Gần 100 doanh nghiệp Trung Quốc sang thu mua vải thiều

Sau hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều ở thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tới đây sẽ có gần 100 doanh nghiệp Trung Quốc sang Bắc Giang để khảo sát thực tế vùng vải và thu mua vải thiều.

Ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Giang, cho biết, ngày 29/5 vừa qua, đoàn lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã sang thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) để tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2018.

Gần 100 doanh nghiệp Trung Quốc sang thu mua vải thiều

Gần 100 doanh nghiệp Trung Quốc sang thu mua vải thiều.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, thu hút rất đông doanh nghiệp Trung Quốc tham dự. Tỉnh Bắc Giang đã vận chuyển gần 3 tấn vải chín sớm tại huyện Tân Yên để giới thiệu vào chào hàng tại hội nghị. Theo đó, các doanh nghiệp Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến vụ vải năm nay, khi chất lượng quả vải cao hơn năm 2017. Tại hội nghị, tỉnh Bắc Giang đã trực tiếp mời hơn 80 doanh nghiệp Trung Quốc sang Bắc Giang để khảo sát thực tế vùng vải và thu mua vải thiều.

"Khoảng trên 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước tới Bắc Giang để nghe công tác chuẩn bị tiêu thụ vải, cũng như khảo sát thực tế vùng trồng vải tại tỉnh vào ngày 8/6 tới" - ông Tân cho hay.

Hiện tại trên một số địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có lác đác doanh nghiệp, thương lái Trung Quốc sang đặt điểm cân thu mua vải chín sớm. Theo đó, vải chín sớm loại 1 có giá 35.000-40.000 đồng/kg, vải loại 2 giá tầm 25.000 đồng/kg, loại vải xấu nhất cũng 15.000-20.000 đồng/kg.

Ông Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, vải là cây chủ lực trong phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Giang trong những năm gần đây. Diện tích trồng vải năm nay gần 29.000ha, dự kiến sản lượng đạt khoảng 150.000- 180.000 tấn (tăng 90.000 tấn, gần 2 lần so với 2017).

Năm 2017 có khoảng 30% sản lượng vải được xuất sang Trung Quốc, khoảng 10% xuất sang các nước khác, còn lại là tiêu thụ trong nước. Năm nay, do mẫu mã đẹp, chất lượng vải tốt hơn năm trước nên dự kiến lượng vải xuất khẩu sẽ chiếm khoảng 40%.

Ông Lăng Tinh Cao, Phó Thị Trưởng Thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) cho biết, sẽ tăng thủ tục nhập quan. Việc điều phối liên nghành phía Trung Quốc như Hải Quan, kiểm dịch...sẽ làm cả ngày lễ, tết, ngày nghỉ thực hiện các biện pháp thuận tiện như đặt lịch hẹn thông quan, hẹn kiểm dịch 24/24, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để xuất khẩu vải thiều Việt nam lúc cao điểm. 

Theo TieuDung24h