13 món tráng miệng vừa đẹp, vừa ngon đến không thể chối từ trên thế giới

Gelato hay mochi là những đại diện cho danh sách món tráng miệng được cả hương, cả sắc này!

13 món tráng miệng vừa đẹp, vừa ngon đến không thể chối từ trên thế giới

1. Brazo Gitano – Venezuela: Là chiếc bánh có lớp vỏ ngoài là sponge cake, lớp nhân là kem vanilla, kem chocotate hoặc mứt dâu. Brazo Gitano thường được phủ một lớp đường icing hoặc meringue lên trên.

13 món tráng miệng vừa đẹp, vừa ngon đến không thể chối từ trên thế giới

2. Gelato – Ý: Cùng có họ hàng với món kem, nhưng gelato thực ra lại rất khác, thường đặc và dày hương vị hơn. Trong tiếng Ý, "gelato" mang ý nghĩa là đông lạnh.

13 món tráng miệng vừa đẹp, vừa ngon đến không thể chối từ trên thế giới

3. Quindim – Brazil: Món quindim mang một màu vàng óng đặc trưng, bề mặt lóng lánh và vị khá giống bánh flan do trong quindim người ta sử dụng khá nhiều lòng đỏ trứng. Trong thế kỷ 17, quindim thường được làm ra bởi những người nô lệ ở vùng Bahia, Brazil.

13 món tráng miệng vừa đẹp, vừa ngon đến không thể chối từ trên thế giới

4. Gulab jamun - Ấn Độ: Gulab jamun là một loại bánh tròn, được rán phồng lên. Sau đó phủ một lớp siro caramel và các loại gia vị đặc trưng như hạt bạch đậu khấu, nghệ tây hay nước hoa hồng.

13 món tráng miệng vừa đẹp, vừa ngon đến không thể chối từ trên thế giới

5. Maple taffy – Canada: Maple taffy có cách làm rất đặc biệt, người ta đun siro cây phong đến 112 độ C, sau đó đổ ngay lên tuyết. Lúc này, siro nóng sẽ đông lại, người ta dùng một chiếc que gỗ lên và ăn. Món tráng miệng kỳ lạ ngày của người Canada thường được dùng kèm với cà phê, trà, bánh rán donut hoặc có khi với cả dưa chuột muối.

13 món tráng miệng vừa đẹp, vừa ngon đến không thể chối từ trên thế giới

6. Cua Bing – Đài Loan: Cua Bing là món đá bào của Đài Loan ăn kèm với các loại trái cây, sữa đặc và đường caramen.

13 món tráng miệng vừa đẹp, vừa ngon đến không thể chối từ trên thế giới

7. Mochi – Nhật Bản: Ở xứ sở mặt trời mọc, người ta bọc bột nếp dẻo bên ngoài viên kem lạnh đủ vị để tạo ra món bánh Mochi lừng danh vô cùng hấp dẫn. Trong văn hóa Nhật, mochi còn là một vật phẩm dâng lên thần linh và có ý nghĩa mang lại may mắn.

13 món tráng miệng vừa đẹp, vừa ngon đến không thể chối từ trên thế giới

8. Bibingka – Phillippines: Tương tự như món bánh pancake của phương Tây, bibingka là một loại bánh gạo với đường và bơ, ăn kèm với dừa nạo. Bibingka thường hay được ăn vào dịp giáng sinh. Khi ấy, người dân thường mua loại bánh này từ các quầy hàng xung quanh nhà thờ.

13 món tráng miệng vừa đẹp, vừa ngon đến không thể chối từ trên thế giới

9. Tres Leches – Costa Rica: Tres Leches là một món tráng miệng của người Mỹ Latin. Món tráng miệng này bao gồm một miếng bánh xốp, ăn kèm với sữa đặc có đường và phần topping gồm đường, vanilla và whipping cream.

13 món tráng miệng vừa đẹp, vừa ngon đến không thể chối từ trên thế giới

10. Xôi xoài – Thái Lan: Người Thái ăn xôi xoài quanh năm, nhưng món tráng miệng hấp dẫn này được “ưu ái” đặc biệt vào dịp năm mới! Xôi được nấu từ gạo nếp dẻo thơm, thêm nước cốt dừa béo ngậy, rắc chút vừng trắng rang thơm lừng. Ăn kèm với xôi là xoài chín vàng, mềm ngọt mê li!

13 món tráng miệng vừa đẹp, vừa ngon đến không thể chối từ trên thế giới

11. Kueh Bangkit – Malaysia: Kueh Bangkit là một loại bánh cookies dừa đặc trưng trong những ngày lễ lớn của Malaysia, đặc biệt là vào năm mới. Một đặc điểm của bánh kueh bangkit là có lớp vỏ ngoài giòn, rỗng ruột.

13 món tráng miệng vừa đẹp, vừa ngon đến không thể chối từ trên thế giới

12. Bubur Cha-cha – Singapore: Bubur Cha-cha là một loại chè bao gồm khoai lang, đậu đen và nước cốt dừa. Những miếng khoai lang thường được nhuộm nhiều màu sắc rực rõ, khiến cho món chè trở nên bắt mắt và hấp dẫn.

13 món tráng miệng vừa đẹp, vừa ngon đến không thể chối từ trên thế giới

13. Chocolate Soufflé với Grand Marnier – Pháp: Món chocolate souffé là một món ăn được xem là bất hủ, và cũng là một thử thách cho những đầu bếp, do bánh phải được thưởng thức ngay sau khi làm ra. Ở Pháp, người ta thường làm soufflé với Gran Marnier. Đây là một loại rượu cam giúp tạo cho món ăn hương vị đậm hơn, đồng thời cũng mang thêm vị chua nhẹ, giúp món soufflé trở nên đặc sắc hơn.

Theo Trithuctre