CSHS, Văn phòng Cơ quan CSĐT (Bộ Công an); Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước phối hợp truy tìm chị Trí.

Theo thông báo của Công an huyện Thăng Bình, ai biết chị Trí ở đâu báo ngay cho công an huyện qua số điện thoại 02353.874.203 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, từ tháng 12/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 10 người đã sang Campuchia và đề nghị cần được giải cứu. Sau khi qua đến Campuchia, các nạn nhân bị bán vào các khu liên hợp để làm việc.

Nếu không thực hiện theo yêu cầu của công ty, các nạn nhân sẽ bị nhốt, đánh đập, bỏ đói... và phải gọi điện thoại về nhà nộp tiền chuộc từ 80 - 200 triệu đồng.

Mới đây, ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ hình sự Trương Công Duy (30 tuổi, trú xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Cụ thể, Duy rủ rê, móc nối đưa 7 người sang Campuchia với hứa hẹn làm việc nhẹ lương cao. Nếu đưa trót lọt một người vượt biên trái phép sang Campuchia, Duy nhận được 5 triệu đồng.

Một trong những nạn nhân bị Duy lừa sang Campuchia cho biết, ở Campuchia họ bị ép làm việc 12 tiếng mỗi ngày và sẽ bị phạt nếu không đủ doanh số. Công ty có người canh gác, bảo vệ, khi vào làm không cho ra ngoài, công ty trả tiền lương không nhiều tiền như Duy giới thiệu.

Công an Quảng Nam khuyến cáo người dân cảnh giác trước thủ đoạn hứa hẹn công việc có thu nhập cao.

Kỷ luật cảnh cáo cán bộ vi phạm nồng độ cồn, cố thủ trong xe

tin-sang-15-7-nam-nhan-vien-van-phong-o-binh-dinh-nhan-doc-dac-gan-67-ty-dong-truy-tim-ke-bit-mat-sam-so-nhieu-phu-nu-tre-tren-duong-vang

Ông Viễn cố thủ trong ô tô

Sáng 14/7, UBND TP Bảo Lộc cho biết, Chủ tịch thành phố vừa ký quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đỗ Duy Viễn, công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã Đại Lào.

Theo Hội đồng kỷ luật công chức TP Bảo Lộc, ông Viễn đã có hành vi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn là 0,363 mg/1 lít khí thở, vi phạm điểm c khoản 8 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt .

Hành vi vi phạm của ông Viễn có tính chất, mức độ, tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức và nhân dân, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

Nam nhân viên văn phòng ở Bình Định nhận độc đắc gần 67 tỷ đồng

tin-sang-15-7-nam-nhan-vien-van-phong-o-binh-dinh-nhan-doc-dac-gan-67-ty-dong-truy-tim-ke-bit-mat-sam-so-nhieu-phu-nu-tre-tren-duong-vang

Khách hàng nhận thưởng tại công ty Vietlott chi nhánh Khánh Hoà. Ảnh: Bùi Toàn

Chiều 13/7, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) chi nhánh Khánh Hòa trao thưởng cho một khách hàng trúng Jackpot sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng 910 qua kênh điện thoại. Đây là thuê bao trúng lớn nhất trong hai năm qua.

Khách hàng này là một nam nhân viên văn phòng, ngụ tỉnh Bình Định, nhận được 66,8 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân). Vé trúng thưởng có dãy số 04-12-14-15-41-42, được anh mua qua Vietlott SMS với giá 10.000 đồng.

Anh cho biết, ngày 6/7, sau khi làm báo cáo công việc ở công ty vào cuối giờ chiều, anh mở máy điện thoại chọn mua một bộ số yêu thích. Đến tối cùng ngày, anh nhận được tin nhắn báo trúng thưởng.

"Ban đầu nhận tin, tôi nghĩ chắc giải nhỏ nên cũng không quan tâm lắm. Đến khi mở ra đọc, tôi hết sức bất ngờ khi thấy số tiền thưởng lớn như vậy", anh nói.

Khách hàng này cho biết bắt đầu mua xổ số Vietlott từ khi đơn vị này mở điểm bán hàng tại Bình Định từ giữa năm 2017, tuy nhiên trước đó vẫn chưa lần nào trúng.

Nhận thưởng lần này, anh cho hay sẽ dành ra 600 triệu đồng để ủng hộ xây dựng trường học và các gia đình thương binh liệt sĩ tại tỉnh Bình Định. Ngoài ra, thời gian tới, anh sẽ cùng vợ tiếp tục thực hiện các công tác an sinh xã hội với trẻ em, người khó khăn.

Từ 15/7, xe bus Hà Nội chạy 100% công suất

tin-sang-15-7-nam-nhan-vien-van-phong-o-binh-dinh-nhan-doc-dac-gan-67-ty-dong-truy-tim-ke-bit-mat-sam-so-nhieu-phu-nu-tre-tren-duong-vang

Xe bus Hà Nội được chạy 100% công suất

Theo đó, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị vận hành tổ chức thực hiện theo đúng phương án vận hành đối với các tuyến bus trợ giá đã được chấp thuận; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ trên tuyến, chất lượng phương tiện đưa vào khai thác vận hành, xe xuất bến theo đúng thời gian đã được phê duyệt và nhu cầu đi lại của hành khách đề xuất phương án vận hành tuyến cho phù hợp; kiểm tra, xử lý theo quy định đối với đơn vị không đủ về phương tiện và người lái trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe bus.

Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị vận tải hành khách công cộng bằng xe bus thực hiện đúng, đủ các chỉ tiêu khai thác vận hành tuyến đã được Sở phê duyệt.

Trước đó, từ ngày 16/3, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã phối hợp các đơn vị tổ chức vận hành giảm 15% công suất.

Khi tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội đã cơ bản được kiểm soát, nhu cầu đi lại bằng xe bus của người dân đang tăng dần lên, trên cơ sở đề xuất của các đơn vị vận tải tại báo cáo kết quả thực hiện sáu tháng cuối năm 2022, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đề xuất Sở Giao thông vận tải cho phép các tuyến bus trợ giá được hoạt động với 100% công suất theo chỉ tiêu thầu, đặt hàng hoặc các quyết định điều chỉnh (nếu có) đã được Sở Giao thông Vận tải phê duyệt từ ngày 15/7/2022.

Theo GiaDinh