Đã có thể lưu nội dung để đọc sau trên Facebook

Facebook vừa bổ sung tính năng cho phép lưu nội dung bao gồm địa chỉ liên kết, địa điểm, nội dung chia sẻ,… để xem lại khi thời gian cho phép.

Theo đó, tính năng mới mang tên “Save” sẽ xuất hiện bên góc phải khi nhấn vào menu sổ xuống trên mỗi bài viết hiển thị ở tường (News Feed). Khi nhấn vào nút Save+nội dung, tất cả sẽ được lưu lại và bạn có thể xem sau khi có thời gian. Bạn cũng có thể chia sẻ lại những nội dung này cho bạn bè cùng xem nếu muốn.

Đã có thể lưu nội dung để đọc sau trên Facebook

Facebook cho phép lưu nội dung để đọc sau

Để xem lại những nội dung hay link web, địa điểm, âm nhạc,… đã lưu, người dùng truy cập vào tab “More” (cho ứng dụng di động) hoặc “Saved” (trên decktop). Tại đây, người dùng cũng có thêm tùy chọn xóa nếu nội dung không còn thích hợp với mình. Ngoài ra, sẽ có thêm phần nhắc nhở nội dung người dùng đã lưu hay chưa và sẽ hiển thị trực tiếp trên News Feed.

Hiện tại, tính năng đã được cập nhật trên cả phiên bản di động lẫn nền web và người dùng có thể sử dụng.

Nguồn TheVerge