Hành trình của xe khách 'siêu lây nhiễm' khiến 4 tỉnh thành phải dập dịch

Trong tháng 6, xe khách siêu lây nhiễm của nhà xe Trung Đức có tới hơn 102 điểm dừng xe và xuất phát qua 14 tỉnh, tổng quãng đường hơn 17.683 km.

VOV dẫn nguồn tin từ Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hải Phòng cho hay, xe khách chạy tuyến Bắc - Nam của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đoàn Trung Đức (ở xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đã chạy "chui" 4 chuyến từ Hải Phòng - TP.HCM và ngược lại trong tháng 6.

Đây là chuyến xe "siêu lây nhiễm" làm xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19 tại Hải Phòng và Thái Bình, Quảng Ninh, Bình Thuận.

Xe khách chạy tuyến Bắc - Nam BKS 15B-03684 thuộc Công ty Đoàn Trung Đức được Sở GTVT Hải Phòng cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định từ Bến xe Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đến Bến xe Ngã Tư Ga (TP. HCM) và ngược lại.

hanh-trinh-cua-xe-khach-sieu-lay-nhiem-khien-4-tinh-thanh-phai-dap-dich

Xe khách của nhà xe Trung Đức. Ảnh: VOV

Theo báo VnExpress, trích xuất thông tin từ thiết bị giám sát hành trình cho thấy, từ 31/5 đến 23/6, xe khách 15B-03684 đã đi 4 chuyến chở khách từ Hải Phòng tới TP.HCM và ngược lại.

Trong đó, chuyến thứ nhất ngày 9/6, chuyến thứ 2 vào 14/6, chuyến thứ 3 ngày 18/6 và chuyến cuối cùng vào 23/6.

"Các chuyến xe này đều đi qua chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố lúc nửa đêm hoặc rạng sáng, không dừng lại làm thủ tục khai báo y tế", một lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng cho VnExpress hay.

Cũng theo nguồn trên, hành trình được công bố cho thấy, trong tháng 6, xe khách 15B-03684 có tới hơn 102 điểm bắt đầu và kết thúc (điểm dừng xe và xuất phát) trên tuyến quốc lộ kéo dài qua hàng loạt tỉnh, thành như: Thái Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Đồng Nai, TP.HCM... Tổng quãng đường hơn 17.683 km.

Đánh giá chuyến xe 15B-03684 đã gieo rắc dịch bệnh Covid-19 vào địa bàn, báo Gia đình & Xã hội dẫn lời Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho hay đã yêu cầu Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình điều tra, làm rõ vụ việc để có căn cứ khởi tố vụ án.

Hiện, vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đoàn Trung Đức đang cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Sau khi Giám đốc Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đoàn Trung Đức hết thời gian cách ly theo quy định, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm việc với chủ xe và báo cáo Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.

Cũng theo báo Gia đình & Xã hội, tính đến sáng 29/6, liên quan chuyến xe khách "siêu lây nhiễm" này, Hải Phòng đã ghi nhận 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (trong đó 6 F1 chuyển thành F0). Riêng tỉnh Thái Bình ghi nhận 7 ca mắc, trong đó có lái xe, phụ xe và khách đi xe này.

Ngoài ra, liên quan đến chuyến xe này, Bình Thuận ghi nhận nữ bác sĩ 38 tuổi, làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, cùng 4 người thân trong gia đình bác sĩ cũng xét nghiệm dương tính.

Cuối cùng là Quảng Ninh ghi nhận 2 ca dương tính cũng liên quan đến chuyến xe trên. Hai người đều là nhân viên công ty xăng dầu tại phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả.

Theo Doanh Nghiệp & Tiếp Thị

------

Xem thêm:

Cô gái làm nghề uốn sấy tóc dương tính SARS-CoV-2: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh

Liên quan vụ việc chị N.T.M. làm nghề uốn sấy tóc dương tính với SARS-CoV-2 khai báo thiếu trung thực, Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Sáng 14-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) ra Quyết định số 272 khởi tố vụ án hình sự về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

co-gai-lam-nghe-uon-say-toc-duong-tinh-sars-cov-2-khoi-to-vu-an-lam-lay-lan-dich-benh

Lực lượng chức năng phong tỏa các tuyến đường gần khu vực chị N.T.M. ở trọ

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào rạng sáng 14-6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An tổ chức họp khẩn khi trên địa bàn phường Hà Huy Tập (TP Vinh) xuất hiện ca nhiễm Covid-19. Ca nhiễm là N.T.M. (SN 1999, làm nghề uốn sấy tóc), thường trú ở xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, hiện tạm trú tại ngõ 207, đường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An, sáng 13-6, Trạm Y tế phường Hà Huy Tập tiếp nhận trường hợp N.T.M. (SN 1999) có tiếp xúc với F0 tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Qua lấy mẫu xét nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện N.T.M. dương tính SARS-CoV-2.

co-gai-lam-nghe-uon-say-toc-duong-tinh-sars-cov-2-khoi-to-vu-an-lam-lay-lan-dich-benh

Lực lượng chức năng lấy lời khai dịch tễ của ca dương tính SARS-CoV-2 vừa phát hiện - Ảnh: Báo Nghệ An

Qua điều tra dịch tễ, N.T.M. làm nghề uốn sấy tóc. Lúc 7 giờ 30 phút ngày 5-6, N.T.M. có gặp và nói chuyện với ca F0 là bệnh nhân N.C.T. ở phía trước nhà tại thôn Đại Vường, Sơn Phú, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Từ ngày 5 đến ngày 13-6, N.T.M. đi làm, đi ăn, đi chơi tại tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP Vinh. 

Được biết, N.T.M. có lịch trình di chuyển phức tạp, đi nhiều nơi trong thành phố nên hiện tại cơ quan chức năng mới xác định được một số trường hợp có tiếp xúc gần với người này.

co-gai-lam-nghe-uon-say-toc-duong-tinh-sars-cov-2-khoi-to-vu-an-lam-lay-lan-dich-benh

Các ngõ nhỏ gần nơi cô gái nhiễm Covid-19 ở trọ tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh đều có lực lượng công an chốt chặn

Do N.T.M. ban đầu khai báo thiếu trung thực, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã phải nhờ đến cơ quan chức năng chuyên về công nghệ thông tin để xác định địa điểm N.T.M. từng có mặt. Theo thông tin ban đầu từ ngành y tế Nghệ An, những địa điểm mà cơ quan chức năng xác định được có nhiều địa điểm rất mới so với lời khai của N.T.M..

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang khẩn trương truy vết những trường hợp có tiếp xúc với N.T.M. để lấy mẫu xét nghiệm, tiến hành cách ly theo quy định.

Theo NLD