Tin sáng 22/4: Ẩn họa từ những "chuồng cọp" không lối thoát; người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp 30/4 - 1/5

Ẩn họa cháy nổ trong những ngôi nhà tập thể cũ, với những "chuồng cọp" không lối thoát, là nỗi lo chung ở khu tập thể B9 Kim Liên (phố Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội); Năm nay cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trong 4 ngày liên tiếp.

'Bội thực' phố đi bộ ở Hà Nội?

tin-sang-22-4-an-hoa-tu-nhung-chuong-cop-khong-loi-thoat-nguoi-lao-dong-duoc-nghi-4-ngay-lien-tiep-dip-30-4-1-5

Phố đi bộ Hồ Gươm

 

Đồng loạt các quận huyện đề xuất mở cửa không gian đi bộ như: Phố đi bộ quanh hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng); hồ Ngọc Khánh, hồ Trúc Bạch (quận Ba Đình); Phố đi bộ thị xã Sơn Tây; Phố đi bộ Khu đô thị mới Nam đường Vành đai 3 (quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì)...

Quận Hoàn Kiếm là địa phương đầu tiên của Hà Nội và là một trong những nơi đi đầu cả nước về xây dựng các không gian đi bộ, tạo cơ hội cho người dân và du khách có thêm điểm vui chơi về đêm.

Chỉ sau vài năm mở cửa, không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm đã trở thành thương hiệu của du lịch Hà Nội. Những ngày cao điểm, không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm thu hút hàng vạn người dân và du khách tới tham quan.

Tới đây, vào dịp 30/4 và 1/5 không gian phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây sẽ chính thức đi vào hoạt động. Và tuyến phố đi bộ xung quanh hào Thành cổ Sơn Tây là không gian đi bộ thứ 4 của Hà Nội được hình thành, sau không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, không gian đi bộ khu Phố cổ Hà Nội (Hàng Đào - Đồng Xuân, khu bảo tồn cấp 1 Phố cổ Hà Nội, khu vực mở rộng phía Nam khu Phố cổ Hà Nội) và không gian đi bộ phố Trịnh Công Sơn.

Cùng với đó, hàng loạt khu phố đi bộ khác cũng đang được đề xuất đi vào hoạt động, như phố đi bộ quanh hồ Ngọc Khánh, hồ Trúc Bạch (quận Ba Đình); Phố đi bộ Khu đô thị mới Nam đường Vành đai 3 (quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì); Phố đi bộ quanh hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng)...

Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp 30/4 - 1/5

tin-sang-22-4-an-hoa-tu-nhung-chuong-cop-khong-loi-thoat-nguoi-lao-dong-duoc-nghi-4-ngay-lien-tiep-dip-30-4-1-5

Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật, là ngày nghỉ hằng tuần, nên người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (ngày 2/5) và thứ Ba (ngày 3/5) của tuần kế tiếp. Như vậy người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5.

Lịch nghỉ trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Trong những ngày nghỉ lễ trên, người lao động được hưởng nguyên lương. Trường hợp người lao động làm việc vào giờ hành chính ngày nghỉ lễ trên, mức lương sẽ tính theo quy định cụ thể của Khoản C, Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019 (người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày).

Đề xuất đưa COVID-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp, được hưởng bảo hiểm xã hội

tin-sang-22-4-an-hoa-tu-nhung-chuong-cop-khong-loi-thoat-nguoi-lao-dong-duoc-nghi-4-ngay-lien-tiep-dip-30-4-1-5

Bộ Y tế đang dự thảo thông tư bổ sung bệnh COVID-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội, trong đó đề xuất 6 nhóm ngành, nghề có nguy cơ lây nhiễm vào danh mục này…

Theo dự thảo, bệnh COVID-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động.

Có 6 ngành, nghề thường xuyên phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 trong môi trường lao động được Bộ Y tế đề xuất bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp, gồm:

- Người làm nghề, công việc tại cơ sở y tế.

- Người làm nghề, công việc trong phòng thí nghiệm, lấy mẫu, vận chuyển mẫu, xử lý, bảo quản và tiêu hủy mẫu SARS-CoV-2.

- Người làm nghề, công việc trong khu cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà, cách ly y tế vùng có dịch, hỗ trợ chăm sóc người bệnh COVID-19 tại nhà.

- Người làm nghề, công việc vận chuyển, phục vụ người bệnh COVID-19.

- Người làm nghề, công việc vận chuyển, khâm liệm, bảo quản, hỏa táng, mai táng thi hài người bệnh COVID-19.

