"Cân não" giành sự sống cho 600 thai nhi có mẹ là F0 ở TPHCM

Suốt 14 ngày qua, các nhân viên y tế Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) túc trực ngày đêm, căng thẳng từng phút từng giây để giành sự sống, mổ đẻ cho những thai nhi có mẹ mắc Covid-19.

can-nao-gianh-su-song-cho-600-thai-nhi-co-me-la-f0-o-tphcm

Từ ngày đi vào hoạt động, khu điều trị sản phụ mắc Covid-19 chuyển biến nặng của Bệnh viện Hùng Vương (quận 5, TPHCM) có khoảng 600 sản phụ mắc Covid-19 điều trị (trong đó có gần 400 ca đã xuất viện hoặc đưa lên tuyến trên). Các y bác sĩ tại đây, túc trực ngày đêm, "cân não" từng phút, từng giây để giành giật sự sống cho mẹ con sản phụ F0.

can-nao-gianh-su-song-cho-600-thai-nhi-co-me-la-f0-o-tphcm

Không khí bên trong tầng 1, khu điều trị Covid-19 cho sản phụ chuyển biến nặng của Bệnh viện Hùng Vương cũng là nơi đón những trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm Covid-19 luôn gấp gáp, khẩn trương.

can-nao-gianh-su-song-cho-600-thai-nhi-co-me-la-f0-o-tphcm

11h30, "Bệnh nhân đang khó thở, máy thở gặp trục trặc rồi. Chỉ số SpO2 đang giảm, phải xử lý ngay", hộ lý Linh Nga, Khoa hồi sức - Bệnh viện Hùng Vương nói lẫn trong tiếng máy thở dồn dập bên trong phòng bệnh điều trị cho sản phụ F0 nặng.

Ngay lập tức một ê-kíp 5 người gồm cả bác sĩ, hộ lý, kỹ thuật viên có mặt tại phòng của sản phụ để hỗ trợ xử lý. Không khí trở nên căng thẳng, khẩn trương. 

can-nao-gianh-su-song-cho-600-thai-nhi-co-me-la-f0-o-tphcm

Xung quanh giường bệnh, các loại thiết  bị y tế chuyên dụng, ống thở, dây truyền nước... chằng chịt.

can-nao-gianh-su-song-cho-600-thai-nhi-co-me-la-f0-o-tphcm

Sau khoảng 30p xử lý, thay máy thở mới, chỉ số SpO2 của sản phụ từ dưới 65% đã tăng lên 83% rồi 100%, bệnh nhân đã ổn định trở lại. Nhận thấy tình hình bệnh nhân chuyển biến nặng, cần tăng cấp độ điều trị từ tầng 4 lên tầng 5 (tháp 5 tầng điều trị Covid-19), bệnh nhân sau đó được chuyển đi lên tuyến trên.

can-nao-gianh-su-song-cho-600-thai-nhi-co-me-la-f0-o-tphcm

TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, Sở Y tế TPHCM phân tầng cho bệnh viện được phép điều trị từ tầng 1 tới tầng 4 trong tháp 5 tầng điều trị Covid-19. Hiện bệnh viện chuẩn bị 120 giường bệnh, trong đó có 12 giường điều trị bệnh nhân nặng. Tuy nhiên, hiện đang quá tải do số lượng bà bầu nhiễm Covid-19 khá nhiều.

"Trước đó bệnh viện đăng ký nhận 120 giường bệnh, tuy nhiên tình hình dịch phức tạp, số ca sản phụ mắc Covid-19 tăng cao, hiện mỗi ngày bệnh viện phải điều trị cho khoảng 200 sản phụ, đa số là phải thở oxy. Ngoài ra, bệnh viện còn chăm sóc cho các em bé là con của sản phụ F0 sau khi sinh" - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho hay.

can-nao-gianh-su-song-cho-600-thai-nhi-co-me-la-f0-o-tphcm

Bên trong phòng hồi sức, một trường hợp sản phụ F0 đang bấu víu tay vào thành giường vì hô hấp khó, liên tục thở dốc buộc nhân viên y tế phải có mặt để hỗ trợ, cho thở oxy liều cao.

can-nao-gianh-su-song-cho-600-thai-nhi-co-me-la-f0-o-tphcm

"Bác sĩ ơi, giúp em, giúp con em với..." - sản phụ này chấp tay lại rồi nói gấp gáp với nhân viên y tế. 

Bác sĩ Thanh Vy, khoa hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Hùng Vương cho biết, nhiều trường hợp các bệnh nhân lo lắng, bất an khi thấy mình khó thở, phải thở máy, họ muốn bác sĩ giúp để họ sớm vượt qua. 

"Nhìn những lúc họ khó khăn, họ quằn quại trên giường bệnh với đứa con trong bụng thì ai cũng xót xa, đôi lúc họ không kiềm chế được cảm xúc, họ khóc. Những lúc như vậy, ngoài việc hỗ trợ y tế cho họ, chúng tôi chỉ biết động viên, an ủi và bên cạnh họ, chứ không thể làm gì khác" - bác sĩ Thanh Vy chia sẻ.

can-nao-gianh-su-song-cho-600-thai-nhi-co-me-la-f0-o-tphcm

14h20, một ca phụ sản F0 được chuyển tới phòng mổ để lấy em bé ra ngoài sau khi đã đủ ngày sinh. 

Bác sĩ Thanh Vy cho biết, đây là một trường hợp thai phụ đã đủ ngày sinh, tuy nhiên, không thể cho sinh thường được vì em bé khá to, và đặc biệt là thai phụ là F0 thì quá trình hô hấp rất khó nên phải mổ để đảm bảo an toàn cho cả bé và mẹ.

