Giá vàng bỏ xa mốc 34 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước phiên mở cửa ngày 15-10 đã tiếp tục tăng mạnh, bỏ xa mốc 34 triệu đồng/lượng, theo đà nhảy vọt của giá thế giới.

Giá vàng bỏ xa mốc 34 triệu đồng lượng

Giá vàng SJC đang bỏ xa mốc 34 triệu đồng/lượng

Lúc 9 giờ sáng, giá vàng miếng SJC tại TP HCM được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 33,93 triệu đồng/lượng, bán ra 34,16 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, giá vàng tăng tới 100.000 đồng/lượng và tăng khoảng 200.000 đồng/lượng trong 2 ngày qua.

Khoảng cách chênh lệch mua giá mua vào - bán ra cũng được nới rộng thêm một chút khi các doanh nghiệp để ở mức 230.000 đồng/lượng đề phòng những biến động mạnh của giá thế giới.

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đã có phiên nhảy vọt lên 1.183 USD/ounce, tăng gần 20 USD/ounce (tương đương mức tăng 550.000 đồng/lượng).

Những dữ liệu không khả quan so với dự báo của kinh tế Mỹ, cùng với những quan ngại về áp lực giảm phát tại Trung Quốc làm dấy lên kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ giữ nguyên lãi suất. Đồng USD vì vậy đã rơi về mức thấp nhất trong 3 tuần, và giá vàng tăng mạnh nhất trong hơn 3 tháng qua.

Theo Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), khối lượng giao dịch mấy ngày qua có tăng nhẹ khi giá vàng đi lên nhưng không vì thế mà lượng người mua vàng nhiều hơn. Thậm chí, đã xuất hiện xu hướng bán mạnh vàng khi thấy giá đi lên.

Hiện giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá thế giới khoảng 3,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá USD ở các ngân hàng (NH) thương mại phiên giao dịch ngày 15-10 lại quay đầu giảm trở lại. Vietcombank mở cửa giao dịch với đồng USD được niêm yết mua vào 22.340 đồng/USD, bán ra 22.420 đồng/USD, giảm mạnh 40 đồng mỗi USD so với phiên hôm qua.

Tại Eximbank, giá mua vào USD bằng chuyển khoản chỉ còn 22.300 đồng/USD và giá mua đô la Mỹ bằng tiền mặt ở mức 22.280 đồng/USD.

Giá USD trong các NH thương mại biến động khá mạnh những ngày qua, lên xuống mỗi phiên khoảng vài chục đồng, nhưng một số NH khẳng định cung cầu ngoại tệ vẫn bình thường và giá biến động theo nhu cầu thị trường.

Theo T.Phương (nld)