Bắt giữ vụ làm giả 30 nghìn mũ vải hiệu Nón Sơn

Cơ quan Công an TP HCM vừa triệt phá một nhóm đối tượng làm giả hàng chục nghìn mũ vải giả thương hiệu Nón Sơn, trị giá 30 tỷ đồng.

bat-giu-vu-lam-gia-30-nghin-mu-vai-hieu-non-son

 Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Đinh Ngọc Minh, sinh năm 1957, ngụ Quận 12, cùng các đồng phạm về hành vi sản xuất, mua bán mũ vải giả mạo thương hiệu Nón Sơn số lượng lớn để điều tra.

Trước đó, tại căn nhà trên đường Tân Thới Hiệp 02, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ bắt quả tang Đoàn Duy Công, quê Lâm Đồng đang chất các bao hàng chứa 5.000 mũ vải giả mạo thương hiệu Nón Sơn đi tiêu thụ.

Lần theo manh mối, lực lượng chức năng phát hiện số nón giả này được Công lấy lại của đối tượng tên Trọng. Ập vào bắt quả tang, lực lượng Công an phát hiện Đinh Đức Trọng, sinh năm 1992 và Trần Quang Chính, sinh năm 1989, đang thực hiện sản xuất nón vải giả nhãn hiệu Nón Sơn tại căn nhà trên đường Tân Thới Hiệp 20.

Tiếp đó, khám xét số nhà 89/11, đường Tân Thới Hiệp 20, do đối tượng Minh làm chủ và một số cửa hàng trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp, lực lượng Công an thu giữ thêm hơn 13.000 mũ vải giả nhãn hiệu Nón Sơn. Các đối tượng trên sản xuất mũ vải giả nhãn hiệu Nón Sơn và rao bán trên các trạng mạng xã hội, đồng thời bỏ mối cho một số cửa hàng, bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Tổng số hàng hóa lực lượng chức năng lập biên bản bao gồm trên 30.000 mũ vải giả nhãn hiệu Nón Sơn, trị giá hàng thật trên 30 tỷ đồng, 12 máy may kim, 1 máy ủi, nhiều tem, nút, logo có chữ và hình Nón Sơn. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Theo VietQ