Em gái ông Đặng Thành Tâm rút khỏi công ty gia đình

Bà Đặng Thị Hoàng Phượng, em gái ông Đặng Tâm rút khỏi công ty gia đình. Theo đó, bà Phượng vừa bán thành công toàn bộ cổ phiếu mà bà nắm giữ tại Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC).

Em gái ông Đặng Thành Tâm rút khỏi công ty gia đình

Ông Đặng Thành Tâm hiện đang nắm giữ trên 60 triệu cổ phiếu của KBC

Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM cho biết, bà Đặng Thị Hoàng Phượng đã chào bán thành công 2,9 triệu cổ phiếu của Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) từ ngày 22.7 đến ngày 28.7.2015. Đây cũng là toàn bộ số cổ phiếu mà bà Phượng đang nắm giữ tại KBC. Điều này cũng đồng nghĩa với việc em gái ông Đặng Thành Tâm rút khỏi công ty gia đình.

Trước đó, vợ của ông Đặng Thành Tâm là bà Nguyễn Thị Kim Thanh cũng từng bán thành công 6 triệu cổ phiếu vào tháng 9 và tháng 11.2014.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình ông Đặng Thành Tâm vẫn nắm giữ 33,5% cổ phần của KBC. Cụ thể, ông Đặng Thành Tâm đang giữ trên 60 triệu cổ phiếu, tương đương với 15,5% tại KBC, bà Nguyễn Thị Kim Thanh hiện đang nắm giữ 4,25 triệu cổ phiếu, tương đương với 1,09%. Riêng cô con gái Đặng Nguyễn Quỳnh Anh hiện nắm giữ trên 10 triệu cổ phiếu, tương đương với 2,58%.

Chị vợ ông Đặng Thành Tâm là bà Nguyễn Thị Kim Xuân hiện cũng đang nắm 43,4 triệu cổ phiếu của KBC, tương đương với 11,2% cổ phần KBC.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.2014 của KBC, tổng tài sản KBC tính đến cuối năm 2014 là trên 13.087 tỉ đồng. Doanh thu lớn nhất của KBC đến từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, đạt 1.069 tỉ đồng. 

Trong năm 2014, Công ty Kinh Bắc vay của 3 ngân hàng Việt với tổng số tiền là gần 555 tỉ đồng.

Tuy nhiên đến quý 1.2015, doanh thu của KBC tăng 140% lên 151 tỷ đồng; lợi nhuận tăng đột biến gấp 12 lần so với cùng kỳ lên 48,4 tỷ đồng.

Theo Thụy Miên (MTG)