Bình Định: Cách ly tại nhà vẫn khiến 7 người trong gia đình và hàng xóm mắc Covid-19

Dù đã được thực hiện cách ly y tế tại nhà trước khi xác định dương tính SARS-CoV-2 nhưng một bệnh nhân ở Bình Định vẫn lây cho 7 người trong gia đình và hàng xóm.

Ngày 13-8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định đã thông tin về 12 ca Covid-19 mới trên địa bàn. Trong đó, ổ dịch xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn 8 ca; liên quan đến ổ dịch ở xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân có 2 ca, gồm 1 ca trong xã này và 1 ca ở xã Ân Hữu; thị xã Hoài Nhơn 1 ca và huyện Phù Cát 1 ca.

binh-dinh-cach-ly-tai-nha-van-khien-7-nguoi-trong-gia-dinh-va-hang-xom-mac-covid-19

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân thị xã An Nhơn ngay sau khi phát hiện ổ dịch xã Nhơn Phong

Đáng chú ý, 8 ca Covid-19 ở xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn đều liên quan đến 1 ca trong số này, là nữ bệnh nhân 246856 (SN 1976, ngụ địa phương). 

Cụ thể, theo điều tra dịch tễ, trước khi bị cách ly tại nhà vào ngày 29-7 vì liên quan đến bệnh nhân 123905 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 29-7), bệnh nhân 246856 chỉ ở địa phương trong 14 ngày. Kết quả xét nghiệm RT-PCR lần 1 ngày 31-7 âm tính SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm RT-PCR lần 2 ngày 11-8 dương tính SARS-CoV-2.

Mặc dù bệnh nhân 246856 đã được cách ly y tế tại nhà trước khi xác định dương tính SARS-CoV-2 nhưng vẫn có 7 người trong gia đình và hàng xóm bệnh nhân này mắc Covid-19, do liên quan đến bệnh nhân này. Cụ thể, ngay sau khi ghi nhận bệnh nhân 246856 mắc Covid-19, ngành y tế địa phương đã tiến hành xét nghiệm và đã xác định 4 người trong gia đình và 3 người hàng xóm bệnh nhân này dương tính SARS-CoV-2.

Tính đến sáng 13-8, Bình Định đã ghi nhận 431 ca mắc Covid-19, trong đó có 148 ca đã được điều trị khỏi và 3 ca tử vong.

Quảng Bình đã ghi nhận 78 ca mắc Covid-19

Sáng 13-8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình - cho biết trong sáng nay, địa phương này đã phát hiện thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2; nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 lên con số 78.

binh-dinh-cach-ly-tai-nha-van-khien-7-nguoi-trong-gia-dinh-va-hang-xom-mac-covid-19

Các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được chuyển về Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Bình bằng xe chuyên dụng để cách ly điều trị

4 ca mắc Covid-19 được xác định là người về từ các tỉnh miền Nam, đã được cách ly tập trung tại các khu cách ly.

Trường hợp thứ nhất là L.V.H (SN 1989), ngày 10-8, H. lái xe từ TP HCM chở 7 công dân về huyện Hải Hậu (Nam Định) sau đó quay xe để vào lại TP HCM. Tối 12-8, khi đến chốt kiểm dịch phía Bắc Quảng Bình (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) để khai báo y tế. Qua test nhanh thì phát hiện tài xế này dương tính với SARS-CoV-2, nên được cách ly tạm thời tại Trạm Y tế xã Quảng Đông.

2 trường hợp tiếp theo là T.H.T (SN 2000) và T. H.T (SN 2005) là anh em ruột quê ở xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa. Cả 2 người này đã đưa người thân tử vong từ TP HCM về quê an táng. Sau đó được đưa đi cách ly tập trung ngay tại khu cách ly tập trung huyện Minh Hóa.

Trường hợp thứ 4 là H.T.H.N (SN 2002; quê xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn) là công dân về từ các tỉnh phía Nam, đang được cách ly tại khu cách ly tập trung khách sạn Phú Quý (TP Đồng Hới). Trung tâm CDC Quảng Bình đã xét nghiệm khẳng định vào lúc 0 giờ 30 ngày 13-8, cả 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Sở Y tế Quảng Bình đã chuyển các bệnh nhân về cách ly điều trị tại Khu vực điều trị bệnh nhân Covid-19 Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh và nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch; khẩn trương điều tra các trường hợp F1 của các bệnh nhân để chuyển cách ly riêng theo quy định.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quảng Bình, tính đến 10 giờ ngày 13-8, Quảng Bình đã ghi nhận 78 ca mắc Covid-19. Trong đó, có 11 ca đã điều trị khỏi, xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Hiện còn 67 ca đang cách ly, điều trị tại Khu vực điều trị bệnh nhân Covid-19 Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh.

Quảng Bình được coi là "thành trì cuối cùng chống dịch Covid-19 của miền Trung" sau nhiều tháng bình yên trước đại dịch. Đến tối 20-7 thì ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng.

Theo NLD