Covid-19: Ớn lạnh "ngày ch.ế.t ch.óc nhất thế giới" tại Ấn Độ

 Ấn Độ hôm 18-5 ghi nhận số ca t.ử v.o.ng do Covid-19 hằng ngày cao nhất thế giới - 4.529 ca.

Báo The New York Times cho biết số ca tử vong nói trên chưa từng được ghi nhận ở bất cứ quốc gia nào kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay. Trong số 4.529 ca tử vong mới, bang Maharashtra có hơn 1.300 ca, bang Karnataka có 525 ca và bang Tamil Nadu có 364 ca.

Hồi tháng 1-2021, kỷ lục số ca tử vong do Covid-19 hằng ngày cao nhất thế giới thuộc về Mỹ với 4.468 ca.

Nhiều chuyên gia tin rằng số ca tử vong và ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ thực tế còn cao hơn.

covid-19-on-lanh-ngay-chet-choc-nhat-the-gioi-tai-an-do

Người dân thở oxy sau khi gặp tình trạng khó thở ở thủ đô New Delhi. Ảnh: The New York Times

Hôm 18-5, Ấn Độ cũng báo cáo 267.000 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 25.496.330 và tổng số ca tử vong lên 283.276. Trong đó, bang Tamil Nadu có hơn 33.000 ca mắc mới, 2 bang Karnataka và Kerala có hơn 30.000 ca/bang và bang Maharashtra có 28.438 ca.

Dịch Covid-19 hiện có xu hướng lây lan chậm lại ở một số khu vực đô thị của Ấn Độ, bao gồm thủ đô New Delhi và TP Mumbai nhưng nó lại đang lan rộng ở các vùng nông thôn. Chính phủ Ấn Độ hôm 18-5 nói rằng khoảng 200 quận/huyện ghi nhận số ca mắc Covid-19 giảm trong 2 tuần qua sau khi tăng liên tục 13 tuần trước đó.

Các bệnh viện tại Ấn Độ vẫn thiếu nguồn cung cấp y tế và chiến dịch tiêm phòng vắc-xin Covid-19 bị chậm. Hơn 1.000 bác sĩ đã chết vì Covid-19 kể từ khi dịch bùng phát hồi năm ngoái. Hiệp hội Y khoa Ấn Độ (IMA) cho biết hơn 260 bác sĩ đã tử vong kể từ tháng 4 năm nay.

covid-19-on-lanh-ngay-chet-choc-nhat-the-gioi-tai-an-do

Bệnh nhân Covid-19 tại hội trường Shehnai Banquet, thù đô New Delhi hôm 18-5. Ảnh: The Indian Express

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang lên kế hoạch tổ chức một loạt cuộc họp với các quan chức chính phủ cấp cao trong vài ngày tới thảo luận về tình hình Covid-19 do các vùng nông thôn bị ảnh hưởng nặng.

Trong khi đó, Bộ Y tế Ấn Độ phủ nhận trách nhiệm về việc không cung cấp oxy y tế hoặc tiêm phòng vắc-xin đầy đủ cho người dân.

Thành viên cấp cao của chính quyền bang Maharashtra Nawab Malik cho đài Sputnik biết: "Bang của chúng tôi báo cáo số ca mắc Covid-19 cao nhất vào tháng 4 nhưng chúng tôi đã kiểm soát được.

Thậm chí Tòa án Tối cao cũng khen ngợi. Lúc này, chính phủ liên bang chịu trách nhiệm cung cấp tất cả nguồn lực chính, bao gồm oxy y tế, vắc-xin Covid-19 và một vài loại thuốc cứu sinh. Nhưng nguồn cung liên tục bị gián đoạn".

Giám đốc Cơ quan y tế bang Punjab Balbir Sidhu phàn nàn rằng người dân muốn được tiêm phòng nhưng họ không có đủ vắc-xin Covid-19. "Là chính quyền bang, chúng tôi chỉ có thể bổ sung giường và nhân viên bệnh viện. Còn thuốc men và oxy y tế phải do chính phủ liên bang cung cấp" - quan chức này nói.

Theo NLD

----

Xem thêm:

+Chưa hết "địa ngục trần gian" COVID-19, người dân Ấn Độ lại sắp hứng chịu siêu bão mạnh nhất trong vòng 20 năm

+Kinh khủng: Ấn Độ phát hiện hàng chục th.i th.ể nạn nhân Covid-19 trôi trên sông Hằng

+Rợn người quang cảnh hãi hùng như tận thế bên trong lò hỏa táng Ấn Độ

-----