Bắt quả tang một cơ sở chế biến thịt lợn nái thành thịt nai khô

Mới đây, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa bắt quả tang một cơ sở chế biến thịt lợn nái thành thịt nai khô trên địa bàn TP Gia Nghĩa.

Cụ thể, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Công an thành phố Gia Nghĩa phát hiện tại nhà bà T.T.G (trú tại phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa) đang thực hiện hành vi sơ chế, chế biến thịt lợn nái thành sản phẩm thịt nai khô gắn mác “Nai gác bếp, đặc sản Tây Nguyên”.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại cơ sở của bà G có gần 400 kg thịt các loại, trong đó có khoảng 170 kg thịt thành phẩm đóng gói vào túi ni-lông, hút chân không gán mác thịt nai khô và khoảng 200kg thịt lợn tươi nguyên liệu.

bat-qua-tang-mot-co-so-che-bien-thit-lon-nai-thanh-thit-nai-kho

 

“Nai gác bếp” được chế biến từ thịt… lợn nái.

Ngoài ra, lực lượng Công an còn phát hiện thu giữ nhiều nhãn mác các loại như “Nai một nắng”, “Bò một nắng”, “Trâu gác bếp” “Nai gác bếp” và một số công cụ, phương tiện mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động sản xuất thịt lợn gắn mác thịt nai.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Công an thành phố Gia Nghĩa điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lực lượng Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Krông Nô phát hiện, bắt quả tàng 1 tiệm tạp hóa ở thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô có hành vi bán thuốc lá nhập lậu. Công an thu giữ 1.060 gói thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu 555, Jét và Caraven “A”, Hero, Esse và 11 mặt hàng không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ (Kẹo, bánh, rượu vang, nước giải khát, sữa, trái cây sấy khô).

Trước đó, lực lượng Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Krông Nô cũng đã phát hiện, bắt quả tang 1 tiệm tạp hóa (xã Nam Đà, huyện Krông Nô) thu giữ 307  thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu 555, Jét và Caraven “A”. Hiện, Công an huyện huyện Krông Nô tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo VietQ