Công an đã vào cuộc vụ gia đình báo thiếu nữ ở Bình Chánh mất tích bí ẩn

Gia đình một thiếu nữ ở huyện Bình Chánh (TP HCM) đã trình báo công an sau khi con gái họ mất tích bí ẩn.

Ngày 30-12, đại tá Phạm Hoàng Thảo, Trưởng Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) xác nhận với Báo Người Lao Động rằng Đội Cảnh sát Hình sự đã tiếp xúc với gia đình ông Nguyễn Bá Tùng (ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) về việc con gái ông mất tích bí ẩn.

"Sau khi tiếp nhận đơn của gia đình ông Nguyễn Bá Tùng, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, hiện chúng tôi đang phối hợp cùng gia đình làm rõ sự việc" - đại tá Phạm Hoàng Thảo nói.

cong-an-da-vao-cuoc-vu-gia-dinh-bao-thieu-nu-o-binh-chanh-mat-tich-bi-an

Ông Nguyễn Bá Tùng cho biết con gái ông là N.N.B.C. (SN 2006) đã mất tích nên trình báo công an

Trong đơn gửi đến cơ quan công an, ông Nguyễn Bá Tùng cho biết ngày 21-12 ông phát hiện con gái ông là N.N.B.C. (SN 2006) mất tích. Chiều hôm sau, ông phát hiện con gái đang ở đường Bùi Cầm Hổ, phường Đậu Liêu , thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thông qua định vị điện thoại nên báo công an.

Đến 0 giờ 30 phút ngày 24-12, ông Tùng phát hiện định vị điện thoại cháu C. kết nối vị trí tên Bai Jia Qian Wei ở khu vực Thanh Hải, Trung Quốc. Hiện nay gia đình ông Tùng không thể liên lạc với con gái. Gia đình mong người dân nào phát hiện con ông vui lòng báo về cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất.

Theo GiaDinh