- Người làm nghề, công việc phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm SARS-CoV-2 gồm: Giám sát, điều tra, xác minh dịch; Nhân viên hải quan ngoại giao, nhân viên làm công tác xuất nhập cảnh; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng; Chiến sĩ, sĩ quan thuộc lực lượng công an; Người làm nghề, công việc khác được cử tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Theo đề xuất của Bộ Y tế, những người làm nghề trên được chẩn đoán xác định mắc bệnh COVID-19 trong thời gian từ ngày 1/2/2020 đến trước ngày thông tư này có hiệu lực được lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp, khám giám định và được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo các quy định.

Công an thông tin vụ cháy nhà trên phố Phạm Ngọc Thạch, 5 người trong gia đình thiệt mạng

tin-sang-22-4-an-hoa-tu-nhung-chuong-cop-khong-loi-thoat-nguoi-lao-dong-duoc-nghi-4-ngay-lien-tiep-dip-30-4-1-5

Hiện trường vụ cháy tại ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa. Ảnh: TTXVN.

 

Vụ cháy xảy ra lúc 0h30 ngày 21/4 tại ngôi nhà 2 tầng 1 tum ở ngõ 65 phố Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội). Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, những người trong nhà đã ngủ say nên không phát hiện khói và lửa.

Thông tin ban đầu, Công an Hà Nội cho biết hỏa hoạn xảy ra trong đêm. Căn nhà bị cháy nhỏ và bí, đã được cơi nới dạng ống. Chính điều này làm nhiệt tăng cao và khói bốc nhanh, dẫn đến hậu quả làm 5 người thiệt mạng.

7 thành viên trong cùng gia đình đều có mặt tại thời điểm xảy ra vụ cháy nhưng chỉ có 2 người thoát nạn nhờ treo sang mái nhà tầng 2 bên cạnh bằng lối thoát hiểm trên tum. Đến nay, 2 người bị thương họ đã qua cơn nguy kịch. Trong khi đó, 5 người còn lại trong nhà được xác định đã tử vong do hỏa hoạn.

Nạn nhân tử vong gồm: Bà Đoàn Thị Mảnh (1948; chủ hộ); chị Đỗ Mai Hương (1985; con dâu của bà Mảnh), anh Bùi Ngọc Khánh (1985, con ruột bà Mảnh), cháu Bùi Nam Phong (2012), cháu Bùi Gia Hưng (2021).

Phó chủ tịch UBND phường Kim Liên Nguyễn Quang Ngọc cho biết chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình gặp nạn 15 triệu đồng và kêu gọi mọi người quyên góp; đồng thời, hỗ trợ mỗi trường hợp bị thương 3 triệu đồng.

Sau vụ cháy 5 người chết: Ẩn họa từ những "chuồng cọp" không lối thoát

 Ẩn họa cháy nổ trong những ngôi nhà tập thể cũ, với những "chuồng cọp" không lối thoát, là nỗi lo chung ở khu tập thể B9 Kim Liên (phố Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội).

tin-sang-22-4-an-hoa-tu-nhung-chuong-cop-khong-loi-thoat-nguoi-lao-dong-duoc-nghi-4-ngay-lien-tiep-dip-30-4-1-5

Sáng 21/4, hiện trường vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 5 người tử vong xảy ra tại ngôi nhà sát khu B9, tập thể Kim Liên, ngõ 65 phố Phạm Ngọc Thạch đã được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ quá trình điều tra (Ảnh: Sơn Nguyễn).

tin-sang-22-4-an-hoa-tu-nhung-chuong-cop-khong-loi-thoat-nguoi-lao-dong-duoc-nghi-4-ngay-lien-tiep-dip-30-4-1-5

Hiện trạng ngôi nhà cháy là có 2 tầng, 1 tum, dạng nhà ống nhỏ không có đường thoát nhiệt; có lối thoát hiểm trên nóc nhà. 5 người bị mắc kẹt tại tầng 2. 2 người thoát qua cửa tum sang mái nhà bên cạnh và được cứu sống. Sau vụ cháy, nhiều người dân sống trong khu nhà tập thể cũ gần hiện trường tỏ ra lo lắng về nguy cơ cháy nổ tại đây (Ảnh: Sơn Nguyễn).

tin-sang-22-4-an-hoa-tu-nhung-chuong-cop-khong-loi-thoat-nguoi-lao-dong-duoc-nghi-4-ngay-lien-tiep-dip-30-4-1-5

Các căn hộ tập thể đều được cơi nới "chuồng cọp"; được hàn kín không có lối thoát hiểm (Ảnh: Sơn Nguyễn).

tin-sang-22-4-an-hoa-tu-nhung-chuong-cop-khong-loi-thoat-nguoi-lao-dong-duoc-nghi-4-ngay-lien-tiep-dip-30-4-1-5

