Tin sáng 23/6: Diễn biến bất ngờ vụ Chủ tịch xã 'tòm tem' với vợ người khác; danh tính đối tượng đi xe SH nhiều lần làm "chuyện lạ" giữa phố

Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) và Chủ tịch Hội phụ nữ 'tòm tem' với nhau tại công sở bị cách chức sẽ không được bố trí công việc khác; đối tượng nhiều lần thực hiện hành vi ném chai thủy tinh giữa đường phố có dấu hiệu mắc bệnh lý về thần kinh và có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy.

Chủ tịch xã 'tòm tem' với vợ người khác không được bố trí công việc mới

tin-sang-236-dien-bien-bat-ngo-vu-chu-tich-xa-039-tom-tem039-voi-vo-nguoi-khac-danh-tinh-doi-tuong-di-xe-sh-nhieu-lan-lam-chuyen-la-giua-pho

Ông Gương và bà Hà bị bắt quả tang khi đang "tòm tem"

Ông Bùi Văn Điệp, Trưởng phòng Nội vụ huyện Thạch Thành cho biết, ông Trương Văn Gương - Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ và bà Trương Thị Hà - Chủ tịch Hội phụ nữ xã có "quan hệ bất chính" đã bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Theo ông Điệp, về mặt chính quyền, ông Gương đã bị cách chức chủ tịch xã, bà Hà đang trong quá trình xử lý theo quy định.

Cũng theo ông Điệp, đối với hai trường hợp trên thuộc diện cán bộ bầu, không phải cán bộ công chức, do đó theo quy định khi cách chức sẽ cách chức luôn và không được bố trí công việc khác.

Trước đó, khoảng 13h45 ngày 12/6, trong lúc ông Trương Văn Gương, Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ và bà Trương Thị Hà, Chủ tịch Hội phụ nữ xã đang "tòm tem" tại một phòng của nhà hội trường trong công sở thì bị chồng bà Hà bắt quả tang.

Chồng bà Hà đã đập cửa kính, quay clip để làm bằng chứng. Ông Gương sau đó bị người thân gia đình bà Hà đánh phải vào viện điều trị, bà Hà cũng bị mảnh kính vỡ làm bị thương.

Thời điểm quay clip, ông Gương và bà Hà đang trong tình trạng không mặc quần áo...

Khi sự việc xảy ra, công an cũng có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc, đồng thời niêm phong toàn bộ căn phòng nơi ông Gương và bà Hà cùng ở trước đó.

Danh tính đối tượng đi xe SH nhiều lần làm "chuyện lạ" giữa phố

tin-sang-236-dien-bien-bat-ngo-vu-chu-tich-xa-039-tom-tem039-voi-vo-nguoi-khac-danh-tinh-doi-tuong-di-xe-sh-nhieu-lan-lam-chuyen-la-giua-pho

Đối tượng nhiều lần thực hiện hành vi ném vỏ chai thủy tinh giữa đường phố. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 22-6, Công an TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng TP Đông Hà để có biện pháp xử lý đối tượng nhiều lần thực hiện hành vi ném vỏ chai thủy tinh giữa phố.

Theo Công an TP Đông Hà, khoảng 1 tháng trở lại đây, trên địa bàn TP Đông Hà và một số địa phương khác của tỉnh Quảng Trị xuất hiện đối tượng là nam giới, có hành vi điều khiển xe máy SH chở theo nhiều vỏ chai thủy tinh và ném giữa đường phố đông người.

Hành vi này được đối tượng thực hiện nhiều lần gây mất an ninh trật tự và tạo sự bất an cho người dân. Nhiều clip liên quan đến hành vi của đối tượng được người dân ghi lại và đăng lên mạng xã hội.

Qua nắm bắt thông tin, Công an TP Đông Hà đã theo dõi và vừa qua các lực lượng đã bắt quả tang đối tượng này đang thực hiện hành vi trên tại Công viên Fidel (phường 1, TP Đông Hà).

Bước đầu, cơ quan công an xác định danh tính của đối tượng này là Võ Phi H. (39 tuổi, ngụ tại khu phố 3, phường 1, TP Đông Hà). Anh H. có dấu hiệu mắc bệnh lý về thần kinh và từng có tiền án, tiền sự liên quan đến sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TP Đông Hà đã lập biên bản vụ việc và đang tiếp tục tiến hành các biện pháp xử lý liên quan. Đồng thời, cử lực lượng theo dõi, giám sát không để đối tượng thực hiện hành vi tương tự.

Xử lý nghiêm vụ 'cô giáo đánh trẻ 4 tuổi vì đi vệ sinh ra quần'

Sáng 22/6, ông Tô Quang Vinh, Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương), xác nhận sau trình báo của chị Nguyễn Thị Thanh (40 tuổi) về việc con gái mình nghi bị cô giáo nhóm trẻ bạo hành, công an phường đã mời đại diện nhóm trẻ Nụ Cười Hồng, ngành giáo dục và gia đình cháu bé lên làm việc.

