Bùng nổ xu hướng sử dụng xe đạp điện của giới trẻ



Khi xe đạp điện chưa thịnh hành, người ta thường cho rằng xe đạp điện chỉ dành cho các bà nội trợ, những người trung, cao tuổi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đó là suy nghĩ cũ mèm và lạc hậu. Xe đạp điện hiện nay đã “lấy lòng” được rất nhiều người tiêu dùng trẻ tuổi. Thậm chí, xe đạp điện đã trở thành vật dụng hữu hiệu để nhiều học sinh, sinh viên khi trông họ vừa trẻ trung, hiện đại mà lại vẫn sành điệu.

Xe đạp điện với ưu điểm chạy năng lượng sạch không khói, không gây tiếng ồn là một phương tiện giao thông “thân thiện với môi trường”.

 
“Phụ kiện thời trang” khoe dáng vóc và cá tính

Chẳng phải đến tận bây giờ, mà cách đây hơn nửa thế kỷ, xe đạp- “tiền thân” của những chiếc xe đạp điện thời nay- đã trở thành một phụ kiện thời trang đắc dụng. Cụm từ "cycle chic" ra đời tại các nước phương Tây những năm 1990s nhằm gọi tên phong cách thời trang mà trong đó, chiếc xe đạp là món "phụ kiện" đáng chú ý nhất. Khó ai có thể quên được một huyền thoại điện ảnh Audrey Hepburn như cô công chúa nhỏ trong chiếc váy midi, vừa tôn lên vòng eo thon gọn, vừa làm nổi bật vẻ đẹp trong sáng, thơ ngây và nét mềm mại uyển chuyển. Hay mới đây, giới teen trên toàn thế giới cũng phải ngất ngây trước hình ảnh nữ ca sĩ nhạc đồng quê Taylor Swift như một nàng thơ lãng mạn kiểu thập niên 1970 trong chiếc váy hoa midi bồng bềnh lướt xe đạp trên phố.


Giá trị của một chiếc xe đạp điện chỉ bằng một phần chiếc xe máy tay ga, trong khi tốc độ không thua kém là bao.

 
Một câu hỏi được đặt ra là tại sao xe đạp điện lại chiếm được cảm tình của giới trẻ đến như vậy? Cũng mang hơi hướng của những chiếc xe đạp xưa, nhưng gọn gàng, màu sắc, thời trang và tiện dụng hơn nhiều, xe đạp điện với kiểu dáng ngày càng thanh thoát hơn giúp tôn dáng khi ngồi. Đặc biệt là để các nàng chân dài khoe đôi chân dài miên man, các cô nàng tiểu thư khoe vẻ dịu dàng, các chàng “hot boy” khoe vẻ mạnh mẽ, cá tính của mình. Màu sắc xe đa dạng giúp teen kết hợp nhiều bộ quần áo, đặc biệt ấn tượng khi sử dụng những bộ đồ “tông xoẹt tông” phong cách, bên cạnh đó còn ngầm giúp các teen khoe cá tính của mình như: màu hồng: dịu dàng; màu đỏ: mạnh mẽ; màu trắng: cổ điển....

Trước xu thế thời trang này của giới trẻ Việt, Công ty NISHIKI Nhật Bản bỏ ra một khoảng thời gian dài dành để nghiên cứu nhu cầu của giới trẻ, khảo sát về phong cách, màu sắc và hình thức của thanh niên trong độ tuổi từ 15-18 tuổi. Từ những buổi khảo sát thực tế của đông đảo giới trẻ, NISHIKI đã sản xuất ra 4 dòng xe đạp điện đáp ứng và thoải mãn các yêu cầu của chính họ. Đó là NISHIKI 18: NISHIKI 18 inch với những cải tiến vượt trội về kiểu dáng, mang đến cho người đi một cảm nhận chắc chắn. NISHIKI 221: với kiểu dáng trẻ trung, kích thước nhỏ gọn, do sử dụng chật lượng sơn cao cấp với công nghệ tiên tiến phủ 5 lớp màu với độ bền cao cho xe có màu sắc tươi sáng. Khoảng cách tay lái, độ rộng khoảng trống để chân, kích thước lốp xe được đo đạc chính xác theo vóc dáng người Á Đông. NISHIKI 26: Với thiết theo phong cách cổ điển… một lựa chọn hoàn hảo cho những ai thích sự thanh lịch và tinh tế. NISHIKI 22: gây ấn tượng cho người dùng với kiểu dáng trẻ trung, kích thước nhỏ gọn, màu sắc tinh tế và tươi sáng.

Giới trẻ tích cực với hành động thân thiện với môi trường

Đừng tưởng giới teen thời nay không quan tâm tới môi trường. Ngược lại, các em rất quan tâm tới việc làm sao để có một môi trường xanh sạch đẹp. Và xe đạp điện, với ưu điểm chạy năng lượng sạch không khói, không ảnh hưởng tới môi trường, có tốc độ ngang ngửa những chiếc Cup 50 nhưng không gây tiếng ồn như xe máy, thực sự là một phương tiện xanh, phù hợp tới trào lưu “phương tiện giao thông thân thiện với môi trường”. Chưa kể, đôi lúc, các teen có thể tự cho phép mình tập thể dục cho cơ thể khỏe khoắn bằng cách tắt điện của xe và đạp như đạp xe đạp bình thường. Bên cạnh đó, tiện ích của xe đạp điện còn là sự an toàn và tiện lợi. Xe đạp điện nhỏ gọn, dễ luồn lách khi đường đông. Bên cạnh đó, xe đạp điện cũng được sử dụng rất linh động trong nhiều trường hợp cả đi học lẫn đi chơi cùng bạn bè.

 
Xe đạp điện với kiểu dáng ngày càng thanh thoát hơn giúp tôn dáng khi ngồi 


Đi xe đạp điện “Hợp xu hướng” còn ở việc hết sức tiết kiệm. Đơn cử như xe đạp điện NISHIKI Nhật Bản. Dung lượng ắc quy của xe đạp điện NISHIKI Nhật Bản đáp ứng quãng đường 70km, vận tốc tối đa đạt 35km/h đảm bảo độ an toàn về tốc độ trong thành phố. Mỗi lần sạc chỉ hết khoảng 0,7 số điện tương đương khoảng 1.500 đồng trong khi đó đi xe máy cũng một quãng đường 70 hết khoảng 5 lít xăng tiêu tốn khoảng 130.000 đồng. Điều này thực sự có ý nghĩa khi các teen thực chất vẫn nằm trong sự “bao cấp” của bố mẹ và giá tăng luôn tăng với tốc độ phi mã như hiện nay.

Chưa kể, giá trị của một chiếc xe đạp điện chỉ bằng một phần chiếc xe máy tay ga, trong khi tốc độ không thua kém là bao. Nhất là với một chiếc xe đạp điện được sản xuất và lắp ráp ngay tại Việt Nam như xe đạp điện NISHIKI Nhật. Với việc mở nhà máy sản xuất ngay tại Việt Nam, NISHIKI Nhật Bản đã mang đến cho người tiêu dùng Việt mẫu xe đạp điện mang chất lượng vượt trội của Nhật Bản nhưng giá cả lại rất Việt Nam (chỉ 11.500.000 đồng) nhờ giảm được thuế nhập khẩu, tận dụng giá nhân công, giá thuê mặt bằng nhà xưởng rẻ… nhưng chế độ bảo hành tốt nhất lên đến 38 tháng.

Trần Thùy

Theo Công Luận