"Chuồng cọp" đua ra phía ngoài lô gia, ban công rất nhiều để tăng diện tích sử dụng (Ảnh: Sơn Nguyễn).

tin-sang-22-4-an-hoa-tu-nhung-chuong-cop-khong-loi-thoat-nguoi-lao-dong-duoc-nghi-4-ngay-lien-tiep-dip-30-4-1-5

Theo một lãnh đạo UBND Kim Liên, phường đã thường xuyên tuyên truyền, yêu cầu các hộ dân, nhất là các khu tập thể cũ, mở thêm lối thoát hiểm để đảm bảo an toàn khi xảy ra cháy nổ nhưng hiện vẫn còn nhiều bất cập (Ảnh: Sơn Nguyễn).

tin-sang-22-4-an-hoa-tu-nhung-chuong-cop-khong-loi-thoat-nguoi-lao-dong-duoc-nghi-4-ngay-lien-tiep-dip-30-4-1-5

"Các hộ dân hay cơi nới, làm chuồng cọp, quây lại để tránh trộm cắp nhưng chúng tôi đều động viên phải mở lối thoát hiểm để đảm bảo an toàn cháy nổ. Chúng ta phải đồng lòng, chung tay vận động người dân khắc phục, làm sao để đảm bảo an toàn", vị lãnh đạo UBND phường Kim Liên cho hay (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Bé gái được sinh ra trên đoàn tàu hướng ra Bắc

tin-sang-22-4-an-hoa-tu-nhung-chuong-cop-khong-loi-thoat-nguoi-lao-dong-duoc-nghi-4-ngay-lien-tiep-dip-30-4-1-5

Em bé ra đời an toàn khiến tổ tàu, hành khách, người mẹ vỡ òa niềm vui

 

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho hay đoàn tàu SE8 (Sài Gòn –Hà Nội) ngày 20-4 xuất phát tại Sài Gòn do trưởng tàu khách Nguyễn Hữu Toản thuộc Đoàn Tiếp viên đường sắt Phương Nam (Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn) phụ trách.

Đến khoảng 8 giờ 20 sáng nay, 21/4, nhận thấy hành khách tại toa số 1 là chị Hồ Thị Thiện (vé đi từ ga Huế đến Hương Phố) có dấu hiệu trở dạ, tiếp viên Hoàng Minh đã thông báo đến trưởng tàu.

Trưởng tàu lập tức yêu cầu các nhân viên chuẩn bị phương án hỗ trợ hành khách, đồng thời phát thanh tìm hành khách có chuyên môn y tế cùng xuống toa hỗ trợ hành khách sinh con.

Với sự hỗ trợ của hành khách, tổ tàu đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ Hồ Thị Thiện. Bé gái chào đời lúc 8 giờ 50 trong niềm vui vỡ òa của người mẹ và cả toa tàu.

Đoàn tàu đến ga Đồng Lê khoảng 9 giờ 10, sản phụ và cháu bé đã được đưa xuống và chuyển đến bệnh viện, sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định.

Hà Nội tăng cường 800 xe khách phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

tin-sang-22-4-an-hoa-tu-nhung-chuong-cop-khong-loi-thoat-nguoi-lao-dong-duoc-nghi-4-ngay-lien-tiep-dip-30-4-1-5

Bến xe Giáp Bát dự kiến tăng cường 200 xe phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh minh họa: TTXVN

 

 Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội sẽ tăng cường gần 800 xe khách phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5, nâng công suất lên gấp 3 lần so với ngày thường.

Trong đó, Bến xe Giáp Bát dự kiến tăng cường 200 xe, Bến xe Gia Lâm 70 xe, Bến xe Mỹ Đình 500 xe.

Theo báo Tin tức, Bến xe khách Mỹ Đình dự kiến lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 200 - 300% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn 900 lượt xe/ngày, chủ yếu ở các tuyến Hà Nội đi Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh, Phú Thọ, Yên Bái...

Tại Bến xe Giáp Bát, dự kiến lượng khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng 300%, với lượt xe dự kiến là 900 lượt xe/ngày. Khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến đi Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá.

Còn Bến xe Gia Lâm dự kiến lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 5.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 200%, với lượt xe dự kiến là 550 xe tập trung ở các tuyến đi Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, lưu lượng hành khách sẽ phân bố không đồng đều, tập trung vào các địa phương có nhiều điểm tham quan, du lịch.

Đáng chú ý, dù lượng khách và lượng xe tăng mạnh so với hiện trạng hoạt động, nhưng cũng chỉ tương đương trước dịch và không vượt khả năng đáp ứng của các bến xe. Lượng xe trên tuyến cũng cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân.

Theo GiaDinh