Ngoài việc gây mê cho sản phụ, các y bác sĩ còn phải cho sản phụ thở oxy và theo dõi việc hô hấp của người mẹ lúc trên bàn mổ. Đội ngũ y bác sĩ ngoài trang phục phòng mổ còn phải mặc đồ bảo hộ để tiến hành mổ cho sản phụ F0.

can-nao-gianh-su-song-cho-600-thai-nhi-co-me-la-f0-o-tphcm

Khi sản phụ được gây mê, ê-kíp sẽ tiến hành phẫu thuật để lấy em bé từ trong bụng của F0 ra ngoài một cách nhanh chóng. 

"Có trường hợp 29 tuần tuổi, chưa tới ngày để mổ lấy em bé ra, tuy nhiên tình hình bệnh nhân được các bác sĩ đánh giá suy hô hấp nặng, nếu không mổ lấy em bé ra thì nguy cơ cao là mất cả mẹ lẫn con. Sau khi bác sĩ khoa nhi, bác sĩ gây mê và khoa hồi sức sẽ hội chẩn để đưa ra phương án và bắt buộc phải lấy em bé ra. Tìm cơ hội sống cho hai mẹ con" - bác sĩ Thanh Vy cho biết.

can-nao-gianh-su-song-cho-600-thai-nhi-co-me-la-f0-o-tphcm

Sau khoảng 15 phút tiến hành mổ, một bé trai đã được lấy ra khỏi bụng của người mẹ F0. Ngay sau đó sẽ được hộ lý đưa đi tới khu vực phòng riêng để tránh việc bé tiếp xúc gần mẹ, giảm nguy cơ em bé mắc Covid-19.

can-nao-gianh-su-song-cho-600-thai-nhi-co-me-la-f0-o-tphcm

Hộ sinh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh kiểm tra lại các chỉ số sinh hiệu cho bé sơ sinh vừa được mổ lấy ra từ mẹ là F0. 

"Làm việc ở đây nhiều lúc áp lực lắm, đôi khi là buồn vì phải chứng kiến những cảnh tượng không mong muốn. Nhưng cũng có những niềm vui mà nó khiến chúng tôi có thêm động lực. Mỗi ngày đều đón thêm những sinh linh nhỏ bé được ra đời khỏe mạnh từ mẹ F0, đó chính là niềm vui khiến chúng tôi phải cố gắng khi làm việc ở đây" - chị Hạnh nói.

can-nao-gianh-su-song-cho-600-thai-nhi-co-me-la-f0-o-tphcm

Theo các nhân viên y tế tại đây, sau khi em bé của các sản phụ F0 được sinh ra, với các trường hợp em bé không bị mắc Covid-19 thì sẽ được chăm sóc riêng, những trường hợp bị dương tính thì sẽ có khu chăm sóc đặc biệt. Nếu trường hợp bé sơ sinh khỏe mạnh, và có người nhà không mắc Covid-19 thì bệnh viện sẽ giao lại cho người nhà, trường hợp người nhà các bé đều mắc Covid-19 thì bệnh viện sẽ giữ lại để chăm sóc.

can-nao-gianh-su-song-cho-600-thai-nhi-co-me-la-f0-o-tphcm

Hiện khu vực tầng 4, khu điều trị Covid-19 này đang có khoảng 12 giường bệnh là các trường hợp nặng, nhiều trường hợp thở máy, hôn mê. Các y bác sĩ phải cho ăn bằng cách bơm thức ăn lỏng vào ống thông vào thực quản cho các sản phụ.

can-nao-gianh-su-song-cho-600-thai-nhi-co-me-la-f0-o-tphcm

Với số lượng công việc tăng gấp nhiều lần vì sản phụ mắc Covid-19 quá tải, một nhân viên y tế tại Bệnh viện Hùng Vương thấm mệt, ngồi nghỉ tạm sau nhiều giờ làm việc liên tục.

can-nao-gianh-su-song-cho-600-thai-nhi-co-me-la-f0-o-tphcm

Chị Trịnh Thị Hồng Mỹ cho biết, đã nhập viện điều trị Covid-19 gần 10 ngày nay, chị có thai được khoảng 4 tháng, hiện đang phải thở oxy hàng ngày.

"Lúc mới vào cũng lo lắng lắm, thấy nhiều người mang thai bị nặng mình cũng lo cho con trong bụng. Nhưng may mắn là được y bác sĩ chăm sóc tận tình, bệnh chuyển biến khá tốt, hiện chỉ cần thở oxy là được. Hy vọng sớm khỏi để được về nhà, con trong bụng khỏe mạnh là an tâm" - chị Hồng Mỹ nói.

can-nao-gianh-su-song-cho-600-thai-nhi-co-me-la-f0-o-tphcm

Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, từ khi khu điều trị Covid-19 đi vào hoạt động, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 600 F0 sản phụ, mỗi ngày có khoảng 7 tới 10 trường hợp F0 sinh và mổ để lấy em bé ra. Tuy nhiên, đã có 3 trường hợp sản phụ tử vong do mắc Covid-19 nặng.

"Mỗi ngày khi nghe tin có thêm những trường hợp sản phụ hồi phục, có thêm những em bé được sinh ra mạnh khỏe từ mẹ F0 là chúng tôi vui lắm, coi đó là nguồn động lực lớn để chúng tôi cố gắng mỗi ngày trong trận chiến này" - TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương chia sẻ.

Theo Dantri