Ba món hấp dẫn từ trái sa kê miền Nam

Quả sa kê của miền Nam có thể chế biến được rất nhiều món ngon và hấp dẫn. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn ba món ngon, đơn giản từ trái sa kê nhé.

Ấn tượng của mình khi lần đầu tiên chạy xe từ Đà Lạt về Sài Gòn chính là sa kê. Dọc đường đi nhà nào cũng trồng một cây trước hiên. Cây nào cũng sai quả. Nếu bạn có dừng lại xin người dân ở đây sẽ hái cho bạn ngay! 

Sa kê là loại trái nhiều tinh bột và giàu giá trị dinh dưỡng. Hình dáng trái sa kê khá giống mít tố nữ. Sa kê không có hạt, chỉ cần gọt lớp vỏ ngoài bỏ lõi là có thể dùng được. 

Quả sa kê chỉ cần gọt vỏ ngoài là có thể chế biến các món ngon (ảnh: Nhà Có Hai Người)

Sa kê được trồng nhiều ở Nam Bộ. Đây là loại cây ưa nắng nên khí hậu lạnh Hà Nội không thích hợp trồng sa kê. Tuy nhiên, tới mùa sa kê, rất nhiều những chủ shop hoa quả ở Hà Nội đã mang những quả sa kê từ miền Nam ra bán.

Snack sake

Nguyên liệu:

+ 200g sa kê đã gọt sạch
+ Muối hạt 1 thìa cà phê
+ Dầu ăn

Cách làm:

- Sa kê thái lát mỏng ngâm nước muối 10 phút. Vớt sa kê ra để ráo nước.

- Cho dầu ngập chảo. Dầu sôi cho sa kê vào chiên giòn là được. Món này dùng cùng tương ớt.
 

Chè sake

Nguyên liệu:

+ 300g sa kê đã gọt sạch
+ Trân châu 
+ 200ml nước cốt dừa
+ 1 thìa canh bột bắp
+ Dừa nạo sợi.
+ 100g đường phèn

Cách làm:

- Sa kê thái miếng vuông vừa ăn.

- Đun sôi nước cho sa kê vào luộc sơ. Dội sa kê qua nước lạnh, để ráo nước.

- Cho đường phèn, sa kê và 1 lít nước vào nấu. Không đảo tránh sa kê bị nát. Hớt bọt cho nước trong. Sake chín mềm tắt bếp để nguội cho tủ lạnh.

- Trân châu luộc với nước củ dền, nước lá nếp tạo màu sắc đẹp mắt.

- Hòa bột bắp với ít nước dừa. Phần nước dừa còn lại đun sôi, cho phần nước vừa hòa bột bắp vào đun sôi trở lại là được.

Khi ăn chè cho trân châu, nước cốt dừa, đá bào, chút dừa nạo sợi sẽ rất ngon.

Sa kê kho tộ

Nguyên liệu:

+ 300g sa kê đã gọt sạch vỏ 
+ Hành boaro hoặc hành hoa
+ 1/2 thìa cà phê hạt tiêu xay
+ 2 thìa cà phê bột nêm (nếu ăn chay thì dùng bột nêm chay nhé)
+ 2 thìa cà phê mật mía 
+ Dầu ăn
+ Niêu đất

Cách làm:

- Sa kê bổ múi cau cắt miếng dày 0,5 - 0,7cm.

- Cho sa kê vào rán sơ.

- Đặt niêu đất lên bếp để ở mức lửa vừa, cho một thìa dầu ăn và gốc hành vào phi, cho sa kê, mật mía, hạt nêm và 2 thìa nước lọc  vào om nhỏ lửa cho tới khi cạn nước là được, rắc hành hoa, tiêu. Ăn nóng với cơm.

Theo Kẹo Ngọt (Đẹp online)