Tin sáng 6/7: Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch lên tiếng về Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng; Chủ tịch MTTQ xã nói gì về việc sàm sỡ nữ sinh?

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Tạ Quang Đông cho biết, sự việc liên quan đến nghệ sĩ Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vẫn đang là "nghi vấn"; Theo phân trần của Chủ tịch MTTQ xã, việc ôm, thơm nữ sinh lớp 10 chỉ là "chúc mừng sau khi học sinh này đạt kết quả khá mà không có ý gì khác".

Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch lên tiếng về Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng

Tại cuộc họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV vào sáng 5/7, phóng viên đã đặt một số câu hỏi đối với lãnh đạo Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch liên quan đến sự việc của hai nghệ sĩ Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Trả lời các câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Tạ Quang Đông cho biết, sự việc liên quan đến nghệ sĩ Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vẫn đang là "nghi vấn". Ông nói, hiện nay chưa có thêm thông tin mới nhưng 2 người này vẫn tại ngoại, chưa có truy tố.

tin-sang-6-7-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-len-tieng-ve-ho-hoai-anh-hong-dang-chu-tich-mttq-xa-noi-gi-ve-viec-sam-so-nu-sinh

Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng hiện vẫn đang ở Tây Ban Nha. Ảnh: Nguồn internet

"Đến sáng chủ nhật (3/7), hai anh vẫn tại ngoại, đang chờ gặp thẩm phán và đã có luật sư để xử lý các vấn đề pháp lý. Phía đại sứ quán đã cử người xuống tận nơi để giúp đỡ pháp lý" - ông Đông thông tin.

Về ý kiến cho rằng, từ câu chuyện của Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh đi nước ngoài không xin phép cho thấy việc quản lý viên chức lỏng lẻo, ông Đông khẳng định ý kiến này không đúng.

Ông nêu rõ, không chỉ viên chức của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch mà tất cả các bộ, ngành, cơ quan thì công chức, viên chức được quản lý theo luật. Đồng thời, quản lý việc đi nước ngoài đối với công chức, viên chức đều phải xin phép thủ trưởng đơn vị hoặc cơ quan chủ quản.

Đối với Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đã phân cấp và không có chuyện đặc thù theo kiểu nghệ sĩ được ưu tiên hơn hay có đặc quyền, đặc lợi. Tất cả được xử lý theo đúng luật.

Bị đánh đập, ép nộp hàng chục ngàn USD chuộc thân vì ham 'việc nhẹ, lương cao'

Theo Bộ Công an, các nạn nhân bị lừa sang Campuchia làm việc chủ yếu trong độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi, thông qua tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội (zalo, facebook...) hoặc từ bạn bè, người quen rủ rê, giới thiệu sang Campuchia làm việc nhẹ nhàng, lương cao.

Các cơ sở cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản của công dân Việt Nam tập trung chủ yếu tại Campuchia ở các khu vực: Bà Vẹt – tỉnh Svaytieng; Banteay Meanchay – tỉnh Poipet; thành phố Shihanoukvile - tỉnh Preah Shihanouk, Chrey Thom – tỉnh Kandal và tại Thành phố Phnôm pênh.

tin-sang-6-7-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-len-tieng-ve-ho-hoai-anh-hong-dang-chu-tich-mttq-xa-noi-gi-ve-viec-sam-so-nu-sinh

Nạn nhân kể lại sự việc khi bị lừa bán sang Campuchia. Ảnh: Tiền phong

 

Sau khi qua Campuchia, nạn nhân bị tuyển vào tụ điểm đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo...trên không gian mạng, bị cưỡng ép lao động từ 12-16 tiếng/ngày, bị bán sang các chủ sử dụng lao động khác hoặc bắt gọi điện về cho gia đình, người thân tại Việt Nam để nộp tiền chuộc mới cho về nước với số tiền từ 3.000 USD đến 30.000 USD. Đáng chú ý, nhiều trường hợp bỏ trốn khi chưa có tiền chuộc, bị các đối tượng đánh đập, ngược đãi…

Đối tượng cầm đầu hoạt động cưỡng bức lao động và đòi tiền chuộc, cưỡng đoạt tài sản là các đối tượng người Trung Quốc, có sự tham gia, giúp sức của các đối tượng người Việt hiện đang hoạt động tại Campuchia. Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát những trường hợp sang Campuchia lao động trái phép.

