Gã đàn ông ở Bình Chánh lén lút làm chuyện đồi bại với con của chị dâu "hờ"

Sau khi hiếp dâm, gã đàn ông đe dọa sẽ giết chết nếu bị hại tiết lộ sự thật. Hành vi đồi bại chỉ bị lộ khi bé gái kể với mẹ.

Chiều 19-12, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên thuộc TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đạt Thanh Tuyến (SN 1985, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Tại tòa, đại diện cơ quan công tố cáo buộc từ ngày 9 đến ngày 15-4-2018, bị cáo Nguyễn Đạt Thanh Tuyến thực hiện hành vi giao cấu với cháu N.T.C.T (SN 2007) đến 6 lần.

ga-dan-ong-o-binh-chanh-len-lut-lam-chuyen-doi-bai-voi-con-cua-chi-dau-ho

Chân dung "Yêu râu xanh" Nguyễn Đạt Thanh Tuyến

Từ tháng 2-2018, anh ruột Tuyến là Nguyễn Đạt Thanh Tuyền và mẹ cháu T. bắt đầu chung sống như vợ chồng.

Đến đầu tháng 4-2018, mẹ cháu T. có việc phải về quê. Anh Tuyền ở lại chăm sóc con riêng của vợ "hờ". Sau đó, anh Tuyền cùng cháu T. dọn về nhà mẹ anh ở huyện Bình Chánh (TP HCM) sinh sống. Khi đó, cha con Tuyến (Tuyến có một con trai SN 2009 - PV) cũng sống ở đây.

Gia đình anh Tuyền bố trí cháu T. ngủ ở gian trước căn nhà. Cứ đến khuya, Tuyến lợi dụng lúc mọi người ngủ say liền lẻn ra chỗ cháu T. nằm ngủ, rồi khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại. Vài lần đầu, Tuyến cho nạn nhân 50.000 đồng sau mỗi lần ép buộc quan hệ. Những lần sau, Tuyến không đưa tiền nữa mà chỉ uy hiếp khiến nạn nhân sợ hãi, không dám tố cáo. Một thời gian sau, cháu T. gặp lại mẹ ruột và kể lại toàn bộ quá trình bị "yêu râu xanh" xâm hại.

Quá trình điều tra cũng như truy tố, Nguyễn Đạt Thanh Tuyến khăng khăng chối bỏ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ lời khai nạn nhân cùng kết quả giám định, người thừa hành quyền công tố khẳng định pháp luật đủ cơ sở xác định Tuyến nhiều lần có hành vi giao cấu với cháu T. Từ đó, cơ quan công tố truy tố tội danh "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" đối với bị cáo này.

Sau phần công bố nội dung cáo trạng, HĐXX tiến hành xét hỏi bị cáo nhiều nội dung xoay quanh diễn tiến vụ án.

Sau khi cân nhắc diễn biến tại tòa cùng hồ sơ vụ án, tòa sơ thẩm quyết định phạt bị cáo Nguyễn Đạt Thanh Tuyến 11 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Dù vậy, HĐXX chỉ kết luận bị cáo một lần thực hiện hành vi hiếp dâm, không phải 6 lần như cáo trạng truy tố.

Theo GiaDinh