Bé trai bị điện giật tử vong thương tâm trong lúc đun nước nấu mì gói

Khi đang đun nước sôi nấu mì gói, bé trai 14 tuổi ở Cà Mau không may bị điện giật tử vong thương tâm.

be-trai-bi-dien-giat-tu-vong-thuong-tam-trong-luc-dun-nuoc-nau-mi-goi

Hình minh họa

Ngày 2/10, trên địa bàn xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) vừa xảy ra một trường hợp trẻ tử vong do bị điện giật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 cùng ngày, do đói bụng nên cháu N.V.T. (14 tuổi, ngụ xã Khánh Hải) dùng ấm điện đun nước sôi nấu mì tôm ăn.

Tuy nhiên, đường dây ấm điện bị rò rỉ nên cháu T. bị điện giật tử vong thương tâm. Vụ việc sau đó được một người dân phát hiện và tri hô cho mọi người ngắt nguồn điện và sơ cứu ban đầu, nhưng cháu T. không qua khỏi.

Được biết, hoàn cảnh gia đình cháu T. thuộc diện khó khăn, gần đây gia đình vừa được mạnh thường quân hỗ trợ xây nhà nên cháu T. cùng cha phải sang nhà người cô ở nhờ.

Theo GiaDinh