Trong buổi làm việc, cô giáo chia sẻ do bé T. (4 tuổi, học sinh tại nhóm trẻ của mình) thường xuyên đi vệ sinh ra quần không kiểm soát. Trong lúc không kìm chế được cơn giận, cô đã đánh cháu bé.

"Gia đình cháu T. cũng thông cảm với những hành động của cô. Công an phường đang lập hồ sơ xử lý sự việc này. Quan điểm của phường là phải xem xét rõ hành vi và xử lý nghiêm", ông Vinh nói.

Ông Vinh xác nhận sức khỏe của cháu bé đã ổn định. Bác sĩ kết luận bé T. bị tổn thương nông tại háng và đùi, xuất huyết dưới da vùng mông đùi trái sau bị đánh.

Tối qua, sau khi đón con tại nhóm trẻ về, chị Nguyễn Thị Thanh phát hiện hai đùi, mông cháu bị bầm tím 2 bên. Bé có biểu hiện hoảng sợ và quấy khóc.

Chị Thanh sau đó đã liên lạc với cô giáo chủ nhóm trẻ thì cô thừa nhận mình đã đánh bé T. do bé đi vệ sinh ra quần. Cô giáo cho rằng việc đánh cháu T. là để dạy dỗ bé. Không bằng lòng với giải thích trên, người mẹ này sau đó đã làm đơn trình báo công an phường Bình Chuẩn.

Lý do bà Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam

tin-sang-236-dien-bien-bat-ngo-vu-chu-tich-xa-039-tom-tem039-voi-vo-nguoi-khac-danh-tinh-doi-tuong-di-xe-sh-nhieu-lan-lam-chuyen-la-giua-pho

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam vào hôm 24/3. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 22/6, theo nguồn tin của Zing, VKSND TP.HCM đã gia hạn tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Theo cơ quan tiến hành tố tụng, vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thời gian dài hơn cho việc điều tra, không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam, nên việc tiếp tục tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng là cần thiết.

Hôm 24/3, bà Hằng bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự.

Theo quy định pháp luật, những trường hợp nào bị can bị gia hạn tạm giam. Thời gian tạm giam tối đa có thể áp dụng là bao lâu?

Theo dõi vụ việc, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo (Công ty Luật TNHH Trương Anh Tú - TAT LAW FIRM) cho biết theo quy định về phân loại tội phạm quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 9 Bộ luật Hình sự, thì tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân là tội nghiêm trọng, mức cao nhất của khung hình phạt này là 7 năm tù.

Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015 quy định thời hạn tạm giam bị can là không quá 2 tháng với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 3 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng và không quá 4 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam, thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn tạm giam, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị VKS gia hạn tạm giam. Trong trường hợp này có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 2 tháng.

"Đối với trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng, cơ quan công an nhận thấy vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần thời gian dài hơn để điều tra, việc gia hạn tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can là phù hợp với quy định", luật sư Thảo nói.

Theo nữ luật sư, khi vụ án được chuyển sang VKS, nếu nhận thấy cần tiếp tục tạm giam bị can để điều tra, VKS có quyền gia hạn tạm giam một lần đối với tội phạm nghiêm trọng. Thời gian gia hạn tạm giam tương tự như tại cơ quan công an.

Khi đã hết thời hạn tạm giam, cơ quan tiến hành tố tụng phải trả tự do cho người bị tạm giam. Trường hợp xét thấy cần thiết, cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác.

5 người bất tỉnh sau khi ăn socola tẩm ma túy

Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phát hiện, thu giữ một loại ma túy dưới hình thức mới, được ngụy trang như thanh kẹo socola.

Trước đó, ngày 30/5, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội, nhận tin báo từ Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 về 5 trường hợp bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, khó thở. Những người này trước khi nhập viện đã ăn một loại socola sau đó bồn chồn, bất tỉnh.

Cơ quan chức năng đã thu giữ mẫu kẹo trên và đề nghị Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP giám định. Kết quả trưng cầu giám định cho thấy trong viên kẹo mà 5 người ăn có chất ADB-BUTINACA - loại chất có trong "cỏ Mỹ".

Theo Công an Hà Nội, ADB-BUTINACA sẽ gây rối loạn cảm xúc, lo lắng, căng thẳng, ảo giác rối loạn tâm thần, ý thức thoát ly thực tại, giống các chất ma túy thuộc nhóm cần sa tổng hợp, nhưng không có trong danh mục các chất ma túy theo Nghị định 73/2018/NĐ-CP và Nghị định 60/2020/NĐ-CP.

Cơ quan chức năng cho hay trên thị trường còn có loại ma túy được ngụy trang thành các thanh socola có tên "Cannabis chocolate". Loại ma túy này là hỗn hợp cần sa và bột cacao, gây ảo giác cho người dùng.

Công an TP Hà Nội cảnh báo thanh thiếu niên tránh xa các loại ma túy trên, các bậc phụ huynh cần quản lý, kịp thời phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn con em trước sự cám dỗ của các loại chất kích thích dạng mới này.

Theo GiaDinh