Đủ thứ rác thải bỏ đi, lên chợ mạng bán thu tiền triệu

Vỏ trứng, vỏ lạc, tro, rơm rạ,... những thứ phế phẩm sau thu hoạch đang bỏ đi nhưng khi đưa lên mạng lại bán có giá.

Trên một trang thương mại điện tử trong nước, nhiều loại phế phẩm nông nghiệp đang được rao bán với mức giá cao bất ngờ. Đây đều là những thứ tưởng chừng bỏ đi không ai lấy.

Đơn cử, một túi trấu tươi có kích thước 25x35 cm, chưa đầy một kg có giá 8.000 đồng, mức giá tại kho và ưu đãi khai trương. Tương tự, 2kg rơm khô có giá 45.000 đồng, được quảng cáo trồng cây, lót quà,...

Một số phế phẩm nông nghiệp khác cũng được rao bán, như vỏ trứng gà 25.000 đồng/kg, vỏ lạc 17.000 đồng/túi, tro trấu bao lớn giá 46.000 đồng/kg, sơ dừa 10.000 đồng/túi,...

Người tiêu dùng còn bất ngờ hơn với một số sản phẩm khác rao bán như đá sỏi, lá bàng khô. Những chiếc lá bàng phổ biến tại Việt Nam thường được coi là rác và được đốt đi không hết thì nay được giao bán với giá từ 500-1.000 đồng/lá. Trên trang Tiki, 100g lá bàng khô được bán với giá 30.000 đồng, theo quảng cáo đã tiết kiệm 70% khi giá thị trường lên tới 100.000 đồng. Các cửa hàng trên Shoppe, Lazada, Sendo,... cũng rộn ràng mặt hàng lá bàng khô, nước cốt lá bàng khô.

Các sản phẩm như rơm rạ, tro trấu,... được người mua về để trồng cây. Còn các loại đá, lá bàng dành cho nhóm khách hàng chơi cá thuỷ sinh.

Một sản phẩm khác được nhiều người mua chú ý là roi mây, có giá 16.000 đồng. Người bán quảng cáo rằng, roi mây thần thánh dùng để dạy dỗ bé. Với sản phẩm này khiến nhiều người nhớ tới ký ức trẻ thơ và không ngờ giờ vẫn còn dùng tới loại roi này.

Từ các sản phẩm rao bán trên, theo một số người tiêu dùng, cái gì cũng có giá trị nếu biết cách tận dụng kinh doanh. Cơ hội kiếm tiền có ở bất cứ đâu.

Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) Tống Xuân Chinh cho hay, rơm rạ ở nước ta đang bị đốt bỏ rất lãng phí, vì vậy cần phải có công nghệ và cơ giới hóa đồng bộ xử lý nguồn rơm rạ này thành phụ phẩm có thể xuất khẩu. Ở Việt Nam sau khi thu hoạch lúa, lượng rơm (phụ phẩm của ngành lúa gạo) lên tới 42,3 triệu tấn mỗi năm. Trong đó, khu vực ĐBSCL có rơm lúa nhiều nhất cả nước, khoảng 23,8 triệu tấn.

du-thu-rac-thai-bo-di-len-cho-mang-ban-thu-tien-trieu

Vỏ lạc đóng gói rao bán

 

du-thu-rac-thai-bo-di-len-cho-mang-ban-thu-tien-trieu

Vò trứng ít người biết có thể bán được

 

du-thu-rac-thai-bo-di-len-cho-mang-ban-thu-tien-trieu

Thứ rác thải bỏ đi, lên bạn bán thu tiền triệu

du-thu-rac-thai-bo-di-len-cho-mang-ban-thu-tien-trieu

Tại miền Bắc và miền Trung, người dân có thói quen đốt rơm rạ.

du-thu-rac-thai-bo-di-len-cho-mang-ban-thu-tien-trieu

Vỏ trấu tươi cũng có giá

 

du-thu-rac-thai-bo-di-len-cho-mang-ban-thu-tien-trieu

Mùn xơ dừa có giá 10 nghìn đồng/túi

 

du-thu-rac-thai-bo-di-len-cho-mang-ban-thu-tien-trieu

Đá nhặt trong tự nhiên có thể đem bán

 

du-thu-rac-thai-bo-di-len-cho-mang-ban-thu-tien-trieu

Lá bàng khô rao bán từng gây chú ý

Theo Vietnamnet