Bà Rịa - Vũng Tàu: Quỹ từ thiện Cô Sáu nhận gần 2 tỷ đồng

Sáng 24/12, tại Nhà lưu niệm Anh Hùng lực lưỡng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, UBND huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức lễ ra mắt Quỹ từ thiện Cô Sáu. Dự lễ có ông Phạm Viết Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng đại diện các doanh nghiệp đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.

ba-ria-vung-tau-quy-tu-thien-co-sau-nhan-gan-2-ty-dong

26 doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu góp gần 2 tỷ đồng vào Quỹ từ thiện Cô Sáu.

Quỹ từ thiện mang tên Cô Sáu được UBND huyện Đất Đỏ thành lập theo Quyết định 4050/QĐ-UBND ngày 3/12/2020.

Cô Sáu là tên gọi trìu mến và kính yêu của người dân đối với người con gái ưu tú của vùng Đất Đỏ miền Đông - Anh Hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu. Cô Sáu tham gia cách mạng năm 14 tuổi và hy sinh năm 19 tuổi.

Theo UBND huyện Đất Đỏ, Quỹ từ thiện Cô Sáu thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, nhằm chăm lo gia đình chính sách gặp khó khăn, hộ nghèo và khuyến học, khuyến tài.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Lợi - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ từ thiện Cô Sáu nhấn mạnh: “Quỹ đặc biệt quan tâm đến học sinh, sinh viên nghèo học giỏi, vượt khó hoặc có hoàn cảnh không may, gặp phải tai ương để giúp, tạo điều kiện, nâng đỡ các em đi đến bến bờ tri thức; tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành những công dân đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước”.

Tại lễ ra mắt, các cá nhân và 26 doanh nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh góp gần 2 tỷ đồng vào Quỹ từ thiện Cô Sáu.

Tâm Bút

Theo Baoxaydung