Triệt phá đường dây mua bán thiếu nữ vào quán karaoke làm tiếp viên

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa triệt phá thành công đường dây mua bán thiếu nữ vào quán karaoke làm nhân viên, tiến hành khởi tố 3 đối tượng.

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội "Mua bán người" gồm: Văn Duy Dương (SN 1969, trú tại xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc); Hoàng Ngọc Hòa (SN 1991, ở xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) và Phan Thị Hồng (SN 1991, ở xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, Thái Nguyên).

triet-pha-duong-day-mua-ban-thieu-nu-vao-quan-karaoke-lam-tiep-vien

triet-pha-duong-day-mua-ban-thieu-nu-vao-quan-karaoke-lam-tiep-vien

triet-pha-duong-day-mua-ban-thieu-nu-vao-quan-karaoke-lam-tiep-vien

3 đối tượng bị công an bắt giữ

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện đường dây liên quan đến tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi trên địa bàn. Kết quả điều tra xác định: Thông qua mạng xã hội Facebook, Hồng mua cháu T. và A. (cùng SN 2008) từ một phụ nữ có tài khoản Facebook “P.P” với giá 18 triệu đồng/người rồi bán cho Hòa với giá 20 triệu đồng/người.

Sau đó, Hòa tiếp tục bán cháu T. và cháu A. cho Văn Duy Dương với giá 23 triệu đồng/người để làm nhân viên tại quán karaoke của Dương nhằm mục đích kinh doanh kiếm lời.

Đến giữa tháng 8/2022, Hồng tiếp tục liên hệ với người phụ nữ có tài khoản Facebook tên “P.P” và mua cháu T.D với giá 15 triệu đồng rồi bán cho Dương với giá 24,5 triệu đồng.

Theo GiaDinh