Chân dung "tú ông" điển trai của đường dây hoa khôi, người mẫu bán dâm 30.000 USD

Trinh sát phát hiện chỉ một số ít cô gái trong đường dây này là người mẫu, diễn viên thật, còn lại đều do đối tượng này gắn mác cho họ để nâng giá bán dâm.

Chiều 12/7, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an bắt quả tang 3 cô gái đang bán dâm với giá từ 18.000-30.000 USD tại một khách sạn trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM.

chan-dung-tu-ong-dien-trai-cua-duong-day-hoa-khoi-nguoi-mau-ban-dam-30-000-usd

Công an làm việc với gái bán dâm. Ảnh: Báo GT

Cùng ngày, công an ập vào một căn hộ thuộc chung cư ở quận 7 bắt người môi giới bán dâm là Lục Triệu Vỹ (sinh năm 1993 tại TP Đà Nẵng), khi anh ta đang tiếp tục điều diễn viên, người mẫu khác đi phục vụ khách.

Qua điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận, một trong 3 cô gái bị bắt quả tang bán dâm ở khách sạn 5 sao được giới thiệu là hoa hậu người Việt tại nước ngoài. Các "người đẹp" này từng thi tại nhiều cuộc thi sắc đẹp. Cách đó vài giờ, Lục Triều Vỹ đã liên hệ, kêu họ đến đây "tiếp" các doanh nhân giàu có để vui chơi cuối tuần với giá 18.000-30.000 USD.

chan-dung-tu-ong-dien-trai-cua-duong-day-hoa-khoi-nguoi-mau-ban-dam-30-000-usd

Đối tượng Lục Triều Vỹ khi bị bắt. Ảnh: Báo HQ

Theo Cục Cảnh sát hình sự, trinh sát phát hiện chỉ một số ít cô trong đường dây của Vỹ là người mẫu, diễn viên thật, còn lại đều do đối tượng này gắn mác cho họ để nâng giá bán dâm cho khách.

Các đối tượng hoạt động rất kín kẽ và thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động khiến quá trình theo dõi gặp không ít khó khăn. Hiện, Cục Cảnh sát hình sự và Công an TPHCM đang điều tra mở rộng vụ án.

chan-dung-tu-ong-dien-trai-cua-duong-day-hoa-khoi-nguoi-mau-ban-dam-30-000-usd

Lục Triều Vỹ từng được cộng đồng mạng đặt biệt danh là "Nickhun Việt Nam"

Theo thông tin ban đầu, "tú ông" Lục Triều Vỹ, sinh ra tại TP Đà Nẵng, nhưng sống và làm việc chủ yếu ở TP.HCM. Chị gái của Lục Triều Vỹ cũng là một hot girl có tiếng trong làng giải trí.

Với gương mặt điển trai, ngoại hình cao ráo, phong cách thời trang ấn tượng, Vỹ nhanh chóng tiến thân vào làng giải trí và từng được cộng đồng mạng đặt biệt danh là "Nickhun Việt Nam". Khi mới xuất hiện, Vỹ từng được xem là một biểu tượng thời trang của giới trẻ Việt.

Sau khi nổi tiếng năm 2012, Lục Triều Vỹ bất ngờ "mất tích" khỏi showbiz. Sau 4 năm vắng bóng, năm 2016, Vỹ lột xác thành một người mẫu nam tính, sexy, chuyên làm mẫu cho nhiều thương hiệu thời trang nội y. Bên cạnh đó, Vỹ từng tham gia một vài sản phẩm MV ca nhạc bên cạnh ca sĩ nổi tiếng như Bảo Thy.

chan-dung-tu-ong-dien-trai-cua-duong-day-hoa-khoi-nguoi-mau-ban-dam-30-000-usd
 
chan-dung-tu-ong-dien-trai-cua-duong-day-hoa-khoi-nguoi-mau-ban-dam-30-000-usd

Lục Triều Vỹ thường khoe những đồ hiệu đắt tiền trên mạng xã hội

chan-dung-tu-ong-dien-trai-cua-duong-day-hoa-khoi-nguoi-mau-ban-dam-30-000-usd

... và khoe đi du lịch những nơi sang trọng

Trên trang Facebook cá nhân, Lục Triều Vỹ thường đăng ảnh mua đồ hiệu đắt tiền, ăn uống và đi du lịch ở những nơi sang trọng. Hotboy này cũng hay viết những câu triết lý như: "Đừng suy nghĩ quá nhiều. Hãy làm điều khiến bạn cảm thấy hạnh phúc" hay "Người hạnh phúc nhất không phải người có nhiều, mà là người biết đủ".

Trong một bài phỏng vấn, Vỹ cho biết anh từng gặp nhiều "cám dỗ" trong nghề. Anh ta kể có lần nhận được lời đề nghị đi uống café với thù lao 5.000 USD (hơn 100 triệu đồng).

"Hình như mình càng chảnh thì người ta càng tò mò, càng khao khát. Sau đó họ đề nghị giá 8.000 USD (hơn 178 triệu đồng) nhưng mình vẫn quyết không đồng ý. Đó chỉ là một trong những lần mình được đề nghị với giá cao như vậy", Vỹ trả lời trong bài phỏng vấn.

Theo GiaDinh