Chủ tịch MTTQ xã nói gì về việc sàm sỡ nữ sinh

Thông tin từ Ủy ban MTTQ huyện Thường Xuân cho biết, ngay sau khi có thông tin Chủ tịch MTTQ xã Xuân Thắng bị tố có hành động sàm sỡ nữ sinh lớp 10, Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện đã có buổi làm việc với ông T. để làm rõ.

Tại buổi làm việc, ông T. xác nhận ông là người trong clip được đăng tải trên mạng xã hội. Theo phân trần của ông T., việc ôm, thơm nữ sinh lớp 10 chỉ là "chúc mừng sau khi học sinh này đạt kết quả khá mà không có ý gì khác".

tin-sang-6-7-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-len-tieng-ve-ho-hoai-anh-hong-dang-chu-tich-mttq-xa-noi-gi-ve-viec-sam-so-nu-sinh

Ảnh cắt từ clip về vụ Chủ tịch MTTQ xã sàm sỡ nữ sinh

Theo đó, chiều 4/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân đã thống nhất có quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông L.V.T. để thực hiện các bước xử lý tiếp theo.

Trước đó, vào lúc 16h20 ngày 28/6, theo clip được ghi lại từ camera của gia đình tại thôn Làng Sương, xã Xuân Thắng (huyện Thường Xuân) ghi lại cảnh một người đàn ông mặc quần áo ngắn đi vào trong sân nhà.

Lúc này, cháu T. (đang học lớp 10) từ trong nhà đi ra bàn uống nước. Người đàn ông nói trên chủ động lại gần có hành động khoác vai, thân mật. Thấy vậy, cháu T. đã né tránh rồi đi lên hè, người đàn ông đi theo kéo T. lại rồi có động thái ôm hôn.

Nguyên nhân án mạng bố sát hại con gái 17 tuổi và bạn trai con rồi tự tử

Sáng 5/7, Công an tỉnh Nghệ An đã có thông tin chính thức về vụ việc bố sát hại con gái 17 tuổi và bạn trai của con rồi tự tử gây xôn xao dư luận tại huyện Đô Lương, Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 4/7, Công an huyện Đô Lương nhận được tin báo của Công an xã Bài Sơn, huyện Đô Lương về vụ án mạng xảy ra tại địa phương.

tin-sang-6-7-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-len-tieng-ve-ho-hoai-anh-hong-dang-chu-tich-mttq-xa-noi-gi-ve-viec-sam-so-nu-sinh

Đối tượng gây án là Lê Đình Ngọc. Ảnh: Người lao động

Đối tượng gây án là Lê Đình Ngọc (SN 1980), trú tại xóm 2, xã Bài Sơn, Đô Lương. Ngọc đã dùng dao đâm con gái L.T.T.N. (SN 2005), trú tại xã Bài Sơn và anh H.Q.A. (SN 2003), trú tại xóm 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn.

Sau khi nhận được thông tin, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Đô Lương đã có mặt ngay tại hiện trường, phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương đưa người bị hại đi cấp cứu, đồng thời chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện tập trung lực lượng, tiến hành xác minh và truy bắt đối tượng.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng 18 giờ ngày 4/7, chị L.T.T.N. đưa bạn trai là anh H.Q.A. về ăn cơm cùng gia đình. Trong bữa cơm, chị N. và anh A. nảy sinh mâu thuẫn với ông Lê Đình Ngọc (bố chị N.).

Bực tức vì bị xúc phạm, Lê Đình Ngọc đã dùng dao đâm trọng thương chị N. và anh A. Sau khi gây án, Lê Đình Ngọc lấy 2 gói thuốc trừ sâu đi ra bờ ao và uống hết.

Theo GiaDinh