Cháy chi nhánh Eximbank ở Gò Vấp: Bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Long

Qua điều tra, công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng đốt dây điện âm gây ra vụ cháy chi nhánh Ngân hàng Eximbank ở quận Gò Vấp, TP HCM

Ngày 17-9, Công an quận Gò Vấp, TP HCM cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Minh Long (SN 1982, thường trú quận Gò Vấp, hiện sống lang thang và nghiện ma túy) để điều tra, xử lý về hành vi "Huỷ hoại tài sản".

chay-chi-nhanh-eximbank-o-go-vap-bat-khan-cap-nguyen-minh-long

Công an thời điểm khám nghiệm hiện trường vụ cháy chi nhánh Ngân hàng Eximbank

Theo điều tra, khoảng 2 giờ ngày 14-9, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Gò Vấp nhận được tin báo cháy xảy ra tại chi nhánh Ngân hàng Eximbank trên đường Nguyễn Oanh, phường 7, quận Gò Vấp.
 
Ngay lập tức, đơn vị đã triển khai 3 xe chữa cháy cùng 22 chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Ngọn lửa nhanh chóng được khống chế ngay sau đó. 

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định diện tích cháy khoảng 16m2, làm hư hỏng toàn bộ biển hiệu, biển quảng cáo phía mặt tiền của ngân hàng và cửa hàng kinh doanh Nệm và một số giấy tờ, chứng từ tại Phòng giao dịch tại lầu 3. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 2 tỉ đồng, không có thiệt hại về người.

Qua điều tra, ngày 15-9, Công an quận Gò Vấp đã xác định đối tượng Nguyễn Minh Long là người đốt dây dẫn điện âm từ đất lên đồng hồ điện của ngân hàng  nên gây ra vụ cháy. 

Tại cơ quan công an, Long khai khoảng  1 giờ 30 phút ngày 14-9, sau khi uống rượu Long đi bộ một mình đến trước chi nhánh Ngân hàng Eximbank. Long đứng lại nhìn dây dẫn điện âm từ đất lên đồng hồ điện của ngân hàng nên đốt dây dẫn điện để xem.

Sau khi lửa bén cháy, Long dùng chai nước uống mang theo để dập tắt đám cháy và rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, đám cháy đã bùng phát trở lại gây ra vụ cháy lan từ ngân hàng sang cửa hàng kinh doanh Nệm và biển quảng cáo nhà kế bên.

Theo NLD

----

Xem thêm:

Nhẫn tâm rạch mặt "vợ hờ" từ câu thách thức

"Vợ hờ" thách thức chồng nếu thấy mình đi chung với người đàn ông khác thì cứ dùng dao đâm. Nào ngờ, khi bị bắt gặp, người chồng dùng dao rạch mặt.

Ngày 16-9, thông tin từ VKSND TP Cần Thơ, cho biết nơi đây đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thanh Hoàng (43 tuổi; ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, từ năm 2018, Hoàng sống chung như vợ chồng với chị L.T.K.Y. Đến tháng 4 vừa qua, Hoàng biết Y. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu "vợ hờ" chấm dứt mối quan hệ. Nghe vậy, Y. bỏ về nhà của mình. Hoàng đến gặp Y. kêu về lại nhà Hoàng ở nhưng Y. không đồng ý.

Y. thách thức nếu Hoàng gặp được Y. đi chung với người đàn ông khác thì cứ dùng dao đâm. Nghe Y. thách thức, Hoàng về nhà lấy 2 cây dao (loại dao Thái Lan) giấu vào trong người với ý định đi tìm Y., nếu thấy Y. đi với người đàn ông khác thì Hoàng sẽ giết người đó.

Khoảng 16 giờ ngày 20-4, Hoàng chạy xe đi tìm Y. thì thấy anh Trần Quang T. đang chở Y. trên xe mô tô. Hoàng đuổi theo, đụng xe anh T. làm cả 3 ngã xuống đường. Lúc này, Hoàng cầm dao đâm anh T. nhưng T. đỡ được và bỏ chạy. Còn Y. chạy vào nhà anh Nguyễn Văn Vũ gần đó để trốn, Hoàng liền đuổi theo.

Trong lúc bỏ chạy, Y. bị vấp té nên Hoàng chạy tới, cầm cây dao rạch mặt "vợ hờ" nhiều cái. Lúc này, anh Vũ chạy đến can ngăn, thì Hoàng tiếp tục chạy vào nhà bếp của anh Vũ lấy 1 cây dao đi tìm anh T. để chém nhưng bị anh Vũ ôm lại. Hoàng liền cắn vào mặt anh Vũ, sau đó vứt bỏ dao rồi đi về nhà.

C.Linh

Theo Người lao động