Bắt giữ 1 phụ nữ 23 năm lẩn trốn, bị truy nã về tội giết người

 Sau khi thực hiện hành vi giết người, Bùi Thị Thanh đã thay tên đổi họ, lẩn trốn suốt 23 năm nhưng cuối cùng vẫn sa lưới

Chiều 22-6, Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã bàn giao đối tượng Bùi Thị Thanh (SN 1947; trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, lực lượng Công an huyện Cư Jút đã phát hiện và bắt giữ Bùi Thị Thanh khi đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn xã Nam Dong, huyện Cư Jút.

Bắt giữ 1 phụ nữ 23 năm lẩn trốn, bị truy nã về tội giết người - Ảnh 1.

Đối tượng Bùi Thị Thanh bị bắt giữ sau 23 năm lẩn trốn

Sau khi thực hiện hành vi giết người tại huyện Thủy Nguyên, Bùi Thị Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 10-3-1998, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Bùi Thị Thanh về tội "Giết người".

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Bùi Thị Thanh đã thay tên đổi họ thành Nguyễn Thị Cúc.

Theo NLD

-----

Xem thêm:

Thấy vợ bạn ngủ trong phòng, gã đàn ông 40 tuổi ở Đồng Nai làm liều

Đến nhà bạn chơi, thấy bạn không có ở nhà, gã đàn ông tên Bảo Anh liền nảy sinh ý định quan hệ t.ì.nh d.ụ.c với vợ bạn

Thấy vợ bạn ngủ trong phòng, gã đàn ông 40 tuổi  ở Đồng Nai lao vào làm liều - Ảnh 1.

Đối tượng Dương Bảo Anh cùng khẩu súng hơi gây án

Ngày 22-6, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ Dương Bảo Anh (40 tuổi, ngụ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, chiều 19-6, Dương Bảo Anh đến nhà bạn là anh Nguyễn Anh T. (ấp 2, xã Xuân Tâm) chơi thì thấy vợ bạn là chị Ng. đang nằm ngủ trong phòng. Thời điểm này, anh T. không có nhà. Bảo Anh liền nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị Ng. nên đi vào nhưng bị chị Ng. phát hiện, tri hô, đuổi khỏi nhà.

Sự việc sau đó được chị Ng. kể lại cho chồng nghe. Anh T. đã tới nhà Bảo Anh nói rõ trắng đen sự việc nhưng Bảo Anh không thừa nhận.

Khi Bảo Anh đến nhà anh T. vào chiều cùng ngày thì bị anh T. dùng 1 gậy sắt đánh. Sau đó, Bảo Anh về nhà lấy 1 khẩu súng hơi tự chế, bắn đạn chì quay lại nhà anh T. Tại đây, đối tượng Bảo Anh đã bắn 2 phát trúng tay phải và hông sau bên trái của anh T. gây thương tích rồi bỏ trốn.

Nhận tin báo, Công an huyện Xuân Lộc đã triển khai lực lượng, nhanh chóng điều tra vụ việc. Đối tượng Bảo Anh bị bắt ngay sau đó cùng tang vật gây án.

Theo NLD

-----

Xem thêm:

+Th.i th.ể cô gái phân hủy trong phòng học: Bảo vệ vô tình khóa trái cửa?

+Thông tin bước đầu về vụ lộ clip "nhạy cảm" của nữ diễn viên A.T

+Án mạng gây bàng hoàng dư luận huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

----